Gia tăng tỉ lệ mắc đái tháo đường tại Việt Nam

Hà Lê |

Các nghiên cứu mới đây cho thấy tỉ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Tần suất mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng rất nhanh ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung.

Tại Hội nghị khoa học về bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam lần XI, năm 2022", GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam cho biết: Thống kê cách đây khoảng 20 năm ở Hà Nội tỉ lệ mắc đái tháo đường là 1,4%, ở TP HCM là 2,5%.

Theo kết quả điều tra năm 2012, tỉ lệ đái tháo đường trên toàn quốc là 5,7%, trong đó khoảng 60% bệnh nhân chưa được chẩn đoán. Nghiên cứu mới đây nhất cho thấy tỉ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Điều đó cho thấy tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng với tốc độ rất nhanh.

GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam thông tin: Nghiên cứu mới đây cho thấy tỉ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Ảnh: T.A
GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam thông tin: Nghiên cứu mới đây cho thấy tỉ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Ảnh: T.A

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế thì mô hình bệnh tật của Việt Nam đang có sự dịch chuyển. Trong khi các bệnh lý nhiễm trùng và suy dinh dưỡng đang được kiểm soát dần thì thay vào đó là sự gia tăng mạnh của các bệnh lý không lây nhiễm như bệnh tim mạch, bệnh thận mạn, đái tháo đường,… Theo ước tính, các bệnh không lây nhiễm đang chiếm tới 77% nguyên nhân gây tử vong hiện nay.

Bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng do lối sống ít vận động, ăn uống không hợp lý làm gia tăng béo phì, rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, bệnh ngày càng trẻ hóa với nhiều ca mắc đã được ghi nhận ở trẻ nhỏ 9 - 13 tuổi và thanh niên 20 - dưới 30 tuổi.

Đái tháo đường là một bệnh nặng gây tổn thương nhiều cơ quan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh và là một gánh nặng vì việc điều trị và chăm sóc rất tốn kém, phức tạp. Đáng chú ý, có trên 50% số người mắc bệnh đái tháo đường trong cộng đồng ở Việt Nam không được phát hiện sớm mà chỉ được biết khi đã có nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như biến chứng tim mạch, suy thận, mù lòa, biến chứng bàn chân...

Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể dự phòng được nếu mọi người dân chú ý và quan tâm hơn nữa đến khẩu phần ăn hằng ngày, thường xuyên tăng cường hoạt động thể lực.

Tại hội nghị các chuyên gia về nội tiết và đái tháo đường đều nhấn mạnh việc thay đổi lối sống là biện pháp cơ bản trong điều trị đái tháo đường, bao gồm giáo dục tự chăm sóc, điều trị dinh dưỡng y học, hoạt động thể lực, ngưng thuốc lá và điều trị tâm lý. Điều trị dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng và cần thực hiện trong suốt quá trình điều trị đái tháo đường.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trường đại học y dược trong cả nước.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

14 dấu hiệu xuất hiện ở da cảnh báo đái tháo đường

HƯƠNG SƠN |

BS.CKI Phạm Thị Kim Ngọc – Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, kể cả ở da. Điều này có nghĩa bạn bị bệnh ĐTĐ chưa được chẩn đoán hoặc bệnh ĐTĐ điều trị chưa ổn định.

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường cần biết

Phương anh |

Bệnh đái tháo đường hiện này là một căn bệnh nguy hiểm mang tính chất toàn cầu. Căn bệnh này chưa có thuốc chữa dứt điểm người bệnh chỉ có thể uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để “sống chung" với nó. Mới đây, một số nghiên cứu đã công bố đầy đủ các biến chứng của căn bệnh này với sức khỏe.

Cứu sống bệnh nhân đái tháo đường hoại tử bàn chân

Lệ Hà |

Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị Q, 40 tuổi ở Quảng Ninh, làm nghề đánh bắt cá trên biển được chuyển tuyến trong tình trạng nhiễm trùng bàn cẳng chân lan rộng do biến chứng thần kinh ngoại vi – đái tháo đường mất cảm giác bàn chân và không được điều trị kịp thời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

14 dấu hiệu xuất hiện ở da cảnh báo đái tháo đường

HƯƠNG SƠN |

BS.CKI Phạm Thị Kim Ngọc – Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, kể cả ở da. Điều này có nghĩa bạn bị bệnh ĐTĐ chưa được chẩn đoán hoặc bệnh ĐTĐ điều trị chưa ổn định.

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường cần biết

Phương anh |

Bệnh đái tháo đường hiện này là một căn bệnh nguy hiểm mang tính chất toàn cầu. Căn bệnh này chưa có thuốc chữa dứt điểm người bệnh chỉ có thể uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để “sống chung" với nó. Mới đây, một số nghiên cứu đã công bố đầy đủ các biến chứng của căn bệnh này với sức khỏe.

Cứu sống bệnh nhân đái tháo đường hoại tử bàn chân

Lệ Hà |

Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị Q, 40 tuổi ở Quảng Ninh, làm nghề đánh bắt cá trên biển được chuyển tuyến trong tình trạng nhiễm trùng bàn cẳng chân lan rộng do biến chứng thần kinh ngoại vi – đái tháo đường mất cảm giác bàn chân và không được điều trị kịp thời.