Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31.

Sáng 11.4, Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á" đã diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao; lãnh đạo các ban, ngành UBND thành phố Hà Nội cùng đông đảo các tầng lớn nhân dân Thủ đô.

Đây là sự kiện do UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhằm mục đích giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31, từ đó huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31.

Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31, đặc biệt là quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hoà bình,....

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Lễ phát động đếm ngược 31 ngày đến SEA Games 31. Ảnh: H.A
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Lễ phát động đếm ngược 31 ngày đến SEA Games 31. Ảnh: H.A

Phát buổi tại Lễ phát động, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games thành phố Hà Nội chia sẻ: "Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị, thể thao này, đến nay công tác chuẩn bị cơ ở vật chất phục vụ thi đấu trong chương trình Đại hội, công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á khởi tranh.

Với những kinh nghiệm từ thực tiễn lần đầu tiên Hà Nội - Việt Nam đăng cai và tổ chức rất thành công SEA Games 22 (2003); Hà Nội - Việt Nam SEA Games 31 được diễn ra trong thời điểm khu vực Đông Nam Á, thế giới đang dần kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã và đang truyền đi những thông điệp tích cực, phục hồi đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta tin tưởng SEA Games sẽ thành công tốt đẹp".

 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ đếm ngược hướng đến SEA Games 31. Ảnh: H.A

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút đếm ngược 31 ngày hướng đến SEA Games 31, chính thức mở màn cho các sự kiện bên lề trước ngày khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Ngay sau phần nghi thức này, các đại biểu cùng hơn 3.000 người là các tầng lớp nhân dân đã chạy hướng ứng xung quanh Hồ Hoàn Kiếm để hướng ứng phong trào đếm ngược đến SEA Games 31 cũng như hưởng ứng về Ngày chạy Olympic.

Tại SEA Games 31, thành phố Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức 18/40 môn thi đấu tại 16 địa điểm, trong đó có 12 điểm thuộc quận, huyện quản lý và 4 điểm do Sở Văn hoá và Thể thao quản lý. Ngoài ra, Hà Nội cũng là nơi tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games tại sân vận động Mỹ Đình và Cung điền kinh trong nhà.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động SEA Games. Ảnh: H.A
Một số hình ảnh tại Lễ phát động SEA Games. Ảnh: H.A
Một số hình ảnh tại Lễ phát động SEA Games. Ảnh: H.A
Một số hình ảnh tại Lễ phát động SEA Games. Ảnh: H.A
Một số hình ảnh tại Lễ phát động SEA Games. Ảnh: H.A
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển thủ ba môn phối hợp với thách thức khắc nghiệt ở SEA Games

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ của đội tuyển ba môn phối hợp (gồm bơi, đạp xe đạp, chạy dài) của thể thao Việt Nam đang bước vào chu kỳ tập huấn cao độ nhất chuẩn bị cho SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển là phấn đấu giành ít nhất một tấm Huy chương Vàng trên sân nhà...

Cơ hội nào cho futsal Việt Nam tại SEA Games 31?

TAM NGUYÊN |

Futsal Việt Nam mang trên mình trọng trách của lá cờ đầu trong việc lật đổ futsal Thái Lan tại SEA Games.

Vũng Tàu: Gần 300 VĐV tham dự giải 3 môn phối hợp trước thềm SEA Games 31

Thanh Vũ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải thể thao ba môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu lần III năm 2022 diễn ra sáng nay (10.4) tại thành phố Vũng Tàu được xem giải đấu quan trọng cho các vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyển thủ ba môn phối hợp với thách thức khắc nghiệt ở SEA Games

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ của đội tuyển ba môn phối hợp (gồm bơi, đạp xe đạp, chạy dài) của thể thao Việt Nam đang bước vào chu kỳ tập huấn cao độ nhất chuẩn bị cho SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển là phấn đấu giành ít nhất một tấm Huy chương Vàng trên sân nhà...

Cơ hội nào cho futsal Việt Nam tại SEA Games 31?

TAM NGUYÊN |

Futsal Việt Nam mang trên mình trọng trách của lá cờ đầu trong việc lật đổ futsal Thái Lan tại SEA Games.

Vũng Tàu: Gần 300 VĐV tham dự giải 3 môn phối hợp trước thềm SEA Games 31

Thanh Vũ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải thể thao ba môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu lần III năm 2022 diễn ra sáng nay (10.4) tại thành phố Vũng Tàu được xem giải đấu quan trọng cho các vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 31.