Xếp hàng cả tuần không đăng ký mua được nhà ở xã hội, dân chỉ ra điểm bất minh

Tuyết Lan - Hạo Thiên |

Hơn một tuần trực chờ từ sáng đến đêm, nhiều người vẫn "không có vé" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người dân cho rằng, thủ tục lằng nhằng, nhiều điểm bất minh trong quá trình mở bán khiến hành trình sở hữu căn nhà giá rẻ của những người thu nhập thấp trở nên khó khăn.

Vật vờ từ sáng đến đêm suốt một tuần vẫn không nộp được hồ sơ

Ngày 11.5 là hạn cuối cùng nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư NHS Trung Văn. Từ đêm hôm trước, rất đông người dân đã xếp hàng ghi tên vì mỗi ngày chỉ một số ít hồ sơ được tiếp nhận.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu hộ khẩu thường trú ở Hà Nội (Xa La – Hà Đông) đã trực chờ ở trước cửa văn phòng chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn từ sáng đến 12h đêm hơn 1 tuần nay để được nộp hồ sơ.

Bỏ công việc trực chờ liên tục hàng ngày nhưng đến ngày cuối cùng nhiều người dân vẫn không nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội. Ảnh: Tuyết Lan
Bỏ công việc trực chờ liên tục hàng ngày nhưng đến ngày cuối cùng nhiều người dân vẫn không nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội. Ảnh: Tuyết Lan

Anh Hiếu cho biết hàng ngày sẽ có những người đứng ra để ghi danh sách. Từ 4h chiều đến 12h đêm, người có tên trong danh sách phải điểm danh để giữ số cho buổi sáng mai. Nghĩa là phải qua hai lần đăng ký ghi danh mới có cơ hội được vào nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Dù biết xác suất mua được nhà ở xã hội Trung Văn rất thấp nhưng anh Hiếu vẫn ở lại chờ đến cuối ngày ôm hy vọng mong manh.

“Khá lâu rồi mới có một dự án nhà ở xã hội gần trung tâm Hà Nội mở bán nên tỉ lệ chọi rất cao. Không chỉ tôi mà rất nhiều người dân đã trực chờ ở đây cả tuần nhưng không đến lượt".

Nhiều người dân trực chờ hàng tuần liền nhưng vẫn “không có vé” để vào nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Ảnh: Tuyết Lan
Ai cũng ôm hy vọng có cơ hội được nộp hồ sơ để có nơi an cư. Ảnh: Tuyết Lan

Anh Nguyễn Thắng (Dịch Vọng, Hà Nội) gần một tuần nay phải xin nghỉ việc nhiều buổi vì sợ mất lượt. Anh Thắng cho biết, người dân đến nộp hồ sơ vô cùng vất vả vì phải chờ đăng ký rất nhiều lần.

“Tôi ở trọ gần khu vực này nên còn đỡ vất vả. Nhiều người dân ở khu vực xa hơn có khi phải ngủ lại hoặc thức chờ thâu đêm trước cửa văn phòng. Trực chờ lâu nhưng không phải ai cũng may mắn được gọi đến số thứ tự để nộp hồ sơ. Quy trình đăng kí nộp hồ sơ gây mệt mỏi, tốn thời gian cho người dân".

Thủ tục lằng nhằng, người dân chỉ ra nhiều điểm bất minh

Trao đổi với PV Lao Động vào ngày 11.5.2023, chị Nguyễn Thị Thu Hà (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết dù đã trực chờ cả tuần nhưng vẫn không được nộp hồ sơ. Chị Hà đánh giá, công tác tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư còn nhiều bất cập, chưa thật sự minh bạch. Đơn cử như việc xếp số cũng do một trong số những người mua nhà đứng ra ghi thông tin, chốt danh sách để cuối buổi nộp lại cho chủ đầu tư.

“Phương án tiếp nhận của chủ đầu tư hiện nay rất bất cập và lộn xộn. Thời đại công nghệ 4.0 nhưng lại xếp hàng, chờ đợi và ghi tên như thời 0.4. Chính sự lộn xộn, bát nháo đó đã khiến cho nhiều người trục lợi từ quá trình mua nhà ở xã hội.

Tối ngày 10.5, tôi đã trực đến 12h để điểm danh, nhận được số thứ tự 102 ghi kèm 4 số cuối căn cước công dân. Tuy nhiên, ngày 11.5 khi tôi đến xếp hàng thì đã được thay bằng danh sách mới. Hỏi những người quản lý danh sách thì họ đều phủi tay nói là không biết. Ngoài ra, nếu muốn đứng số thứ tự từ 1-10 thì có thể “xếp lốt” liên hệ đặt trước với mức giá 2,5 triệu đồng."

Nhiều thủ đoạn trục lợi được phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Trung Văn. Ảnh: Tuyết Lan
Người dân cho rằng có những thủ đoạn trục lợi được phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Trung Văn. Ảnh: Tuyết Lan

Quá trình tiếp cận nhà ở xã hội của chị Hà vô cùng vất vả, từ việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến việc có số thứ tự nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Riêng vấn đề xác nhận chưa có nhà, chị Hà đã phải đi lại đến hơn 3 lần để hoàn thiện.

Chị Hà cho biết, Nhà nước đã đưa ra những chính sách hỗ trợ rất tốt cho người có thu nhập thấp nhưng trong quá trình thực hiện ở dưới cần công khai minh bạch hơn để tránh việc những cá nhân, tổ chức trục lợi.

“Có đối tượng kể với tôi là họ đã có đầy đủ nhà cửa nhưng vẫn đi xin xác nhận để mua được nhà rồi bán lại với giá chênh. Nếu những tình trạng trục lợi vẫn tiếp tiếp diễn thì dù chính sách có tốt đến mấy nhưng chưa chắc nhà ở xã hội đã đến tay người dân nghèo. Nghịch lý là đối tượng giàu có, không nằm trong danh sách lại mua được nhà ở xã hội rồi lại bán lại với giá chênh rất cao cho người nghèo”.

Giống như chị Hà, anh Nguyễn Văn Dương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết cũng rất quan tâm đến dự án nhà ở xã hội này. Tuy nhiên sau nhiều người chờ đợi không đến lượt, lại thấy trên các hội nhóm, mạng xã hội hàng loạt "cò" là nhân viên của các sàn, công ty môi giới bất động sản đua nhau rao bán chênh giá căn hộ, anh Nguyễn Văn Dương đã từ bỏ vì biết rất khó đến lượt.

"Trong khi mình phải xếp hàng cực khổ, đội cò lại rao bán công khai với mức chênh vài trăm triệu. Vốn không có tiền mới đi xếp hàng mua nhà ở xã hội, mà giờ thấy cảnh này quá bất công" - anh Tuấn Anh bức xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao Động ghi nhận được trong ngày 11.5 - hạn cuối cùng để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn:

Người dân xếp hàng thông từ sáng đến chiều hy vọng được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.
Người dân xếp hàng nhiều ngày với hy vọng được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.
Danh sách có đến hàng trăm người nhưng mỗi ngày, chủ đầu tư chỉ nhận 40 bộ hồ sơ.
Được biết mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 40 bộ hồ sơ.
Nhiều người dân dù biết xác xuất được nộp hồ sơ của mình bằng không nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi đến cuối ngày.
Nhiều người dân dù biết xác suất được nộp hồ sơ của mình bằng không nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi đến cuối ngày.
Mỗi ca sẽ có một người đứng ra để ghi số thứ tự, đọc tên theo danh sách để người đăng kí vào nộp hồ sơ.
Mỗi ca sẽ có một người đứng ra để ghi số thứ tự, đọc tên theo danh sách để người đăng kí vào nộp hồ sơ.
Ngày 11.5 là hạn cuối nên ai cũng căng thẳng vì sợ mình không có cơ hội mua nhà ở xã hội. Ảnh: Tuyết Lan
Người dân mong muốn thủ tục xếp hàng nộp hồ sơ mua những dự án nhà ở xã hội sẽ được triển khai khoa học, tránh sự bất tiện cho người dân.
Người dân mong muốn thủ tục xếp hàng nộp hồ sơ mua những dự án nhà ở xã hội sẽ được triển khai khoa học, minh bạch, tránh sự bất tiện, thiếu công bằng.

Xem thêm:

- Dân thâu đêm xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Hà Nội, cò công khai bán chênh. Chi tiết tại đây...

- Cận cảnh những lần đặt cọc mua chênh nhà ở xã hội trái phép. Chi tiết tại đây...

Tuyết Lan - Hạo Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cần tỉnh táo trong mua, bán nhà ở xã hội

Trung Hiếu |

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa phát văn bản cảnh báo đến người dân và Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) về việc mua, bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại hai khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì chưa đủ điều kiện, nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở bán.

Cò môi giới nhà ở xã hội “ăn” chênh 350 triệu đồng/suất, làm giả hồ sơ

NHÓM PV |

Những ngày qua nhóm phóng viên Báo Lao Động trong vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản (BĐS) đã phát hiện ra hàng loạt chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này...

Áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

PHẠM ĐÔNG |

Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở từ ngày 10.5.2023 đến ngày 31.12.2024 là 4,8%/năm.

Đề nghị trả lại ngân sách 2.800 tỉ đồng tiền hỗ trợ công nhân thuê nhà

Minh Hạnh |

Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc đề xuất phương án xử lý kinh phí còn lại của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, Bộ LĐTBXH đề nghị trả lại hơn 2.800 tỉ đồng về ngân sách Trung ương số kinh phí còn lại của gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Người lao động mua chênh giá nhà ở xã hội là mất đi tính nhân văn

Vương Trần |

Do nguồn cung quá ít trong khi nhu cầu cao, nhiều người lao động khá vất vả mới kiếm được suất mua nhà ở xã hội. Từ đó, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi lợi dụng việc này để kiếm tiền chênh lệch từ người muốn mua nhà ở xã hội. Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có sự giám sát để đảm bảo chính sách nhân văn này đến đúng đối tượng.

Sự nghiệp, cát xê chục triệu USD của Johnny Depp sau thắng kiện Amber Heard

DI PY |

Johnny Depp làm đại diện cho nước hoa Sauvage của Dior với cát-xê lên đến 20 triệu USD (khoảng hơn 469 tỉ đồng).

NSƯT Thanh Quý: Thực tế ở khu chợ Long Biên khổ cực gấp nhiều lần trên phim

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được tiết lộ phía sau những hình ảnh trên giờ vàng của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Bên trong Ngôi làng Châu Âu giữa lòng Hà Nội

Chí Long |

Sự kiện Ngôi làng Châu Âu diễn ra đến 15.5.2023 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đem đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Cần tỉnh táo trong mua, bán nhà ở xã hội

Trung Hiếu |

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa phát văn bản cảnh báo đến người dân và Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) về việc mua, bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại hai khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì chưa đủ điều kiện, nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở bán.

Cò môi giới nhà ở xã hội “ăn” chênh 350 triệu đồng/suất, làm giả hồ sơ

NHÓM PV |

Những ngày qua nhóm phóng viên Báo Lao Động trong vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản (BĐS) đã phát hiện ra hàng loạt chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này...

Áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

PHẠM ĐÔNG |

Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở từ ngày 10.5.2023 đến ngày 31.12.2024 là 4,8%/năm.