Dùng sổ liên lạc điện tử, lãng phí, phiền phức cho giáo viên và phụ huynh

Tường Vân |

Theo quan điểm của nhiều phụ huynh, việc sử dụng sổ liên lạc điện tử hiện nay gây lãng phí và bất tiện cho cả phụ huynh, giáo viên.

Báo Lao Động đã có loạt bài viết phản ánh tình trạng sử dụng sổ liên lạc điện tử trong các trường học hiện nay không hiệu quả, gây lãng phí xã hội. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình và cho rằng, cần phải loại bỏ sổ liên lạc điện tử cũng như nhiều loại dịch vụ thu phí không cần thiết khác trong trường học.

Bạn đọc Nguyễn Sơn nói rằng: "Tôi đã từ chối rất nhiều lần việc dùng sổ liên lạc điện tử. Dù bị cho là "gàn dở", nhưng tôi vẫn nhất quyết không dùng vì tốn tiền phụ huynh mà không đem lại hiệu quả giáo dục. Họp phụ huynh tôi đã có ý kiến bỏ nhưng không được vì đây là chủ trương của cấp trên".

Đồng quan điểm như trên, bạn đọc Nguyễn Thị Thắm khẳng định sổ liên lạc điện tử hiện nay rất bất cập, khổ cho giáo viên và bất tiện cho phụ huynh, học sinh.

"Trong hợp đồng ghi mỗi tuần gửi thông tin 1 lần mà thông tin lấy từ đâu? Nhà mạng tự cung cấp sao? Còn nếu từ giáo viên thì giáo viên không thể tuần nào cũng nhận xét từng em để gửi cho nhà mạng được" - chị Thắm nói.

Còn theo quan điểm của bạn đọc Huỳnh Phước Tuấn, hiệu quả của sử dụng sổ liên lạc điện tử phụ thuộc vào sự quản lý của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp.

"Sổ liên lạc điện tử sẽ hiệu quả khi giáo viên chủ nhiệm bám lớp, trao đổi tình hình với cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, dù công dụng có hay đến mấy mà không khai thác thì lãng phí thôi" - anh Tuấn cho biết.

Bạn đọc Phan Minh Nguyệt lại cho rằng: "Sổ liên lạc điện tử làm mất ý thức của thầy và trò trong việc ghi nhật ký (sổ ghi đầu bài). Các con mất chủ động trong việc học và làm bài thay vì việc chờ nhận tin nhắn từ nhà trường và việc bàn giao lại tin nhắn từ phụ huynh cho con. Bố mẹ nào đi làm trái giờ với con là gặp trục trặc ngay. Tóm lại không hiệu quả. Chưa kể, bây giờ có rất nhiều hình thức liên lạc miễn phí giữa giáo viên và phụ huynh, sao cần dùng hình thức đóng phí này?".

Bạn đọc Phan Tuấn cho biết, đầu năm giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn đến phụ huynh với nội dung: "Năm nay Sở vận động các trường kêu gọi phụ huynh tham gia Enetviet 100% mà lớp mình tham gia chưa đầy đủ nên trường nhắc nhở".

Theo phụ huynh này, đây là một trong số những lý do khiến phụ huynh khó có thể từ chối sử dụng sổ liên lạc điện tử dù thấy lãng phí và không hiệu quả.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng sổ liên lạc điện tử trong trường học gây lãng phí xã hội

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, việc chi trả 20.000 - 50.000 đồng hàng tháng cho dịch vụ sổ liên lạc điện tử không quá nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng không đem lại hiệu quả và gây lãng phí xã hội.

Phụ huynh: Sổ liên lạc điện tử không thực sự cần thiết, nên bỏ

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Nhiều trường học trên cả nước khuyến khích phụ huynh đăng kí sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử để thuận tiện trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin. Tuy nhiên hiện có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nên hay không sử dụng sổ liên lạc điện tử. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn xung quanh vấn đề này.

Sổ liên lạc điện tử: Mất tiền phí nhưng không thực sự hiệu quả

Tường Vân |

Không hiệu quả như lời quảng cáo, ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet liên tục nhận đánh giá tiêu cực trên các kho ứng dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sử dụng sổ liên lạc điện tử trong trường học gây lãng phí xã hội

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, việc chi trả 20.000 - 50.000 đồng hàng tháng cho dịch vụ sổ liên lạc điện tử không quá nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng không đem lại hiệu quả và gây lãng phí xã hội.

Phụ huynh: Sổ liên lạc điện tử không thực sự cần thiết, nên bỏ

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Nhiều trường học trên cả nước khuyến khích phụ huynh đăng kí sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử để thuận tiện trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin. Tuy nhiên hiện có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nên hay không sử dụng sổ liên lạc điện tử. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn xung quanh vấn đề này.

Sổ liên lạc điện tử: Mất tiền phí nhưng không thực sự hiệu quả

Tường Vân |

Không hiệu quả như lời quảng cáo, ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet liên tục nhận đánh giá tiêu cực trên các kho ứng dụng.