Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam và chuyện quyền lợi câu lạc bộ

Hoài Thu |

Việc câu lạc bộ Hà Nội từ chối để Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam cho thấy cán cân quyền lợi giữa câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đang dần thay đổi.

Sự thay đổi của bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam trong khoảng 4 năm trở lại đây đang thay đổi chóng mặt với bộ mặt hoàn toàn khác ở đội tuyển quốc gia. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo đem đến một làn gió mới.

Nhờ vậy, giải vô địch quốc gia luôn chứng kiến những khán đài đầy ắp khán giả. Các đội bóng cũng bắt đầu thay đổi tư duy và cách làm bóng đá của chính mình. Nhiều câu lạc bộ chú ý hơn về công tác hình ảnh, quyền lợi khai thác được từ cầu thủ.

Điển hình nhất là việc câu lạc bộ Hà Nội thay đổi hoàn toàn các điều khoản liên quan đến tỉ lệ "ăn chia" trong các hợp đồng quảng cáo với cầu thủ của đội bóng áo tím. Đội bóng đã không còn thả nổi "mảnh đất" vốn đem lại nhiều lợi nhuận.

Những ngôi sao như Quang Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh không chỉ đơn thuần đem đến gái trị về chuyên môn mà còn thu hút quảng cáo, tài trợ cho câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Những ngôi sao như Quang Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh không chỉ đơn thuần đem đến giá trị về chuyên môn mà còn thu hút quảng cáo, tài trợ cho câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu

Năm 2020, V.League lại chứng kiến thêm nhiều đội bóng “đổi chủ”, thay thế ở thượng tầng. Câu lạc bộ Hà Nội có tân chủ tịch mới sinh năm 1995, Thanh Hoá có chủ tịch mới thay thế bầu Đệ. Năm 2021, thêm Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An thay đổi. Các ông Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hồng Thanh sau nhiều vấn đề lùm xùm cũng rời cuộc chơi để nhường sân cho các chủ tịch mới nhiệt huyết, mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Bình Định sau khi thăng hạng lên chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam cũng được “đổ tiền” để đem đến thành công trong 3 năm ngắn hạn. Trước đó là sự xuất hiện của TPHCM và Viettel năm 2018, 2019.

Kéo theo những thay đổi ấy là một “bộ mặt” hoàn toàn khác. Các sân Thống Nhất, Hàng Đẫy được làm lại mặt cỏ bằng thảm cỏ lá kim (sau Mỹ Đình). Lần lượt nối gót sau đó là Quy Nhơn, Hà Tĩnh, Lạch Tray, Vinh, Thiên Trường và Thanh Hoá. Một mặt cỏ đẹp không thể thay đổi được hoàn toàn lối chơi của các đội bóng nhưng nó là tiền đề để phát triển một lối chơi đẹp mắt, chiều lòng người hâm mộ hơn.

Sự thay đổi về tư duy làm bóng đá dẫn đến việc các sân vận động được thay thế mặt cỏ chất lượng tốt hơn. Hình ảnh các câu lạc bộ cũng được chăm chút kỹ hơn. Ảnh: CLB Hải Phòng
Sự thay đổi về tư duy làm bóng đá dẫn đến việc các sân vận động được thay thế mặt cỏ chất lượng tốt hơn. Ảnh: CLB Hải Phòng

Các đội bóng đã bắt đầu chú ý đến việc xây dựng hình ảnh. Không ít đội bóng bỏ ra số tiền hàng tỉ đồng để hợp tác truyền thông nhằm đẩy mạnh giá trị về thương hiệu. Các nền tảng số Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok… được tận dụng triệt để.

Những thay đổi này kéo theo giá trị về thương hiệu, tạo hiệu ứng tốt với khán giả. Nó dẫn đến các bản hợp đồng tài trợ từ các nhãn hàng, thương hiệu muốn quảng bá hình ảnh thông qua bóng đá.

Sự tươi mới từ bóng đá đem đến những giá trị mà các doanh nghiệp có thể trao đổi bằng việc quảng bá hình ảnh thông qua câu lạc bộ hay hình ảnh cầu thủ như Quang Hải, Đình Trọng, Quế Hải, Công Phượng…

Sự "trỗi dậy" của các câu lạc bộ

Để hình ảnh của các câu lạc bộ được tốt nhất đòi hỏi đội bóng đó phải có những ngôi sao lớn, cầu thủ có tầm ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Thành tích đội bóng cũng phải được cải thiện.

Bình Định lựa chọn cách chi hàng trăm tỉ đồng để đem về những cầu thủ có "số má". Các cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Rafaelson, Adriano Schmidt, Thanh Thịnh…bắt đầu cập bên đội chủ sân Quy Nhơn.

Câu lạc bộ Hải Phòng cũng đang trong quá trình đập đi xây lại với việc đón chào gần 30 cái tên mới. Nhiều đội bóng khác cũng đang trong quá trình xây dựng, tuyển mộ trong lặng lẽ nhưng cũng không thua kém các đối thủ.

Các đội bóng bắt đầu tuyển mộ cầu thủ ngôi sao rầm rộ nhằm cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng V.League để tăng lượng fan hâm mộ, tăng thêm thu nhập, chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ truyền thông câu lạc bộ. Ảnh: CLB Bình Định
Các đội bóng tuyển mộ cầu thủ ngôi sao rầm rộ nhằm cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng V.League để tăng lượng fan hâm mộ, tăng thêm thu nhập, chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ truyền thông câu lạc bộ. Ảnh: CLB Bình Định

Các ông chủ đội bóng bắt đầu có nhìn nhận khác về cuộc chơi mang tên V.League và họ sẽ làm mọi cách thay đổi phần lợi nhuận chảy về túi, để hạn chế bớt số tiền phải chi ra “nuôi đội”.

Mới đây nhất, câu lạc bộ Hà Nội đã từ chối để Hùng Dũng tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Điều này xuất phát từ việc Dũng “chíp” chỉ mới kết thúc quá trình điều trị hồi phục tại trung tâm PVF ít ngày.

Trước đó, đội bóng này đã chịu không ít thiệt thòi vì những ca chấn thương của cầu thủ khi lên tập trung tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Việc từ chối nhả người không phải là mới trong thế giới bóng đá và đặc biệt là các đội bóng ở Châu Âu.

Nhưng việc từ chối huấn luyện viên trưởng và đội tuyển quốc gia tại Việt Nam thì đây là tình huống khá hy hữu. Suy cho cùng đội bóng mới chính là nơi trả tiền, đào tạo ra các cầu thủ.

Việc câu lạc bộ Hà Nội từ chối để Hùng Dũng lên tuyển sâu sa nhằm đảm bảo và giữ gìn lực lượng cho đội bóng này trước mùa giải 2022 được dự báo rất khốc liệt. Ảnh: Hoài Thu
Việc câu lạc bộ Hà Nội từ chối để Hùng Dũng lên tuyển sâu xa nhằm đảm bảo và giữ gìn lực lượng cho đội bóng này trước mùa giải 2022 được dự báo rất khốc liệt. Ảnh: Hoài Thu

Quyền lợi của đội tuyển quốc gia dù có song hành nhưng cũng cần ở một mức độ nào đó hợp lý với quyền lợi từ các câu lạc bộ cung cấp nhân sự.

Hành động đầu tiên từ câu lạc bộ Hà Nội có thể sẽ tạo ra tiền lệ. Những đội bóng khác sẽ nhìn nhận lại khoản lợi ích, thiệt hại khi để cầu thủ lên tuyển trong các trường hợp có thể bất lợi cho cá nhân và tập thể đội bóng chủ quản. 

Điều này cho thấy, các đội bóng tại V.League đang thay đổi và bắt đầu nghĩ về lợi ích của họ nhiều hơn. Họ cần một sự cân bằng để đảm bảo thành tích cũng như lợi nhuận sau mỗi mùa giải.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo thôi triệu tập tiền vệ Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Sau những phản hồi từ phía câu lạc bộ Hà Nội, VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thôi triệu tập tiền vệ Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại.

Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam và thông điệp của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ chưa lường trước được được tình huống tiền vệ Hùng Dũng sẽ không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn tiền vệ Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, mà tiếp tục ở lại để phục hồi chấn thương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

HLV Park Hang-seo thôi triệu tập tiền vệ Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Sau những phản hồi từ phía câu lạc bộ Hà Nội, VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thôi triệu tập tiền vệ Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại.

Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam và thông điệp của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ chưa lường trước được được tình huống tiền vệ Hùng Dũng sẽ không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn tiền vệ Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, mà tiếp tục ở lại để phục hồi chấn thương.