Ngừng điều trị
Có rất nhiều người bệnh sau một thời gian điều trị và cảm thấy bản thân đã dần hồi phục được sức khỏe, các triệu chứng bệnh cũng không còn xuất hiện nhiều và dần biến mất đi thì họ có xu hướng muốn ngừng sử dụng thuốc và không áp dụng các biện pháp hỗ trợ đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ.
Tình trạng này chính là nguyên nhân làm cho các triệu chứng trầm cảm có cơ hội tái phát thêm nhiều lần nữa, các biểu hiện của bệnh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt hơn, nếu việc ngừng điều trị là nguyên nhân khiến cho bệnh trầm cảm tái phát thì các triệu chứng sẽ diễn biến nghiêm trọng và phức tạp hơn rất nhiều.
Những căng thẳng trong cuộc sống
Chúng ta hoàn toàn có thể cảm thấy thất vọng vì một sự kiện cụ thể, chẳng hạn như mất việc làm hoặc ly hôn, chia tay người yêu... đó có thể là điều bình thường.
Nhưng nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, rất chán nản và điều đó xảy ra mỗi ngày trong hơn 2 tuần và cảm xúc đó cản trở cuộc sống hàng ngày của bạn thì đó có thể là một dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Lạm dụng chất kích thích
Các chất kích thích, chất gây nghiện là nguyên nhân gây ra bệnh và cũng là lý do làm gia tăng nguy cơ tái phát bệnh trầm cảm. Những đối tượng thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy,… sẽ có khả năng cao tái phát bệnh sau điều trị.
Theo Trung tâm Cai nghiện Hoa Kỳ (AAC), có tới một phần ba số người bị trầm cảm lạm dụng rượu để đối phó với cảm giác tuyệt vọng.
Sinh nở
Một số phụ nữ dễ trầm cảm sau sinh. Những thay đổi về nội tiết tố và thể chất, cơ thể, cũng như gia tăng trách nhiệm, có thể dẫn đến chứng trầm cảm sau sinh.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy cứ 9 bà mẹ mới sinh thì có 1 người mắc chứng trầm cảm sau sinh.