Trước sự đấu tranh của NLĐ và vào cuộc của Báo Lao Động, Cty TSG đã chấp nhận trả lương cho 18 NLĐ. Theo ông Nguyễn Đắc Thịnh, chiều 3.10, một số NLĐ đã đến làm việc với đại diện của Cty theo như lịch hẹn. Ông Thịnh cho biết, tại buổi làm việc, Cty đồng ý trả lương nhưng với điều kiện NLĐ phải chịu trách nhiệm cho 1 chiếc máy bơm bị mất (Cty chịu 1 chiếc còn lại) và mỗi người còn bị trừ 4 công. Tính ra tiền, mỗi NLĐ bị trừ các khoản tổng cộng là 920.000 đồng (trong đó có 300 nghìn tiền cho chiếc máy bơm bị mất).
Cụ thể, như trường hợp của ông Thịnh: Trong tháng 6 và 7, ông làm được 54 công. Cty trừ tiền máy bơm và và 4 công cùng một khoản khác, tổng cộng là 1.064.000 đồng, còn 7.900.000 đồng. Sau khi trừ đi tiền ăn 400.000 đồng, ông Thịnh chỉ còn được cầm về 7.500.000 đồng.
“Mặc dù bị trừ vô lý, thiệt thòi, nhiều người không bằng lòng, nhưng do chúng tôi đều ở xa Cty, mỗi lần đi lại đòi tiền lương rất vất vả, khó khăn nên chúng tôi đành đồng ý. Nhận tiền nhưng nhiều người rất uất ức. Như bản thân tôi, mặc dù trông ở khu ô tô mà vẫn bị trừ tiền máy bơm bị mất” - ông Thịnh bày tỏ và gửi lời cảm ơn phóng viên và Báo Lao Động đã đồng hành cùng 18 NLĐ đi đòi lương, đòi lại công lý. Theo ông Thịnh, tuy chưa được như ý nhưng NLĐ cũng đã lấy được những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình sớm nhất.