Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 4.11 tới.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hùng Dũng mới hồi phục chấn thương, có thể sẽ chưa được sử dụng ngay ở hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11, nhưng anh nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12.

 
Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ quan trọng của cả đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: D.P

Sau pha va chạm trong trận đấu gặp câu lạc bộ TPHCM vào tháng 3.2021, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trải qua lộ trình phẫu thuật và tập phục hồi trong vòng hơn 7 tháng vừa qua. Theo dự kiến, tiền vệ sinh năm 1993 sẽ có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội vào giữa tháng 11. Trải qua thời gian hồi phục chấn thương tại PVF kéo dài hơn 3 tháng, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang trong giai đoạn cuối lộ trình hồi phục để quay trở lại thi đấu.

Theo báo cáo của Trung tâm PVF hôm 30.10: "Về tình trạng chấn thương của cầu thủ thời điểm hiện tại, Hùng Dũng đã toàn toàn hết đau, đồng thời cầu thủ đã hồi phục sức mạnh cơ, độ linh hoạt, thăng bằng và sự tự tin ở phần chân chấn thương".

Hiện tại, Hùng Dũng đã có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên dựa trên nguyên tắc "tăng dần", Trung tâm PVF khuyến nghị: "Câu lạc bộ và cầu thủ nên có giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 2 tuần để cầu thủ có thể làm quen trở lại với cường độ tập luyện của đội. Ngoài ra cần cân nhắc khoảng thời gian từ 3-4 tuần trước khi cho cầu thủ thi đấu ở một trận chính thức".

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Ảnh: Hoài Thu
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Ảnh: Hoài Thu

Dựa trên những khuyến cáo trên, nếu trở lại đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, có thể là một sự mạo hiểm với cá nhân Hùng Dũng. Đây là điều mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng cần cân nhắc khi sử dụng cầu thủ này.

Trường hợp Văn Hậu, Đình Trọng trước đó là hai bài học điển hình nhất. Những cầu thủ này đều là trụ cột quan trọng của tuyển Việt Nam, U23 mới hồi phục chấn thương nhưng lại được sử dụng có phần khá vội vàng dẫn đến những chấn thương không đáng có.

Trước trận đấu của tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park đã chia sẻ rằng: "Thời gian qua cả đội có 1 số cầu thủ chấn thương và cả đội đang nỗ lực khắc phục. Văn Hậu sắp sang Hàn Quốc để phẫu thuật chấn thương còn Minh Vương cũng trở về Hoàng Anh Gia Lai để điều trị chấn thương đầu gối.

Tôi muốn khẳng định mình không tự đưa ra quyết định sử dụng cầu thủ. Tôi luôn lắng nghe những tư vấn của bác sĩ, tâm tư và mong muốn ra sân của cầu thủ mà đánh giá thực tế. Tôi sẽ không vì mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm chấn thương và tương lai của cầu thủ".

Việc triệu tập và sử dụng Hùng Dũng hay bất kỳ cầu thủ nào trong giai đoạn mới trở lại sau chấn thương cần được đánh giá kỹ lưỡng mọi rủi ro. Bởi như ông Park nói thì không thể  mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm với tương lai của cầu thủ.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao số 34: Vì sao không có cơn sốt vé xem tuyển Việt Nam?

Nhóm PV |

Tuần qua, câu chuyện khán giả mua vé online xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình nhận được nhiều sự quan tâm. Góc nhìn thể thao số 34 sẽ đưa ra những lý do vì sao đã không có một cơn sốt vé được tạo ra.

Sân Mỹ Đình đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Hà Nội - Các hạng mục sân Mỹ Đình sau thời gian tu sửa, nâng cấp đã đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tiền vệ Hùng Dũng thông tin về quá trình hồi phục chấn thương

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Hùng Dũng cho biết, anh cẩn trọng trong giai đoạn hồi phục cuối cùng để trở lại vào mùa giải 2022.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Góc nhìn thể thao số 34: Vì sao không có cơn sốt vé xem tuyển Việt Nam?

Nhóm PV |

Tuần qua, câu chuyện khán giả mua vé online xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình nhận được nhiều sự quan tâm. Góc nhìn thể thao số 34 sẽ đưa ra những lý do vì sao đã không có một cơn sốt vé được tạo ra.

Sân Mỹ Đình đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Hà Nội - Các hạng mục sân Mỹ Đình sau thời gian tu sửa, nâng cấp đã đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tiền vệ Hùng Dũng thông tin về quá trình hồi phục chấn thương

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Hùng Dũng cho biết, anh cẩn trọng trong giai đoạn hồi phục cuối cùng để trở lại vào mùa giải 2022.