Trên 13.000 người được hưởng lợi từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

Hà Anh |

Chiều 26.2, đoàn công tác của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tới làm việc với Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; đại diện các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam...

Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam báo cáo với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kết quả hoạt động của Công đoàn ngành trong thời gian qua. Ảnh: V.L
Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam báo cáo với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kết quả hoạt động của Công đoàn ngành trong thời gian qua. Ảnh: V.L

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, hiện nay, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam quản lý trực tiếp 66 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc; có 61.126 đoàn viên/62.058 CNVCLĐ, sinh hoạt ở 540 CĐCS.

Trong năm 2019, 100% các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCC và 85,2% các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 (đạt 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao). 98% các đơn vị đã xây dựng được quy chế tổ chức hội nghị Người lao động và quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống, công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Với mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã thương lượng, ký kết 4 thỏa thuận hợp tác phát triển Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Giao thông Vận tải; phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về những sản phẩm ưu đãi của Tổng công ty cho hơn 150 cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị.

Theo báo cáo chưa đầy đủ các đơn vị, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn đã tiếp cận, đem lại lợi ích thiết thực cho trên 13.000 đoàn viên khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi (đạt 108%), vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao.

Trong năm 2019, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã hỗ trợ 4,745 tỉ đồng, bao gồm: Hỗ trợ Cán bộ, công nhân, viên chức lao động trong ngành số tiền 3.355 triệu đồng (60 tập thể; 988 CNLĐ; 35 sinh viên; thăm, tặng quà CNLĐ; 04 nhà mái ấm công đoàn); hỗ trợ cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn số tiền 1.190 triệu đồng (13 nhà tình nghĩa; 850 suất quà); ủng hộ nhân dân hai huyện Quan Sơn và Mường Lát tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do bão lũ số tiền 200 triệu đồng (mỗi huyện 100 triệu đồng). Các cấp Công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn hỗ trợ người lao động và thực hiện các hoạt động xã hội với số tiền trên 8 tỉ đồng.

Trong năm 2019, cán bộ công nhân viên toàn ngành có 178 công trình sản phẩm, 304 sáng kiến được công nhận, đem lại giá trị làm lợi hơn 33 tỉ đồng; 15 cá nhân được tặng bằng Lao động sáng tạo; Tổng LĐLĐVN tặng 74 bằng khen, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tặng 660 bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn.

Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn, trong năm 2019, toàn ngành đã kết nạp 1.100 đoàn viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao; giới thiệu 562 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt 102% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Đình Khang: Không để một nhân viên nào dính COVID-19

Việt Lâm |

Để nắm tình hình việc làm trong các doanh nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, động viên công nhân lao động trong dịp đầu năm, kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ngày 13.2 đã đến làm việc với 2 doanh nghiệp có đông người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Năm mới với động lực mới, đạt nhiều thành tựu mới

Việt Lâm |

Sáng 30.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý 2020), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã thăm và chúc Tết các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN gồm: Ban Quản lý Dự án thiết chế công đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đến dự chương trình Cầu truyền hình trực tuyến Chào Xuân Canh Tý năm 2020 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Đoàn viên cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo

Việt Lâm thực hiện |

Ngay từ quý III/2019 các cấp công đoàn trong cả nước đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang: Không để một nhân viên nào dính COVID-19

Việt Lâm |

Để nắm tình hình việc làm trong các doanh nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, động viên công nhân lao động trong dịp đầu năm, kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ngày 13.2 đã đến làm việc với 2 doanh nghiệp có đông người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Năm mới với động lực mới, đạt nhiều thành tựu mới

Việt Lâm |

Sáng 30.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý 2020), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã thăm và chúc Tết các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN gồm: Ban Quản lý Dự án thiết chế công đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đến dự chương trình Cầu truyền hình trực tuyến Chào Xuân Canh Tý năm 2020 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Đoàn viên cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo

Việt Lâm thực hiện |

Ngay từ quý III/2019 các cấp công đoàn trong cả nước đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)…