Thưa ông, khi các trường hợp kê khai tài sản được công bố, ông đánh giá như thế nào, con số đã phản ánh đúng tình trạng của chúng ta hiện nay chưa và việc kê khai đã tốt hay chưa?
Việc Bộ Chính trị ban hành quy định tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ cấp cao xuất phát từ thực tế lâu nay, trong việc kê khai tài sản của cán bộ còn mang tính hình thức và có một bộ phận cán bộ kê khai không trung thực. Do vậy, việc đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát này trước hết là để cán bộ thuộc diện kê khai tài sản phải thể hiện sự trung thực khi kê khai.
Thứ hai, cán bộ ở vị trí lãnh đạo càng phải gương mẫu để kê khai một cách chính xác tài sản mình có. Thông qua việc kiểm tra giám sát, chúng ta còn phát hiện những quy định mang tính bất cập, nhận ra những đối tượng chưa thực sự cần thiết phải kê khai để việc kê khai nhằm vào những đối tượng thực sự cần thiết.
Tôi cho rằng việc chúng ta kiểm tra, giám sát nội dung này đáp ứng được yêu cầu đặt ra của cử tri mong muốn việc kê khai thật thực chất, đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tham nhũng. Đây cũng là chủ trương thể hiện quyết tâm của Đảng, từng bước làm trong sạch nội bộ.
Vậy với các số liệu trước đó đưa ra trong báo cáo 10 năm, chỉ có hơn chục người kê khai không trung thực, ông có thấy thoả mãn không?
Tôi nghĩ số liệu này chưa phản ánh đúng thực tế tình hình về kê khai tài sản của đội ngũ cán bộ. Chúng ta chưa tập trung công tác kiểm tra giám sát, mà khi không tập trung kiểm tra giám sát một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở thì chưa phát hiện được trường hợp kê khai không đúng.
Cảm ơn ông.