Tại hội nghị y khoa về nội tiết và đái tháo đường vừa được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17.6 ở Đà Nẵng vừa qua, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ Bệnh viện Đại học Y dược Huế nhìn nhận, áp lực và lối sống của nhiều người dân hiện nay khiến họ có nguy cơ cao mắc những bệnh về nội tiết, đái tháo đường.
Bệnh lý rối loạn chuyển hoá, đái tháo đường hiện nay đang là một vấn đề rất lớn với y tế thế giới. Đặc biệt là trong bối cảnh bệnh nhân có bệnh lý chuyển hoá, đái tháo đường có rất nhiều biến chứng xảy ra, gồm biến chứng tim mạch, thận, thần kinh và rất nhiều mặt bệnh liên quan, gần như rằng là bao phủ tất cả bệnh lý liên quan tới người lớn tuổi, lão khoa.
Tuy nhiên, người trẻ hiện nay cũng có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường rất cao do lối sống, áp lực công việc.
“Lối sống là một yếu tố nguy cơ quan trọng, thúc đẩy các bệnh lý nội tiết chuyển hoá hiện tại. Thứ nhất liên quan đến với vấn đề tĩnh tại, tức là người dân hiện nay ít hoạt động thể lực, ngồi văn phòng, ngồi trên xe nhiều hơn là đi lại. Thứ 2 là là stress, căng thẳng.
Xã hội càng ngày càng phát triển thì căng thẳng luôn luôn đi kèm, rồi rối loạn giấc ngủ, đây là những yếu tố nguy cơ khởi phát các bệnh lý thần kinh. Thêm nữa, chúng ta có những thói quen như ăn uống không lành mạnh như uống rượu bia, thuốc lá, lạm dụng thức ăn nhanh, dẫn đến chuyện dễ bị béo phì, tăng đề kháng insulin sẽ dẫn đến các bệnh lý đái đường, chuyển hoá” – bác sĩ Toàn chia sẻ.
Dẫn chứng cho việc này, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ Đại học Y dược Huế nêu rõ, trước đây, khi đô thị hoá chưa nhiều, bệnh tiểu đường rất ít và chỉ nghe ở Châu Âu là nhiều nhưng hiện tại số lượng bệnh nhân tại Việt Nam cũng đã tăng cao.
Một khuyến cáo chung của các Hiệp hội Đái đường, Tim mạch cũng như Hội Thần kinh là người dân nên thay đổi lối sống. Ăn uống cần điều độ, lành mạnh, tránh các chất kích thích gây nghiện. Hoạt động thể lực 30-40 phút mỗi ngày bằng cách đi bộ nhanh hoặc chạy bộ, bơi lội.
Cuối cùng là người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ nếu như gia đình có tiền sử hoặc bản thân mỗi người có các triệu chứng để phát hiện bệnh, điều trị sớm.