Hé mở những giao dịch trăm tỉ đồng của Bánh kẹo Hải Hà và “nhóm” Mesa Group

Quang Dân |

Mối nhân duyên của Bánh kẹo Hải Hà với “nhóm” Mesa Group của nữ doanh nhân Trương Thị Tuyết Mai (SN 1965) nhanh chóng đưa lại cho Bánh kẹo Hải Hà những hợp đồng lớn. Thế nhưng ở chiều ngược lại, các khoản phải thu từ bên liên quan nhanh chóng phình to lên vài trăm tỉ đồng mỗi năm.

Những giao dịch trăm tỉ

Như Lao Động đã thông tin, năm 2018, sự hiện diện của bà Trương Thị Tuyết Mai (SN 1965) - người sáng lập Mesa Group và các cộng sự tại Bánh kẹo Hải Hà đã giúp công ty này ổn định bộ máy quản trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh sau gần 1 năm dậy sóng.

Từ đây, nhiều hợp đồng hợp tác giữa Bánh kẹo Hải Hà và các doanh nghiệp thuộc nhóm Mesa Group được ký kết, góp phần đưa doanh thu công ty bánh kẹo này vượt mốc 1.000 tỉ đồng.

Đơn cử, tháng 4.2018, Bánh kẹo Hải Hà đã ký hợp đồng với nội dung cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa thuê mặt bằng, cửa hàng.

Bên cạnh đó, Bánh kẹo Hải Hà còn thực hiện ký kết 3 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh (Hợp đồng số 64/HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 1.4.2018 và Hợp đồng số 02052018/HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 1.5.2018) và Hợp đồng hợp tác đầu tư số 03122018 HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 18.12.2018 với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng. Tính đến cuối năm 2018, Bánh kẹo Hải Hà còn có khoản phải thu gần 77 tỉ đồng với Mesa liên quan đến 3 hợp đồng nói trên.

Các khoản phải thu của bên liên quan với nhóm Mesa Group lên đến trăm tỉ đồng, Ảnh: Chụp màn hình.
Các khoản phải thu của bên liên quan với nhóm Mesa Group lên đến trăm tỉ đồng, Ảnh: Chụp màn hình.

Những năm tiếp theo, Bánh kẹo Hải Hà luôn ghi nhận vài chục tỉ đồng khoản phải thu giữa Mesa liên quan đến các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Năm 2022, số tiền Bánh kẹo Hải Hà phải thu từ Mesa thậm chí lên đến gần 230 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bánh kẹo Hải Hà còn ghi nhận hàng trăm tỉ đồng các khoản phải thu của khách hàng đối với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba (năm 2022 là gần 172 tỉ đồng).

Được biết Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba là doanh nghiệp của bà Trương Thị Bửu (cổ đông nắm giữ 24% cổ phần HHC) và người nhà là ông Lưu Văn Thọ.

50% tài sản nằm ngoài công ty

Tỉ lệ thuận với các khoản phải thu tăng mạnh, tổng tài sản Bánh kẹo Hải Hà phình to theo năm. Ảnh: Chụp màn hình.
Tỉ lệ thuận với các khoản phải thu tăng mạnh, tổng tài sản Bánh kẹo Hải Hà phình to theo năm. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, đi kèm với những hợp đồng mới, khoản phải thu khách hàng của Bánh kẹo Hải Hà “phình to” thêm qua từng năm. Đa phần trong đó là phải thu từ nhóm Mesa Group.

Nếu như năm 2017, các khoản phải thu ngắn hạn tại Bánh kẹo Hải Hà chỉ mới gần 49 tỉ đồng, thì năm 2018 đã tăng thêm 9 lần, lên gần 453 tỉ đồng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tổng tài sản Bánh kẹo Hải Hà tăng mạnh từ 510 tỉ đồng hồi đầu năm lên 1.012 tỉ đồng vào cuối năm 2018.

Các khoản phải thu khách hàng tại Bánh kẹo Hải Hà nhanh chóng tăng lên 538 tỉ đồng năm 2019, 688 tỉ đồng năm 2020, đạt 740 tỉ đồng năm 2021 và 798 tỉ đồng năm 2022.

Tỉ lệ thuận với đó, tổng tài sản Bánh kẹo Hải Hà cũng ghi nhận sự tăng trưởng theo. Như vậy có thể thấy, số tài sản nằm ngoài công ty của Bánh kẹo Hải Hà luôn luôn duy trì trên mức 50% tổng tài sản công ty.

Lãi vay tăng cao ăn mòn lợi nhuận Bánh kẹo Hải Hà những năm qua. Ảnh: Chụp màn hình.
Lãi vay tăng cao ăn mòn lợi nhuận Bánh kẹo Hải Hà những năm qua. Ảnh: Chụp màn hình.

Để bù lại sự thiếu hụt này, doanh nghiệp bắt buộc phải có những điều chỉnh trong hoạt động tài chính để đảm bảo thanh khoản cho công ty, đây phải chăng là nguyên do khiến nợ vay tài chính tại Bánh kẹo Hải Hà "nhảy vọt" trong giai đoạn đầu nhóm Mesa Group tiếp quản doanh nghiệp.

Nợ vay tăng nhanh, khiến chi phí lãi vay “phình to”, góp phần ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp dù doanh thu mỗi năm lên hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo đó, với lợi thế từ những hợp đồng với nhóm cổ đông mới, doanh thu Bánh kẹo Hải Hà ghi nhận sự tăng trưởng trong giai đoạn 2018 – 2022.

Năm 2020, 2021 và 2022 nếu không có thu nhập khác, lợi nhuận Bánh kẹo Hải Hà sẽ giảm sâu, thậm chí thua lỗ. Ảnh: Chụp màn hình.
Năm 2020, 2021 và 2022 nếu không có thu nhập khác, lợi nhuận Bánh kẹo Hải Hà sẽ giảm sâu, thậm chí thua lỗ. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, năm đầu tiên khi nhóm Mesa Group nắm quyền (năm 2018), doanh thu Bánh kẹo Hải Hà đã tăng thêm 14% so với năm trước đó, đạt 982 tỉ đồng. Năm 2019, doanh thu HHV vượt mốc 1.000 tỉ đồng, tăng lên 1.409 tỉ đồng năm 2020.

Bước sang năm 2021, doanh thu Bánh Kẹo Hải Hà giảm về còn 930 tỉ đồng, tuy nhiên, chỉ số này nhanh chóng trở lại mốc 1.455 tỉ đồng năm 2022.

Thế nhưng, dù doanh thu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi đưa về cho bánh kẹo Hải Hà trong giai đoạn này là khá tốn.

Thậm chí, năm 2021, không nhờ khoản thu nhập đến từ hợp đồng hợp tác phát triển dự án 25 Trương Định, Bánh kẹo Hải Hà thậm chí còn báo lỗ.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Người nhà bà chủ Mesa Group “lãi đậm” sau 6 năm đầu tư Bánh kẹo Hải Hà

Quang Dân |

Hai cổ đông lớn của Bánh kẹo Hải Hà là bà Trương Thị Bửu và ông Lưu Văn Vũ đều có mối liên hệ với bà Lưu Thị Tuyết Mai (SN 1965), được biết đến là người sáng lập Mesa Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực phân phối bán lẻ, nhà hàng, ẩm thực, bất động sản, viễn thông...

Bất ngờ với năng lực liên danh làm dự án 25 Trương Định với Bánh kẹo Hải Hà

Quang Dân |

Công ty cổ phần (CTCP) Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với lên danh CTCP ACI Việt Nam và CTCP Hạ tầng Đông Á, thành lập công ty cổ phần để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất 25 Trương Định, Hà Nội.

Bánh Kẹo Hải Hà và dấu hỏi khoản thu 100 tỉ từ hợp tác dự án 25 Trương Định

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Công ty cổ phần (CTCP) AIC Việt Nam đã rót hơn 114 tỉ đồng vào dự án dự án Tổ hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 25 Trương Định, Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Bánh kẹo Hải Hà đã thu về 100 tỉ đồng từ hợp tác đầu tư tại dự án này.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 8

Việt Dũng |

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, Nghị định 73 có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên từ ngày 15-20.8.2023.

TPHCM muốn xây cầu đường Nguyễn Khoái hơn 2.800 tỉ đồng bằng hình thức BT

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu đường Nguyễn Khoái (kết nối Quận 7 sang Quận 4 và Quận 1) có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng đang được xem xét đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), giúp giảm áp lực giao thông từ khu Nam vào trung tâm TPHCM.

Bộ Công an mở rộng điều tra việc phát hành sách và tài liệu tham khảo

Việt Dũng |

Bộ Công an hôm nay 30.6 đã tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

Người nhà bà chủ Mesa Group “lãi đậm” sau 6 năm đầu tư Bánh kẹo Hải Hà

Quang Dân |

Hai cổ đông lớn của Bánh kẹo Hải Hà là bà Trương Thị Bửu và ông Lưu Văn Vũ đều có mối liên hệ với bà Lưu Thị Tuyết Mai (SN 1965), được biết đến là người sáng lập Mesa Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực phân phối bán lẻ, nhà hàng, ẩm thực, bất động sản, viễn thông...

Bất ngờ với năng lực liên danh làm dự án 25 Trương Định với Bánh kẹo Hải Hà

Quang Dân |

Công ty cổ phần (CTCP) Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với lên danh CTCP ACI Việt Nam và CTCP Hạ tầng Đông Á, thành lập công ty cổ phần để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất 25 Trương Định, Hà Nội.

Bánh Kẹo Hải Hà và dấu hỏi khoản thu 100 tỉ từ hợp tác dự án 25 Trương Định

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Công ty cổ phần (CTCP) AIC Việt Nam đã rót hơn 114 tỉ đồng vào dự án dự án Tổ hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 25 Trương Định, Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Bánh kẹo Hải Hà đã thu về 100 tỉ đồng từ hợp tác đầu tư tại dự án này.