Công nhân ngành Đường sắt đoàn kết vượt qua khó khăn

Khánh Thuỷ |

Ngày 23.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 8 (mở rộng) với hình thức trực tuyến. Tại đây, Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết, thống nhất để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của ngành.

Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra giữa hai kỳ họp; kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021; những khó khăn, thách thức đang tác động trực tiếp lên tình hình sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt; đời sống việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động; đặc biệt là sự sụt giảm nghiêm trọng thị phần, sản lượng vận tải, bố trí sử dụng lao động trực tiếp liên quan đến vận tải đường sắt,… do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chương trình công tác lớn và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã triển khai một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Đường sắt Việt Nam như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về nâng cao năng lực vận tải đường sắt; Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 10-21/NQ-HĐTV ngày 17.6.2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc “tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2021, tăng doanh thu và bổ sung dòng tiền” trong các cấp công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Tham luận tại Hội nghị, Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và 6 Công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã kiến nghị, đề xuất biện pháp để tổ chức triển khai các nội dung hoạt động Công đoàn, chế độ chính sách của người lao động và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại chỉ đạo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Ngọ Duy Hiểu và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh đều đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021, nhất là trong các hoạt động phối hợp chuyên môn phòng chống dịch bệnh COVID-19; chăm lo thiết thực cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán, Tháng Công nhân; kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khó khăn…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Tổng Công ty đề nghị thời gian tới, các cấp Công đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở cần chủ động hơn, nắm bắt chính xác, kịp thời người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có các hình thức trợ giúp tốt nhất. Công đoàn cần có nhiều giải pháp để huy động nguồn lực trong tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài ngành.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XV (mở rộng) kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết, thống nhất, sẻ chia để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn; tiếp tục phát huy vai trò, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo,… thực hiện tốt Nghị quyết Công đoàn các cấp đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn Đường sắt Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Khánh Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam

Ngọc Anh |

Ngày 22.7, Đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

Phân phối rau, củ quả cho người lao động ngành Đường sắt

Hải Anh |

Ngày 22.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức mua 2 tấn rau, củ, quả và vận chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến ga Sài Gòn để hỗ trợ người lao động của Công ty.

Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Phạm Đông |

Ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn cùng toàn thể xã hội tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, tổ chức Công đoàn đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam

Ngọc Anh |

Ngày 22.7, Đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

Phân phối rau, củ quả cho người lao động ngành Đường sắt

Hải Anh |

Ngày 22.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức mua 2 tấn rau, củ, quả và vận chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến ga Sài Gòn để hỗ trợ người lao động của Công ty.

Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Phạm Đông |

Ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn cùng toàn thể xã hội tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, tổ chức Công đoàn đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội.