Thiếu biên chế cán bộ
Tiếp tục cuộc tiếp xúc cử tri ngày 4.5 tại huyện Mang Yang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường lắng nghe nhiều ý kiến của cử tri. Phản ánh với các ĐBQH, cử tri Đinh Tú (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) đề xuất: “Các ĐBQH nên có ý kiến với Chính phủ và Bộ Nội vụ cho chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã tự bỏ kinh phí học các lớp đại học. Đồng thời, xem xét cho tuyển dụng biên chế cán bộ văn phòng đảng ủy cấp xã”.
Ông phân tích, công việc ở các xã quá nhiều, mà chỉ có cán bộ bán chuyên trách xử lý, do đó hiệu quả công việc không cao. Đối với thẩm quyền cấp tỉnh, ông kiến nghị rằng, tỉnh Gia Lai nên có giải pháp căn cơ giải phóng mặt bằng, đền bù dọc tuyến tỉnh lộ 666 đoạn qua huyện Mang Yang. Cạnh đó, tỉnh lộ chưa hình thành mà nhiều đoạn đã hư hỏng, bong tróc vì xe quá tải.
Các cử tri mong muốn ĐBQH kiến nghị Quốc hội có ý kiến để Chính phủ hỗ trợ ngân sách xây dựng chợ và đường giao thông nông thôn tại nhiều địa phương của Gia Lai. “Việc xây dựng chợ ở Mang Yang theo chủ trương xã hội hóa, tuy vậy, đặc thù đây là vùng khó khăn, nhà đầu tư không đến, dẫn đến tiểu thương buôn bán rải rác, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ẩn họa nhiều tai nạn giao thông” - một cử tri phản ánh.
Cử tri Phạm Đăng Hà (huyện Mang Yang) đề nghị huyện cần có chính sách thu hút các DN đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. “Kêu gọi để vừa khởi sắc bộ mặt kinh tế của huyện, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương” - ông Hà nhấn mạnh. Cử tri Nguyễn Văn Đắc (huyện Mang Yang) tỏ ra lo lắng khi đường dây điện cao áp 500KV giăng ngang qua trường tiểu học nơi có hàng trăm học sinh đang theo học.
Chỉ đạo chủ tịch huyện xử lý
Trước những vấn đề cần gỡ rối của cử tri, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trực tiếp chỉ đạo Chủ tịch huyện Mang Yang - Nguyễn Như Phi giải trình, tìm hướng xử lý theo cấp quản lý. Ông Phi phân trần, tuyến tỉnh lộ 666 được thụ hưởng chính sách đầu tư công của Nhà nước, dài 60,5km và có tổng vốn đầu tư là 451 tỉ đồng, thời gian hoàn thành từ 2016 - 2020. “Chứ không phải đến năm 2017 là hoàn thành, hơn nữa vốn Nhà nước chia thành nhiều năm, các cử tri nắm để chia sẻ nỗi niềm khó khăn chung, không phải đang xây mà hư”.
Vấn đề cán bộ xã bỏ tiền đi học, về chuyển ngạch không được “học đại học hưởng lương trung cấp”, ông Phi day dứt: “Huyện nhiều lần đề nghị, nhưng, Sở và Bộ Nội vụ trả lời là “chưa được”. Cái này huyện phân tích nhiều, anh em đi học là tự ý đi, tổ chức không có quyết định cử đi học, đến khi người ta hỏi quyết định đâu (?) thì không có mà trình ra để chuyển ngạch, do đó rất khó”. Chia sẻ với cán bộ địa phương, ông Phi “nhờ” các ĐBQH đề xuất với Bộ Nội vụ “chiếu cố” chuyển ngạch cho cán bộ để bớt thiệt thòi.
Về chính sách tuyển dụng biên chế cán bộ văn phòng đảng ủy xã, ông Phi nói thẳng: “Chủ trương của Đảng, Chính phủ từ nay đến 2021 là không tăng biên chế. Mỗi xã là một cán bộ, toàn tỉnh Gia Lai có 222 xã thì là phải 222 biên chế, mà cả nước như vậy thì phải “đôn” biên chế lên. Chủ trương từ T.Ư là không tăng, do đó cơ quan nào muốn cũng khó”. Lo âu về đường điện chạy trên trường học, Chủ tịch huyện Mang Yang Nguyễn Như Phi đề nghị xã có văn bản gửi lên trạm điện để có hướng xử lý.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao giải trình của Chủ tịch huyện Mang Yang. Trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho cử tri và chính quyền, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề ra giải pháp: “Vấn đề giao thông nông thôn, huyện bỏ tiền, người dân bỏ công để cùng nhau xây dựng. Làm đường ở thôn, buôn là cho chính mình đi lại, cứ tính đầu người rồi mỗi người đóng góp một ít”.
Chuyện chuyển ngạch, ĐBQH Bùi Văn Cường lưu ý các cán bộ lúc đi học phải báo cáo, có quyết định cấp trên phê duyệt để tránh thiệt thòi, và dễ chuyển ngạch về sau. Đồng thời, cam kết tổng hợp các ý kiến của cử tri báo cáo Quốc hội giải quyết, còn thẩm quyền cấp tỉnh sẽ kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm giúp đỡ địa phương.