Còn cách hiểu chưa thống nhất về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ thực tế triển khai của địa phương, việc hiểu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vẫn chưa có sự thống nhất. Mỗi nơi còn có những sáng tạo, điểm vướng, những khó khăn khác nhau.

Sáng 13.12, tại TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đánh giá triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những nhiệm vụ rất khó của toàn ngành hiện nay là việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây là việc rất lớn, khó với nhiều nội dung mà ngành đã và đang triển khai.

Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2019, hoàn thiện tại tất cả khối lớp vào năm 2025, với tính chất là lớn, mới nên sau mỗi năm cần có đánh giá sơ kết.

"Tinh thần của bộ là thường xuyên trao đổi về những phát sinh để cùng nhau xử lý. Do vậy, hội nghị hôm nay là đánh giá giữa kỳ nhằm có những trao đổi sâu hơn về bản thân Chương trình Giáo dục phổ thông 2018" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ.

Theo Bộ trưởng, từ thực tế triển khai của các địa phương, việc hiểu chương trình vẫn chưa có sự thống nhất. Mỗi nơi còn có những sáng tạo, điểm vướng, những khó khăn khác nhau.

 
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Huyên Nguyễn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi về những khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình, triển khai về cơ sở vật chất, giáo viên, việc đổi mới phương pháp dạy, đánh giá, những vấn đề về văn hóa học đường, an toàn trường học.... Những điều này cần được chia sẻ để rút kinh nghiệm.

Trong thời gian một ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ chia làm 3 nhóm (Bắc, Trung, Nam) để thảo luận những vấn đề khó khăn của các địa phương khi triển khai thực hiện chương trình, thảo luận chung tại hội trường và phát biểu kết luận của các cục, vụ có liên quan, cùng với kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên than sổ liên lạc, tin nhắn điện tử phí quá cao, lãng phí

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Tại đa số địa phương, mức thu phí sổ liên lạc điện tử từ 50.000 đồng/năm học trở lên. Nhiều giáo viên nhận xét, mức phí này quá cao, trong khi không đem lại hiệu quả thiết thực.

Cơ hội để sinh viên chọn sai ngành học có thể chuyển trường, chuyển ngành

Tuệ Nhi |

Sau khoảng thời gian học tập học kỳ I, nhiều sinh viên phát hiện chọn sai trường, sai ngành học, chính vì thế, chuyển trường, chuyển ngành sẽ là cơ hội giúp các em thay đổi.

Bộ GDĐT điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tường Vân |

Theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở bậc THPT, số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 trong 9 môn lựa chọn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhiều giáo viên than sổ liên lạc, tin nhắn điện tử phí quá cao, lãng phí

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Tại đa số địa phương, mức thu phí sổ liên lạc điện tử từ 50.000 đồng/năm học trở lên. Nhiều giáo viên nhận xét, mức phí này quá cao, trong khi không đem lại hiệu quả thiết thực.

Cơ hội để sinh viên chọn sai ngành học có thể chuyển trường, chuyển ngành

Tuệ Nhi |

Sau khoảng thời gian học tập học kỳ I, nhiều sinh viên phát hiện chọn sai trường, sai ngành học, chính vì thế, chuyển trường, chuyển ngành sẽ là cơ hội giúp các em thay đổi.

Bộ GDĐT điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tường Vân |

Theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở bậc THPT, số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 trong 9 môn lựa chọn.