Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học

Bích Hà - Thiều Trang |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Vì vậy, Bộ GDĐT rất quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên đại học, cán bộ quản lý cũng như việc tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Thế Đại
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đã nêu lên tầm quan trọng về nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: Thế Đại

Chất lượng đào tạo đại học trong những năm gần đây có nhiều bước chuyển tích cực và được ghi nhận, nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Có ý kiến cho rằng, nếu mong muốn được như kỳ vọng thì một trong những yếu tố cần là chất lượng giảng viên đại học và cán bộ quản lý phải được nâng cao. Thứ trưởng có ý kiến gì về đánh giá này?

- Nói về chất lượng đào tạo giáo dục đại học thì năng lực giảng viên rất quan trọng. Chúng ta rất cần đội ngũ giảng viên có trình độ cao từ tiến sĩ trở lên. Vì vậy cần phải có giải pháp để thu hút nhiều người giỏi về công tác giảng dạy, đặc biệt hơn là có những hỗ trợ tối ưu cho giảng viên nâng cao trình độ để đạt đến trình độ tiến sĩ.

Bên cạnh trình độ chuyên môn, chúng ta còn quan tâm đến năng lực về sư phạm. Giảng viên phải có kỹ năng tốt để giảng dạy và hướng dẫn sinh viên đạt được chất lượng học tập tốt, tích đổi mới hiệu quả để đạt kết quả cao nhất.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong trường học, cần bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Đồng thời quan tâm đến nhiều điều kiện cần khác để bảo đảm chất lượng như cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, thư viện,... từ đó tạo môi trường dạy và học tốt nhất.

Thời gian gần đây, Bộ GDĐT có những chủ trương cụ thể nào để thực hiện tốt hơn nữa công việc nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên đại học và cán bộ quản lý, thưa Thứ trưởng?

- Bộ GDĐT đã thực hiện nghiêm túc theo Đề án 89 về Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030. Theo đó, Nhà nước sẽ có các chính sách để hỗ trợ các trường trong việc cử giáo viên tham gia đào tạo tại nước ngoài cũng như đào tạo tiến sĩ trong nước.

Bộ GDĐT cũng xây dựng các chương trình cụ thể giúp cán bộ quản lý giáo dục trong trường đại học cập nhật để chuẩn hóa kiến thức cơ bản.

Với cơ chế thu hút tài năng, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước về mặt tài chính. Với Đề án 89, hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hỗ trợ đào tạo giảng viên của các trường đại học. Bộ GDĐT mong muốn có nhiều chương trình rộng hơn để thu hút được nhiều giảng viên giỏi và cán bộ giỏi về các trường đại học.

Theo Thứ trưởng, tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo có ý nghĩa như thế nào trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao?

- Kiểm định chất lượng đào tạo có 2 mục tiêu cụ thể là đánh giá chất lượng điểm sàn của các trường đaị học và quan trọng hơn nữa là giúp các trường tìm ra giải pháp để cải thiện hiện trạng chất lượng đào tạo.

Bản thân các cơ sở giáo dục đào tạo hiện nay đã rất tích cực trong việc triển khai đánh giá chất lượng kiểm định ở cấp trường và cấp chương trình đào tạo.

Vậy giải pháp tới đây của Bộ GDĐT là gì để nâng cao hiệu quả kiểm định chất lượng đào tạo, thưa Thứ trưởng?

- Bộ GDĐT sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số Thông tư và quy định về tiêu chuẩn đánh giá kiểm định các chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng để hoạt động này là thực chất và thường xuyên của các cơ sở giáo dục đại học.

Hơn nữa, đội ngũ giảng viên ở các trường đại học rất quan trọng. Nếu muốn thu hút đội ngũ giảng viên giỏi về các cơ sở giáo dục để giảng dạy thì môi trường làm việc phải chuyên nghiệp, cơ hội phát cao và thu nhập tốt.

Đối với nền giáo dục đại học, bên cạnh việc đẩy mạnh tự chủ thì các trường phải chủ động xây dựng giải pháp nâng cao tiềm năng của trường. Đặc biệt, với các ngành mũi nhọn cần có nhiều hỗ trợ của Nhà nước để tăng cường gắn kết đào tạo chất lượng cao với nghiên cứu giúp tăng nhanh số lượng giảng viên trình độ Tiến sĩ.

Cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng!

Bích Hà - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam rất thấp

Đặng Chung |

Tại Hội thảo giáo dục 2020 "Tự chủ trong giáo dục đại học - từ chính sách đến thực tiễn" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức ngày 27.11, đại diện Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra một số hạn chế trong tự chủ đại học hiện nay, trong đó có vấn đề tài chính.

Tìm giải pháp cho tự chủ giáo dục đại học

Trang Hà |

Ngày 25.11 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin cụ thể về Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

Hương Giang |

Ngày 6.10, Bộ GDĐT tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (GDĐH) cho PGS.TS Nguyễn Thu Thủy. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam rất thấp

Đặng Chung |

Tại Hội thảo giáo dục 2020 "Tự chủ trong giáo dục đại học - từ chính sách đến thực tiễn" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức ngày 27.11, đại diện Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra một số hạn chế trong tự chủ đại học hiện nay, trong đó có vấn đề tài chính.

Tìm giải pháp cho tự chủ giáo dục đại học

Trang Hà |

Ngày 25.11 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin cụ thể về Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

Hương Giang |

Ngày 6.10, Bộ GDĐT tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (GDĐH) cho PGS.TS Nguyễn Thu Thủy. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự và trao quyết định bổ nhiệm.