Người thu nhập thấp than khó chạm tay được nhà ở xã hội

Minh Đức |

Nhiều người lao động thu nhập thấp mong muốn có nhà để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng cung không đủ cầu, điều kiện khắt khe, thủ tục vay vốn rườm rà, lãi suất cao… đã khiến giấc mơ sở hữu nhà ở xã hội (NƠXH) của nhiều gia đình trở nên xa vời.

“Không đủ khả năng, xa tầm với…”

Sở hữu 1 căn NƠXH vẫn luôn là bài toán khó với nhiều người công nhân và người lao động có thu nhập thấp. Anh Nguyễn Hồng Sơn (Phủ Lý, Hà Nam) đã làm việc ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long được 5 năm. Anh Sơn lấy vợ ở Hà Nội, mới sinh con nhỏ nên muốn định cư lâu dài để thuận tiện đi làm. Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Sơn cho biết, rất muốn mua được 1 căn NƠXH để an cư nhưng với thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng thì cơ hội mua nhà vô cùng khó khăn.

“Lương của vợ chồng tôi mỗi tháng được khoảng 8 - 9 triệu đồng, tổng thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng. Số tiền này phải trang trải chi phí ăn uống sinh hoạt hằng ngày, chi phí cho con nhỏ nên chỉ bỏ ra được khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng. Số tiền tiết kiệm nhỏ đó khó mua được nhà ở Hà Nội.

Thực tế, những dự án NƠXH hiện nay mở bán với mức giá không hề rẻ. Gần đây nhất có dự án NƠXH NHS Trung Văn mở bán ở mức giá gần 20 triệu đồng/m2 với hàng nghìn hồ sơ cạnh tranh. Giả sử, vợ chồng tôi có đủ tiêu chí, điều kiện mua nhưng cũng “không chịu được nhiệt” với mức lãi suất như hiện nay.

Nếu NƠXH giá thấp, lãi suất ưu đãi và tăng thời gian trả nợ thì may ra những người công nhân như tôi mới có thể tiếp cận được” - anh Sơn cho hay.

Nhắm không đủ sức mua nhà mới, vợ chồng anh Sơn đã thử tìm kiếm những căn NƠXH cũ đang được rao bán. Tuy nhiên, giá NƠXH cũ khiến anh Sơn không khỏi “choáng ngợp”.

“Các dự án NƠXH đã được sử dụng có mức giá cao không tưởng. Một căn hộ tại dự án The Vesta Phú Lãm (Hà Đông) đang được chủ nhà rao bán với giá 25 triệu đồng/m2. Hay một căn hộ khác ở Rice City Linh Đàm được rao bán với mức giá tới 29 triệu đồng/m2” - anh Sơn nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Chí Thanh quê ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đang làm việc tại khu công nghiệp Bắc Giang cũng đang phải đi thuê trọ vì không đủ điều kiện để mua đất, xây nhà.

“Những người lao động nơi đất khách như tôi chỉ mong muốn mua được một căn NƠXH để thoát cảnh thuê trọ. Tuy nhiên, với mức thu nhập và giá NƠXH hiện tại thì việc an cư đối với tôi vẫn xa tầm với. Chưa tính đến việc dù có tiền và có khả năng trả lãi hằng tháng thì điều kiện mua được NƠXH cũng rất khắt khe, khó đáp ứng” - anh Thanh cho biết.

Giải quyết từng bất cập, khơi thông nhà ở xã hội

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho biết, câu chuyện nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp vẫn là bài toán nan giải nhiều năm nay.

“Với giá NƠXH và mức lãi suất hiện nay, người có thu nhập thấp phải mất đến chục năm mới có thể mua được. Ngoài ra, nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân ngày càng cao nhưng nguồn cung chưa nhiều nên dẫn đến tình trạng khan hiếm, đầu cơ, đẩy giá NƠXH.

Hiện nay, vấn đề cấp thiết là cần sửa đổi các quy định về nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng với tiêu chí đơn giản, giảm tối đa yêu cầu giấy tờ, thủ tục hành chính như tình trạng chỗ ở, mức thu nhập… để người có thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận NƠXH. Đồng thời có những chính sách nhằm khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển NƠXH đối với các doanh nghiệp” - ông Điệp cho hay.

Mới đây, 8 dự án đầu tư xây dựng NƠXH cập nhật vào kế hoạch phát triển NƠXH TP Hà Nội giai đoạn 2021- 2025. 8 dự án NƠXH dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 8.114 tỉ đồng, cung cấp khoảng 485.120m2 sàn nhà ở, tương ứng 5.572 căn hộ. Các dự án có tổng diện tích hơn 27ha, tập trung tại quận Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức.

Minh Đức
TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ nhiều tiêu chí đánh đố người mua nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này đã thay đổi một số tiêu chí để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, trước đây có 3 tiêu chí, gồm cư trú, thu nhập và nhà ở thì trong dự thảo lần này đã bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở là được quyền mua NƠXH.

Doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội vẫn mệt mỏi vì thủ tục

Bảo Chương |

TPHCM - Thủ tục mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài, khó khăn hơn nhà ở thương mại tạo rào cản cho chủ đầu tư tiếp cận loại nhà ở xã hội.

Bí thư tỉnh Bình Dương chỉ đạo xây thêm nhà ở xã hội, tạo nơi ở tốt nhất cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.9, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng chung tay xây thêm nhà ở xã hội, tạo nơi ở tốt nhất cho người lao động.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Nỗ lực truyền thông tại ASIAD 19 khi không có bản quyền truyền hình

NHÓM PV |

Tại ASIAD 19, bên cạnh công tác chuyên môn thì vấn đề truyền thông, lan toả hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng. Chương trình Góc nhìn thể thao số 130 sẽ có buổi trò chuyện với bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Đà Nẵng nhắc nhở tình trạng ép học sinh đăng ký học tiếng Anh ngoài giờ

THÙY TRANG |

Việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng khẳng định tương tự như dạy kỹ năng sống và là những môn học tự nguyện, do học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký, các trường chỉ mở lớp khi đã có kế hoạch, được phê duyệt và không được ép học sinh đăng ký học.

Lãnh đạo Hội An mặc áo dài cùng đoàn lân, tứ linh diễu hành xuống phố

Văn Trực |

Nhân dịp Tết Trung thu, đón nhận danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An", lãnh đạo thành phố Hội An (Quảng Nam) cùng các đoàn lân, tứ linh... diễu hành xuống đường phố cổ.

Giáo viên gửi tâm thư lên Bộ trưởng GDĐT về việc dạy thêm, giáo dục STEM

Phạm Thái Bình |

Sau loạt bài phản ánh việc trường học chèn tiết dạy thêm, giáo dục STEM vào giờ học chính khoá, Báo Lao Động nhận được nhiều phản hồi từ phụ huynh, giáo viên trên cả nước. Báo Lao Động xin gửi tới bạn đọc bức tâm thư của 1 giáo viên tiểu học gửi tới Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc dạy thêm, học thêm hiện nay.

Loại bỏ nhiều tiêu chí đánh đố người mua nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này đã thay đổi một số tiêu chí để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, trước đây có 3 tiêu chí, gồm cư trú, thu nhập và nhà ở thì trong dự thảo lần này đã bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở là được quyền mua NƠXH.

Doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội vẫn mệt mỏi vì thủ tục

Bảo Chương |

TPHCM - Thủ tục mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài, khó khăn hơn nhà ở thương mại tạo rào cản cho chủ đầu tư tiếp cận loại nhà ở xã hội.

Bí thư tỉnh Bình Dương chỉ đạo xây thêm nhà ở xã hội, tạo nơi ở tốt nhất cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.9, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng chung tay xây thêm nhà ở xã hội, tạo nơi ở tốt nhất cho người lao động.