Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn bàn giao công trình Công đoàn

Tiến Phong |

Ngày 23.7, Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn cho biết đã bàn giao công trình Công đoàn đại tu đầu máy D19E – 959.

Lễ bàn giao được Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, Công đoàn Xí nghiệp tổ chức tại Phân xưởng sửa chữa đầu máy. Dự lễ bàn giao có các ông Vũ Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp; Nguyễn Viết Xuân – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; đại diện ban quản đốc 3 Phân xưởng sửa chữa đầu máy, Cơ khí điện – phụ tùng, Phân xưởng Vận dụng đầu máy Sài Gòn và 5 tổ trưởng sản xuất đại diện cho gần 100 công nhân lao động.

Công trình đại tu đầu máy D19E-959 được khởi công ngày 6.5.2021. Sau 52 ngày phấn đấu thực hiện, ngày 28.6.2021, công trình đã hoàn thành, được hội đồng nghiệm thu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải) cấp phép đủ điều kiện đưa đầu máy ra vận dụng, vượt tiến độ 7 ngày. Giá trị công trình là 3,5 tỉ đồng, giá trị là lợi là 150 triệu đồng.

Trong thời gian thực hiện công trình mặc dù gặp nhiều khó khăn về phụ tùng, vật tư của các nhà cung cấp, hơn nữa trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song với quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, đặc biệt là nỗ lực của gần 100 công nhân lao động Phân xưởng sửa chữa Đầu máy, Phân xưởng Cơ khí điện - Phụ tùng và các phòng ban liên quan đã tích cực làm thêm giờ đảm bảo vượt tiến độ theo từng giai đoạn. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được chuyên môn, Công đoàn các bộ phận triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhân dịp này, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc tiêu biểu, Công đoàn Xí nghiệp khen thưởng cho 08 tập thể và 20 cá nhân số tiền trị giá 9.600.000 đồng.

Đây là một trong trong những hoạt động Công đoàn theo cam kết phối hợp giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn năm 2021, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam (25.02.1946 – 25.02.2021) và chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2021).

Tiến Phong
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Kiều Vũ |

Ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Công nhân ngành Đường sắt đoàn kết vượt qua khó khăn

Khánh Thuỷ |

Ngày 23.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 8 (mở rộng) với hình thức trực tuyến. Tại đây, Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết, thống nhất để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của ngành.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Kiều Vũ |

Ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Công nhân ngành Đường sắt đoàn kết vượt qua khó khăn

Khánh Thuỷ |

Ngày 23.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 8 (mở rộng) với hình thức trực tuyến. Tại đây, Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết, thống nhất để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của ngành.

Công trình Công đoàn có tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 24.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội phối hợp với Công đoàn bộ phận Phân xưởng Sửa chữa đảm nhận thực hiện và đang hoàn thành công trình Công đoàn sản phẩm “Sửa chữa lớn toa xe CV-PĐ 81508” với tổng giá trị làm lợi gần 30 triệu đồng bao gồm tiết kiệm vật tư và nhân công.