Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Như Lao Động đã thông tin, Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) tiếp tục được Cục Thuế tỉnh Thái Bình gọi tên khi tính đến ngày 31.5.2023 đang nợ hơn 1.800 tỉ đồng tiền thuế.

Lưu ý rằng trong năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh Thái Bình đạt hơn 11.530 tỉ đồng. Nhẩm tính số tiền nợ thuế của Hải Hà Petro chiếm đến 16% tổng thu ngân sách của cả tỉnh này trong cả một năm.

Đáng nói, doanh nghiệp này nợ thuế khủng trong bối cảnh tính đến cuối năm 2022 đã chi hàng nghìn tỉ đồng để đầu tư trái phiếu và cho vay. Chưa kể, lượng tiền gửi ngân hàng còn lên đến gần 3.000 tỉ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Hải Hà Petro, tổng tài sản doanh nghiệp này đạt 13.019 tỉ đồng, tăng thêm 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 11.000 tỉ đồng và tài sản dài hạn 2.019 tỉ đồng.

Điểm nhấn đến cuối năm 2022, Hải Hà Petro có 15 triệu đồng tiền mặt, hơn 302 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng không kì hạn và 2.610 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Ngoài ra doanh nghiệp này còn dành hơn 1.730 tỉ đồng đầu tư trái phiếu. Chưa kể, trong năm vừa qua, Hải Hà Petro còn có 3.402 tỉ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn.

Như vậy, chỉ tính lượng tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu và cho vay ngắn hạn của Hải Hà Petro đã vượt 8.000 tỉ đồng. Trong đó riêng đầu tư trái phiếu và cho vay đã khoảng 5.000 tỉ đồng.

Bất chấp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi tiền đầu tư trái phiếu, cho vay. Ảnh: Chụp màn hình.
Bất chấp đang nợ thuế hơn 1.800 nghìn tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi tiền đầu tư trái phiếu và cho vay. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngoài ra, hàng tồn kho tại Hải Hà Petro khoảng 1.610 tỉ đồng, tăng thêm 400 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp này cũng chi 104 tỉ đồng đầu tư vào công ty con, 400 tỉ đồng đầu tư vào đơn vị khác và 400 triệu đồng đầu tư vào công ty liên kết, liên danh.

Tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro còn 17.142 tỉ đồng, tăng thêm 4.000 tỉ đồng sau 12 tháng. Bao gồm 16.878 tỉ đồng nợ ngắn hạn và gần 268 tỉ đồng nợ dài hạn. Trong số này, nợ vay tài chính khoảng 2.400 tỉ đồng. Ngoài ra, thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 1.375 tỉ đồng, quỹ bình ổn giá hơn 561 tỉ đồng.

Có thể thấy, bức tranh tài chính tại Hải Hà Petro năm qua cũng tồn tại điểm gợn khi tại ngày 31.12.2022, nợ ngắn hạn (16.878 tỉ đồng) đã vượt tài sản ngắn hạn (11.000 tỉ đồng). Điều này đồng nghĩa với hệ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tại Hải Hà Petro là 0,65.

Theo lý thuyết, hệ số khả năng thanh toán hiện thời nhỏ hơn 1 thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu. Đây là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số càng gần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.

Điểm sáng đáng chú ý trong năm qua là Hải Hà Petro đã thu xếp được hơn 7.114 tỉ đồng tiền trả nợ gốc vay. Năm trước đó, số tiền trả nợ gốc vay được doanh nghiệp này thanh toán là hơn 9.255 tỉ đồng.

Quang Dân - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Sau thâu tóm Pharbaco, Hải Hà Petro liên tiếp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau thương vụ chi hàng trăm tỉ đồng thâu tóm Pharbaco từ năm 2020, Hải Hà Petro liên tục dẫn đầu danh sách nợ thuế tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng trong những năm gần đây.

Khối tài sản nghìn tỉ từ Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2022, Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí ghi nhận khối tài sản hơn 1.800 tỉ đồng, trong khi đó, nợ phải trả doanh nghiệp chỉ xấp xỉ 307 tỉ đồng.

Hé mở những giao dịch trăm tỉ đồng của Bánh kẹo Hải Hà và “nhóm” Mesa Group

Quang Dân |

Mối nhân duyên của Bánh kẹo Hải Hà với “nhóm” Mesa Group của nữ doanh nhân Trương Thị Tuyết Mai (SN 1965) nhanh chóng đưa lại cho Bánh kẹo Hải Hà những hợp đồng lớn. Thế nhưng ở chiều ngược lại, các khoản phải thu từ bên liên quan nhanh chóng phình to lên vài trăm tỉ đồng mỗi năm.

Bamboo lên tiếng sau thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản

Hiếu Anh |

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản. Bamboo Airways lên tiếng về hoạt động của công ty.

Vịnh Hạ Long mênh mông, tuyệt đẹp, sao cứ “nhốt” du khách trên tàu?

Nguyễn Hùng |

Theo quy định, việc 3 tàu nghỉ đêm ngày 12.7.2023 tự ý đưa du khách vào bãi cát Bàn Chân giữa vịnh Hạ Long để du khách vui chơi là sai. Nhưng, việc này một lần nữa làm “nóng” lại các kiến nghị của cộng đồng những người làm du lịch và cả du khách từ nhiều năm nay, rằng không thể cứ “nhốt” du khách trên tàu trong tour 2-3 ngày lênh đênh trên vịnh Hạ Long.

Hà Nội: Lắp hộp cứu hỏa vào cụm dân cư nhưng không đưa chìa mở khóa

QUỲNH TRANG - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội đã được triển khai và lắp đặt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tuy nhiên, nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, cứu hỏa sau khi đã lắp đặt lại trong tình trạng không có dụng cụ chữa cháy hoặc nếu có lại bị khóa chặt, khiến người dân không thể sử dụng khi cần.

Bấm được biển 66666, thanh niên ở Cà Mau bán lại xe máy Wave Alpha giá 235 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Một thanh niên bấm số xe ngẫu nhiên tại xã được 5 con số 6. Ngay sau đó, chiếc xe có giá trị chưa đến 19 triệu đồng được một người khác gạ mua với giá trên 200 triệu đồng.

Học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Đại học Vinh sẽ cấp bằng cho học viên

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, Trường Đại học Vinh cho biết sẽ cấp bằng cho học viên trong tuần tới.

Sau thâu tóm Pharbaco, Hải Hà Petro liên tiếp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau thương vụ chi hàng trăm tỉ đồng thâu tóm Pharbaco từ năm 2020, Hải Hà Petro liên tục dẫn đầu danh sách nợ thuế tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng trong những năm gần đây.

Khối tài sản nghìn tỉ từ Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2022, Capella Holdings của doanh nhân Nguyễn Cao Trí ghi nhận khối tài sản hơn 1.800 tỉ đồng, trong khi đó, nợ phải trả doanh nghiệp chỉ xấp xỉ 307 tỉ đồng.

Hé mở những giao dịch trăm tỉ đồng của Bánh kẹo Hải Hà và “nhóm” Mesa Group

Quang Dân |

Mối nhân duyên của Bánh kẹo Hải Hà với “nhóm” Mesa Group của nữ doanh nhân Trương Thị Tuyết Mai (SN 1965) nhanh chóng đưa lại cho Bánh kẹo Hải Hà những hợp đồng lớn. Thế nhưng ở chiều ngược lại, các khoản phải thu từ bên liên quan nhanh chóng phình to lên vài trăm tỉ đồng mỗi năm.