Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã sắp xếp nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm, vật dụng y tế đã có mặt trên kệ như đường, sữa, gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm… Bên cạnh đó các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả cũng có mặt tại siêu thị mini 0 đồng tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

Trước đó, hơn 300 hộ dân tại TP.Đà Nẵng là những gia đình khó khăn đã nhận được tấm vé nghĩa tình trong đợt ra mắt Siêu thị mini 0 đồng lần này.

Mỗi tấm vé nghĩa tình mua sắm hàng hóa trị giá 200.000 đồng/vé. Siêu thị sẽ mở cửa vào lúc 8h sáng và đóng cửa vào lúc 17h chiều hàng ngày. Người dân sẽ luân phiên đi mua hàng vào các khung giờ khác nhau trong nhiều ngày nhằm đảm bảo không tụ tập quá nhiều người tại một thời điểm.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn cho biết: “Thông qua hoạt động lần này, chúng tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm chung tay cùng nhân dân Đà Nẵng trong phòng, chống đại dịch COVID-19”

Mô hình mang ý nghĩa lan tỏa thông điệp sẻ chia trong lúc thành phố rất cần sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp cũng như các cá nhân để góp sức cải thiện đời sống cho những người lao động khó khăn.

Anh Nguyễn Duy Hiếu, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, anh làm nghề lái xe du lịch nhưng từ tháng 1.2020 đến nay bị thất nghiệp do dịch bệnh. “Với 7 người trong gia đình, tôi là lao động chính nên hơn một năm qua mất việc, tôi phải tìm mọi cách để kiếm tiền. Nhận được tấm vé đi chợ, tôi rất vui có thể đổi được một ít nhu yếu phẩm để gia đình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Liên tục tiếp sức cho "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ công nhân lao động

Lục Nam |

Hệ thống “Siêu thị 0 đồng” là một cách làm sáng tạo của Công đoàn tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 trong các khu cách ly, phong toả.

Bắc Giang thành lập 28 "Siêu thị 0 đồng" phục vụ người lao động

Quế Chi |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao độ mọi nguồn lực để hỗ trợ công nhân viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang ủng hộ các "Siêu thị 0 đồng"

Nguyễn Thị Yến |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang ủng hộ các “Siêu thị 0 đồng” dành cho công nhân lao động bị cách ly, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, các nhà hảo tâm chung tay tham gia ủng hộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tục tiếp sức cho "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ công nhân lao động

Lục Nam |

Hệ thống “Siêu thị 0 đồng” là một cách làm sáng tạo của Công đoàn tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19 trong các khu cách ly, phong toả.

Bắc Giang thành lập 28 "Siêu thị 0 đồng" phục vụ người lao động

Quế Chi |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao độ mọi nguồn lực để hỗ trợ công nhân viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang ủng hộ các "Siêu thị 0 đồng"

Nguyễn Thị Yến |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang ủng hộ các “Siêu thị 0 đồng” dành cho công nhân lao động bị cách ly, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, các nhà hảo tâm chung tay tham gia ủng hộ.