100% Công đoàn cơ sở công khai phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP tổ chức Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Một trong những chỉ tiêu nhiệm kỳ mới là 100% Công đoàn cơ sở có xây dựng phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính hàng năm, thông báo công khai cho người lao động và người sử dụng lao động biết.

Hiện Công đoàn Tổng Công ty có 797 đoàn viên tại 17 Công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua Công đoàn các đơn vị thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các đơn vị quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng chương trình, tham gia chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động.

Chất lượng Hội nghị ở nhiều đơn vị đã đi vào chiều sâu, phát huy được quyền làm chủ của người lao động như tình hình sản xuất kinh doanh, nội quy lao động, thang bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế… liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động... đảm bảo nguyên tắc: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công đoàn đã tham gia cùng lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo đơn vị thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động. Do vậy các mặt công tác này luôn được thực hiện đầy đủ, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Các đơn vị tham gia đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động, thực hiện đầy đủ việc chi trả chế độ làm thêm giờ, làm việc ở nơi có độc hại như: Văn phòng Tổng Công ty, Công ty Cơ khí Điện Thủy lợi, Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi, Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê… Đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, ngoài chế độ tiền lương theo quy định, hàng tháng Tổng Công ty còn trả lương năng suất, tháng lương thứ 13 cho người lao động đảm bảo công bằng, hợp lý.

Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm sát sao tới bếp ăn tập thể tại cơ quan. Có 4 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn ca 30.000 đồng/ngày (Công đoàn Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi, Công đoàn Công ty CP Đầu tư CĐ&XD Đông Dương, Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi, Công đoàn Công ty CP Đầu tư & PT Điện Bắc Miền Trung). Các Công đoàn cơ sở đã duy trì bếp ăn tập thể, đảm bảo ăn đủ chất, an toàn thực phẩm, có thời gian nghỉ ngơi.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: CĐCS
Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: CĐCS

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Tổng Công ty đặt ra 8 chỉ tiêu cho nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn trực tiếp thực hiện. Trong đó, 100% Công đoàn cơ sở có xây dựng phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính hàng năm, thông báo công khai cho người lao động và người sử dụng lao động biết; 100% Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Đối với nhóm chỉ tiêu phối hợp thực hiện gồm có 5 chỉ tiêu. Một trong số đó là phấn đấu hàng năm có 70% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động đúng quy định; phấn đấu có 80% đơn vị ký và thực hiện tốt Thoả ước lao động tập thể; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện bữa ăn ca, tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc có tổ chức Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.

Thành lập 3 Công đoàn cơ sở tại Nam Từ Liêm

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca

VĂN SỸ |

Thời gian gần đây, các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường vận động, đối thoại, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể về bữa ăn cho công nhân. Qua đó, giá trị và chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã được nâng cao.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tin 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô; Xác định được danh tính thi thể bị giấu trong bao tải ở Hải Phòng; Kết thúc kỳ thi vào lớp 10; Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy...

Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc có tổ chức Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.

Thành lập 3 Công đoàn cơ sở tại Nam Từ Liêm

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên.

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca

VĂN SỸ |

Thời gian gần đây, các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường vận động, đối thoại, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể về bữa ăn cho công nhân. Qua đó, giá trị và chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã được nâng cao.