Có hệ thống dữ liệu, không sợ việc trục lợi nhà ở xã hội

Tuyết Lan (Thực hiện) |

Hiện nay, các tiêu chí đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội (NƠXH) tồn tại một số bất cập dẫn đến tình trạng người giàu có nhà ở vẫn đăng ký để mua được NƠXH trong khi người thu nhập thấp lại "tay trắng".

Phóng viên Báo Lao Động có buổi trò chuyện cùng Ths Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý đầu tư, bất động sản - về các tiêu chí mua NƠXH có trong dự thảo Luật Nhà ở.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào khi dự thảo Luật Nhà ở sẽ bỏ yêu cầu về cư trú khi mua NƠXH?

- Người dân có hộ khẩu thường trú ở một nơi nhưng đi làm việc ở nơi khác được đề nghị mua hoặc thuê NƠXH là hợp lý. Trước đây, hạn chế điều này vì sợ nhiều người sẽ lợi dụng để hưởng NƠXH ở nhiều nơi, đi mỗi tỉnh lại mua 1 căn NƠXH, không quản lý được. Tuy nhiên, hiện nay với hệ thống dữ liệu thông tin quốc gia, có thể dễ dàng quản lý dữ liệu. Ngoài ra, trong chính sách NƠXH, mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần trong đời. Vì vậy, khi có dữ liệu cơ sở đồng bộ, quy định chặt chẽ sẽ không sợ việc “lách luật” và trục lợi NƠXH.

Thưa ông, tiêu chí về thu nhập có cần phải sửa đổi để người dân có thu nhập thấp dễ tiếp cận với NƠXH hơn không?

- Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ta không cao, người có thu nhập 11 triệu đồng đã phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức lương này không phải thu nhập quá cao, họ cũng hoàn toàn xứng đáng được hỗ trợ. Ở đây có sự mâu thuẫn giữa hai mục tiêu: NƠXH hướng đến người có thu nhập thấp nhưng muốn mua nhà ở thì phải chứng minh thu nhập để vay ngân hàng. Ví dụ, những người có thu nhập quá thấp dưới mức chịu thuế doanh nghiệp, cá nhân lại không thể đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng.

Tiêu chí về thu nhập không nên cực đoan theo hướng cứ nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên thì không được mua NƠXH mà nên khống chế theo từng bậc: bậc 1, bậc 2, bậc 3… Nên nới rộng một số đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân được mua NƠXH .

Sau này mức sống sẽ thay đổi, nên mỗi thời kỳ Chính phủ có thể quy định mức thu nhập được mua NƠXH, không nên lệ thuộc toàn bộ vào Luật Thuế tính cá nhân sẽ bị lạc hậu.

Hiện nay, tiêu chí diện tích nhà ở đang quy định 10m2/người. Theo ông tiêu chí này có khắt khe không? Cần thay đổi như thế nào để phù hợp hơn?

Trong dự thảo Luật Nhà ở lần này có xem xét mở rộng diện tích nhà ở. Trước đây, phải dưới 10m2/người nhưng hiện tại có thể nâng lên khoảng 15m2/người. Điều này một số nước trong khu vực cũng đã thực hiện rồi. Nâng tiêu chí về diện tích nhà ở trong bối cảnh hiện nay là hoàn toàn cần thiết. Tiêu chí này có thể sửa đổi ngay trong luật hoặc giao cho cấp tỉnh quyết định. Vì mỗi địa phương có đặc thù diện tích nhà ở bình quân đầu người theo mức độ phát triển của từng địa phương, không nên đánh đồng chung của cả nước.

Thực tế có những trường hợp “người giàu” vẫn mua được NƠXH, người nghèo lại “tay trắng” không nhà. Theo anh, cần có biện pháp nào để NƠXH đến đúng người?

Trước đây, nhiều người có thu nhập thấp nhưng không đáp ứng điều kiện nên bị sàng lọc ngay ở những tiêu chí đầu tiên. Vì vậy, việc nới lỏng các quy định về điều kiện sẽ “mở cửa” cho các đối tượng thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận mua NƠXH. Đồng nghĩa, nhóm người giàu hoặc đối tượng đầu cơ sẽ bị hạn chế.

Ngoài ra, cần thực hiện chặt chẽ trong khâu kiểm duyệt, thực thi pháp luật. Chấm dứt tình trạng người giàu đi thuê hồ sơ, làm hồ sơ giả vẫn được xác nhận. Có những trường hợp đang làm ở một công ty lương cao nhưng lại chế hồ sơ làm ở một công ty khác để đủ điều kiện mua NƠXH. Cần có quy định về trách nhiệm kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện nghiêm túc, nghiêm minh.

Ví dụ, trường hợp nào mua sai đối tượng, kiểm tra phát hiện thì lập biên bản và yêu cầu hủy cái hợp đồng mua bán. Đồng thời, trả lại nhà cho chủ đầu tư để bán cho đúng đối tượng. Cần cưỡng chế, thu hồi để răn đe tới những đối tượng có mục đích trục lợi, đầu cơ.

Tuyết Lan (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh đề xuất xác định lại giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần quy định cụ thể về phương pháp xác định giá bán tại các khu nhà ở xã hội có quy mô lớn với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Loại bỏ nhiều tiêu chí đánh đố người mua nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này đã thay đổi một số tiêu chí để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, trước đây có 3 tiêu chí, gồm cư trú, thu nhập và nhà ở thì trong dự thảo lần này đã bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở là được quyền mua NƠXH.

Doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội vẫn mệt mỏi vì thủ tục

Bảo Chương |

TPHCM - Thủ tục mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài, khó khăn hơn nhà ở thương mại tạo rào cản cho chủ đầu tư tiếp cận loại nhà ở xã hội.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do nam

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Một thoáng Trung thu truyền thống của người Hà Nội xưa

Nhật Minh |

Thay vì chen chân trong những nơi đông đúc để chụp ảnh check-in, nhiều bạn trẻ tìm đến không gian Trung thu xưa cũ để tìm hiểu về ngày Tết đoàn viên.

Người trúng đấu giá biển ngũ quý 6 chi tiền tỉ sau khi "xin phép" vợ

Việt Dũng |

Anh Nguyễn Thạc Đức đã thực hiện việc nộp hơn 4 tỉ đồng và được đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao biển số trúng đấu giá biển số 99A-666.66.

Thận trọng xây khu nghỉ dưỡng tác động 12ha rừng ở Vườn quốc gia Núi Chúa

Hữu Long |

Các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận vừa phản hồi xung quanh việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam (thành viên Tập đoàn BIM Group) muốn lấy gần 12ha rừng thuộc lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Núi Chúa là để triển khai xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.

Bắc Ninh đề xuất xác định lại giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần quy định cụ thể về phương pháp xác định giá bán tại các khu nhà ở xã hội có quy mô lớn với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Loại bỏ nhiều tiêu chí đánh đố người mua nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này đã thay đổi một số tiêu chí để người dân có thể dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, trước đây có 3 tiêu chí, gồm cư trú, thu nhập và nhà ở thì trong dự thảo lần này đã bỏ tiêu chí về cư trú. Như vậy công dân Việt Nam chỉ cần có đủ điều kiện về thu nhập và nhà ở là được quyền mua NƠXH.

Doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội vẫn mệt mỏi vì thủ tục

Bảo Chương |

TPHCM - Thủ tục mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài, khó khăn hơn nhà ở thương mại tạo rào cản cho chủ đầu tư tiếp cận loại nhà ở xã hội.