Nhiều giáo viên than sổ liên lạc, tin nhắn điện tử phí quá cao, lãng phí

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Tại đa số địa phương, mức thu phí sổ liên lạc điện tử từ 50.000 đồng/năm học trở lên. Nhiều giáo viên nhận xét, mức phí này quá cao, trong khi không đem lại hiệu quả thiết thực.

Sau đợt kiểm tra giữa kì I, năm học 2022-2023, học sinh nhiều trường sẽ nhận được tin nhắn, sổ liên lạc điện tử về kết quả học tập và rèn luyện, thường là điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kì và cuối kì.

Phụ huynh theo dõi việc học tập của con em mình là cần thiết. Tuy nhiên không ít phụ huynh có ý kiến về mức thu phí không tương xứng với số tin nhắn phụ huynh được nhận. Câu hỏi đặt ra, là bằng cách nào để tất cả học sinh được hưởng lợi từ sổ liên lạc, tin nhắn điện tử mà không phải đóng phí?

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, sổ liên lạc điện tử, tin nhắn sms không phải là phương tiện duy nhất để cung cấp những thông tin từ các nhà mạng.

Nhiều giáo viên nhận xét, sổ liên lạc điện tử gây lãng phí, tốn kém. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhiều giáo viên nhận xét, sổ liên lạc điện tử gây lãng phí, tốn kém. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có rất nhiều hình thức cung cấp miễn phí trên nền tảng Internet. Nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh sử dụng tin nhắn với việc tạo nhóm trao đổi qua các ứng dụng tin nhắn như: Messenger, Zalo, Viber, Skype… Vậy tại sao các trường không tận dụng những tính năng này để giảm bớt các khoản thu phí dịch vụ không cần thiết giảm bớt phần nào các khoản phải thu cho phụ huynh, học sinh?

Phụ huynh phải đóng tiền để hằng ngày nhận được những tin nhắn thông báo, trong khi nhà trường hoàn toàn có thể tận dụng các ứng dụng công nghệ miễn phí để làm việc này. Ảnh Bích Hà
Phụ huynh phải đóng tiền để hằng ngày nhận được những tin nhắn thông báo, trong khi nhà trường hoàn toàn có thể tận dụng các ứng dụng công nghệ miễn phí để làm việc này. Ảnh Bích Hà

Dịch vụ sổ liên lạc, nhắn tin điện tử hiện nay với mức phí thấp nhất từ 50.000 đồng/học sinh/năm học. Đây không phải số tiền lớn. Nhưng chỉ để nhắn tin và năm lượt gửi điểm (giữa kì, cuối kì và cuối năm) thì lại là con số quá cao, nhất là đối với học sinh miền núi, nông thôn có mức sống thấp.

Chưa kể, nếu trường có từ 1.000 học sinh nhân với 50.000 đồng (1.000 x 50.000 = 50.000.000 đồng) thì con số các nhà mạng thu phí về là không hề nhỏ.

Biết là tốn kém, lãng phí xã hội nhưng nhiều phụ huynh cũng phải đăng ký để biết được kết quả điểm số học tập của con mình cũng như một số thông báo của nhà trường.

Như vậy lợi ích của việc nhắn tin và phiếu liên lạc điện tử chỉ có lợi ít cho phụ huynh học sinh nhưng lợi nhiều cho nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy rất mong các trường xem lại hiệu quả của việc sử dụng tin nhắn và phiếu liên lạc điện tử, có thể thay thế hình thức dịch vụ này bằng Messenger, Zalo, Viber, Skype miễn phí để giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa
TIN LIÊN QUAN

Mập mờ trong việc triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Thời gian qua, Báo Lao Động phản ánh việc triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet trên địa bàn Hà Nội thiếu hiệu quả. Xoay quanh vấn đề này còn nhiều mập mờ cần được làm rõ.

Dùng sổ liên lạc điện tử, lãng phí, phiền phức cho giáo viên và phụ huynh

Tường Vân |

Theo quan điểm của nhiều phụ huynh, việc sử dụng sổ liên lạc điện tử hiện nay gây lãng phí và bất tiện cho cả phụ huynh, giáo viên.

Sử dụng sổ liên lạc điện tử trong trường học gây lãng phí xã hội

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, việc chi trả 20.000 - 50.000 đồng hàng tháng cho dịch vụ sổ liên lạc điện tử không quá nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng không đem lại hiệu quả và gây lãng phí xã hội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mập mờ trong việc triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Thời gian qua, Báo Lao Động phản ánh việc triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet trên địa bàn Hà Nội thiếu hiệu quả. Xoay quanh vấn đề này còn nhiều mập mờ cần được làm rõ.

Dùng sổ liên lạc điện tử, lãng phí, phiền phức cho giáo viên và phụ huynh

Tường Vân |

Theo quan điểm của nhiều phụ huynh, việc sử dụng sổ liên lạc điện tử hiện nay gây lãng phí và bất tiện cho cả phụ huynh, giáo viên.

Sử dụng sổ liên lạc điện tử trong trường học gây lãng phí xã hội

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, việc chi trả 20.000 - 50.000 đồng hàng tháng cho dịch vụ sổ liên lạc điện tử không quá nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng không đem lại hiệu quả và gây lãng phí xã hội.