Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhận định trong quá trình triển khai Luật Giáo dục Đại học 2018 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP còn có vướng mắc hay còn có cách hiểu chưa được thống nhất. Tại hội nghị ngày 13.8, nhiều ý kiến đã góp ý bàn thảo về vấn đề bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường.

Ngày 13.8, tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Luật Giáo dục đại học 2018 ban hành cách đây 4 năm, sau đó Nghị định 99 được ban hành và có hiệu lực đầu năm 2020. Hai văn bản này có tác động vô cùng lớn với hệ thống giáo dục đại học.

“Hệ thống chúng ta đã có những thay đổi rất lớn, phần lớn thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Tuy vậy, trong quá trình triển khai tự chủ đại học vẫn còn nhiều vướng mắc. Bởi khi đã là những đổi mới căn bản, toàn diện với xu thế tự chủ đại học thì chuyện khó khăn vướng mắc đặt ra là điều không thể tránh khỏi”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay.

Thứ trưởng Sơn cũng nhận định đến thời điểm hiện tại, sau 4 năm thực hiện Luật Giáo dục Đại học 2018 và gần 3 năm thực hiện Nghị định 99, chúng ta đã kiểm nghiệm trên thực tế có những sự thay đổi rất thuận lợi. Tuy nhiên, có những quy định còn có vướng mắc hay còn có cách hiểu chưa được thống nhất. Vì vậy, hội thảo lần này có vai trò rất quan trọng để các đại biểu cùng đóng góp ý kiến, sửa đổi bổ sung Nghị định.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các trường đại học đã thảo luận các nội dung về bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng đại học; về người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học; vị trí pháp lý của hội đồng trường trong cơ cấu tổ chức của trường đại học; về thành phần tập thể lãnh đạo và người chủ trì các cuộc họp tập thể lãnh đạo; về thành viên hội đồng trường (nhân sự chủ tịch, bổ nhiệm, thay thế thành viên, tuổi thành viên,…); về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình,…

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị tổ biên tập tổng hợp và phân tích tất cả các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Từ đó, lựa chọn những phương án phù hợp với luật và theo quan điểm tháo gỡ nhiều nhất cho các trường. Một mặt đảm bảo việc hướng dẫn thực hiện thống nhất chung trong hệ thống, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa để các trường theo đặc thù xây dựng hệ thống quy chế văn bản riêng,...

“Sắp tới, sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99 ở khu vực phía Bắc, Ban soạn thảo sẽ họp và có những định hướng trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới trong dự thảo bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên

Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ít ngày nữa sẽ ký ban hành các thông tư sửa đổi về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông. Trong đó, dự thảo đã được công bố xin ý kiến có nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là những phân tích của Lao Động và Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Chân - Thiện - Mỹ về những điểm mới được nêu trong dự thảo.

Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học

Thu Hà |

Ngày 18.3, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học

Bích Hà - Thiều Trang |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Vì vậy, Bộ GDĐT rất quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên đại học, cán bộ quản lý cũng như việc tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm mới trong dự thảo bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên

Huyên Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, ít ngày nữa sẽ ký ban hành các thông tư sửa đổi về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông. Trong đó, dự thảo đã được công bố xin ý kiến có nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là những phân tích của Lao Động và Luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Chân - Thiện - Mỹ về những điểm mới được nêu trong dự thảo.

Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học

Thu Hà |

Ngày 18.3, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam”.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học

Bích Hà - Thiều Trang |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Vì vậy, Bộ GDĐT rất quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên đại học, cán bộ quản lý cũng như việc tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.