Bến Tre đầu tư 1.700 căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

Thành Nhân |

Trước nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân, người lao động ngày càng cao, tỉnh Bến Tre lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ thực hiện 1.700 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội.

Thu nhập thấp, khó tiếp cận nhà ở xã hội

Chị Mai Hồng Thúy (công nhân làm việc tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Giao Long, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, việc lo tiền thuê nhà trọ, tiền cho con đi học, cùng với chi phí sinh hoạt tăng cao... đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Gia đình có 2 vợ chồng đi làm, nuôi 4 miệng ăn nên cuộc sống rất vất vả, thiếu trước hụt sau. Trong tình cảnh đó, dù nhà ở xã hội giá ưu đãi chị cũng khó tiếp cận.

Chị Nguyễn Kim Hằng - công nhân tại Khu công nghiệp Giao Long chia sẻ, thu nhập của người lao động hiện nay chỉ vừa đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu. Do đó, chị mong muốn chính quyền quan tâm xây dựng nhà ở xã hội có chất lượng, gần khu công nghiệp, giá cả bán hoặc cho thuê phải phù hợp với thu nhập của công nhân lao động để dễ dàng tiếp cận.

Lên kế hoạch cho từng giai đoạn cụ thể

Ngày 27.9, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, Bến Tre đạt mục tiêu phấn đấu thực hiện theo chỉ tiêu được giao cho từng giai đoạn. Cụ thể, trong giai đoạn năm 2022 - 2025 thực hiện khoảng 1.700 căn hộ nhà ở xã hội và trong giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội cho hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Để đạt được mục tiêu đó, Bến Tre đã đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là, quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong giai đoạn 2022 - 2025, nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh khoảng 11ha.

Giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh khoảng 20ha. Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị... phải bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Quy hoạch trong dự án nhà ở thương mại, khu đô thị dành một phần diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội đồng thời, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để làm nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đó.

Tiếp đến, phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp. Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã được phê duyệt. Địa phương sẽ tăng cường xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến giá nhà tăng

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.

Làm nhà ở xã hội, thực tế khác xa với chỉ tiêu đặt ra

Bảo Chương |

Tốc độ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 ở TPHCM đang rất chậm so với chỉ tiêu đặt ra.

Đà Nẵng mở bán nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Hòa Khánh giá 9,4 triệu/m2

Nguyễn Linh |

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công bố thông tin mở bán căn hộ nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, mỗi căn hộ có diện tích 69,96m2 với giá 9.417.000 triệu đồng/m2.

Nhà ở xã hội tại Thanh Hoá - Những doanh nghiệp nào được “chọn mặt gửi vàng”?

Lâm Du |

Thanh Hoá đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Người thu nhập thấp than khó chạm tay được nhà ở xã hội

Minh Đức |

Nhiều người lao động thu nhập thấp mong muốn có nhà để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng cung không đủ cầu, điều kiện khắt khe, thủ tục vay vốn rườm rà, lãi suất cao… đã khiến giấc mơ sở hữu nhà ở xã hội (NƠXH) của nhiều gia đình trở nên xa vời.

Có hệ thống dữ liệu, không sợ việc trục lợi nhà ở xã hội

Tuyết Lan (Thực hiện) |

Hiện nay, các tiêu chí đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội (NƠXH) tồn tại một số bất cập dẫn đến tình trạng người giàu có nhà ở vẫn đăng ký để mua được NƠXH trong khi người thu nhập thấp lại "tay trắng".

Nguồn cung thiếu trầm trọng, doanh nghiệp vẫn không mặn mà với nhà ở xã hội

Thạch Lam |

Lợi nhuận thấp, nguồn vốn tắc nghẽn, chi phí đầu vào tăng cao trong khi trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán nhà ở xã hội (NƠXH) phức tạp, gây tốn kém đã khiến không ít doanh nghiệp không mấy mặn mà đầu tư NƠXH.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến giá nhà tăng

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.

Làm nhà ở xã hội, thực tế khác xa với chỉ tiêu đặt ra

Bảo Chương |

Tốc độ phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 ở TPHCM đang rất chậm so với chỉ tiêu đặt ra.

Đà Nẵng mở bán nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Hòa Khánh giá 9,4 triệu/m2

Nguyễn Linh |

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công bố thông tin mở bán căn hộ nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, mỗi căn hộ có diện tích 69,96m2 với giá 9.417.000 triệu đồng/m2.

Nhà ở xã hội tại Thanh Hoá - Những doanh nghiệp nào được “chọn mặt gửi vàng”?

Lâm Du |

Thanh Hoá đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Người thu nhập thấp than khó chạm tay được nhà ở xã hội

Minh Đức |

Nhiều người lao động thu nhập thấp mong muốn có nhà để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng cung không đủ cầu, điều kiện khắt khe, thủ tục vay vốn rườm rà, lãi suất cao… đã khiến giấc mơ sở hữu nhà ở xã hội (NƠXH) của nhiều gia đình trở nên xa vời.

Có hệ thống dữ liệu, không sợ việc trục lợi nhà ở xã hội

Tuyết Lan (Thực hiện) |

Hiện nay, các tiêu chí đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội (NƠXH) tồn tại một số bất cập dẫn đến tình trạng người giàu có nhà ở vẫn đăng ký để mua được NƠXH trong khi người thu nhập thấp lại "tay trắng".

Nguồn cung thiếu trầm trọng, doanh nghiệp vẫn không mặn mà với nhà ở xã hội

Thạch Lam |

Lợi nhuận thấp, nguồn vốn tắc nghẽn, chi phí đầu vào tăng cao trong khi trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán nhà ở xã hội (NƠXH) phức tạp, gây tốn kém đã khiến không ít doanh nghiệp không mấy mặn mà đầu tư NƠXH.