Hơn 11,5 tỉ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.

Ngày 12.7, Công đoàn Ngành Giáo dục (CĐGD) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện trên địa bàn tỉnh có 204 trường mầm non, cấp tiểu học có 195 trường, cấp trung học cơ sở có 131 trường, cấp trung học phổ thông có 38 trường; có 09 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện và 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Trong 5 năm nhiệm kỳ của 2018 - 2023, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm nặng, không may qua đời luôn được quan tâm chu đáo, kịp thời với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 284 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 08 đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Bên cạnh đó, CĐGD tỉnh đã hỗ trợ cho 474 ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 195,2 triệu đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, CĐGD tỉnh cùng với Sở GDĐT luôn kịp thời nắm bắt tình hình, tổng hợp, báo cáo và được LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam và ngành giáo dục các tỉnh hỗ trợ cho các trường học, học sinh, ĐV, NLĐ với số tiền hơn 6 tỉ đồng cùng hàng tấn áo quần, sách vở, đồ dùng, thiết bị dạy học.

Ban chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh:  Nguyễn Luân.
Ban chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Luân

Đồng thời, CĐGD tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ cho các ĐV, NLĐ với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Triển khai cho 245 ĐV, NLĐ vay vốn với lãi suất thấp từ Quỹ Trợ vốn của LĐLĐ tỉnh giúp ĐV, NLĐ sửa chữa nhà ở, chăn nuôi, trồng trọt cải thiện cuộc sống với tổng số vốn giải ngân là 4,9 tỉ đồng.

Đặc biệt, CĐGD tỉnh phối hợp với Sở GDĐT kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.

Tại đại hội, ông Nguyễn Tân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Lê Minh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được.

Với khẩu hiệu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần phải phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, phải nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại ở nhiệm kỳ trước.

Kết quả, có 15 người sẽ đảm nhiệm vai trò Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028; 09 người tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 01 đại biểu dự khuyết: 01 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam. Trong đó, ông Nguyễn Minh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngừng việc tập thể ở Long An: Công nhân đã làm việc trở lại

Thành Nhân |

Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, đến trưa ngày 12.7.2023, công nhân của công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam ở Long An đã vào xưởng làm việc trở lại.

Tăng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động ở Thái Bình

Lương Hà |

6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình có 40 công đoàn cơ sở đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn mức quy định.

Bản tin công đoàn: Lương hưu, trợ cấp được tăng thêm theo Nghị định mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đồng Nai giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội; Từ tháng 7, lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 2 mức; Cán bộ dân số tủi thân vì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%,...

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe giá trị khủng tại showroom sẽ ra sao?

LÂM ANH |

Theo luật sư, số siêu xe giá trị khủng tại showroom K Super nếu thuộc quyền sở hữu của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh thì có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Vụ ngừng việc tập thể ở Long An: Công nhân đã làm việc trở lại

Thành Nhân |

Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, đến trưa ngày 12.7.2023, công nhân của công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam ở Long An đã vào xưởng làm việc trở lại.

Tăng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động ở Thái Bình

Lương Hà |

6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình có 40 công đoàn cơ sở đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn mức quy định.

Bản tin công đoàn: Lương hưu, trợ cấp được tăng thêm theo Nghị định mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đồng Nai giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội; Từ tháng 7, lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 2 mức; Cán bộ dân số tủi thân vì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%,...