CLB Hà Nội cảnh báo Hùng Dũng có thể "trả giá" nếu vội vã trở lại thi đấu

MINH PHONG |

Trưởng bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội đưa ra những cảnh báo với tiền vệ Hùng Dũng, khi anh được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 4.11 tới. Hiện tại, Hùng Dũng chỉ mới hồi phục chấn thương, có thể sẽ chưa được sử dụng ngay ở hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11, nhưng anh nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12.

Trước đó, hôm 30.10 vừa qua, Hùng Dũng đã hoàn thành quá trình hồi phục chức năng tại bộ phận y tế - Vật lý trị liệu PVF. Về tình trạng chấn thương, tiền vệ này đã hoàn toàn hết đau, đồng thời cũng đã hồi phục sức mạnh cơ, độ linh hoạt, thăng bằng và sự tự tin ở phần chân chấn thương.

Tuy nhiên, PVF cũng đã có những khuyến nghị đặc biệt với Hùng Dũng: "Câu lạc bộ và cầu thủ nên có một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 2 tuần để có thể làm quen trở lại với cường độ tập luyện của đội. Ngoài ra, cần cân nhắc một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần trước khi cho cầu thủ này thi đấu ở một trận đấu chính thức. Mốc thời gian của giai đoạn này tính từ 1.11".

Bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội đưa ra những khuyến nghị với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và cá nhân tiền vệ Hùng Dũng. Ảnh: VFF
Bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội đưa ra những khuyến nghị với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và cá nhân tiền vệ Hùng Dũng. Ảnh: VFF

Trước việc Hùng Dũng được triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam, bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội đã tham khảo ý kiến từ các bác sĩ chuyên sâu về cơ xương khớp đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Thể thao hay bác sỹ điều trị cho Hùng Dũng và đều đưa ra những nhận định chung.

Chuyện gia Kim Kwang Jae - Trưởng bộ phận y tế của đội bóng Thủ đô chia sẻ: "Đây là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình hồi phục của Hùng Dũng để quay trở lại với bóng đá. Nếu vội vã trở lại, Dũng sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí là toàn bộ công sức 8 tháng qua sẽ trở nên vô giá trị và tương lai sau này của Dũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Ông Kim cũng cho biết thêm: "Với nhiệm vụ phòng tránh chấn thương cho vận động viên, tôi nhận thấy cơ, xương, khớp của Dũng còn yếu, cần tích lũy dần theo giáo án. Có thể Dũng thấy ổn nhưng đó chỉ là cảm nhận. Là người làm chuyên môn, tôi mong muốn những điều tốt nhất cho Dũng.

Bóng đá chuyên nghiệp và y tế chuyên sâu là phòng tránh chấn thương chứ không phải chữa chấn thương. Tôi đề nghị giữ Hùng Dũng ở lại câu lạc bộ tổi thiểu 1 tháng để tập luyện thêm và theo dõi theo giáo án chữa trị hiện tại".

Theo đó, bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội cho cho rằng việc Hùng Dũng chưa lên tập trung đội tuyển, tiếp tục tập luyện theo giáo án hiện tại của đội bóng và các chuyên gia y tế đầu ngành, đặc biệt tuân thủ theo giáo án của PVF là tốt nhất cho tiền vệ này ở thời điểm hiện tại và tương lai về sau.

Đội ngũ y tế câu lạc bộ Hà Nội mong rằng VFF, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có quyết định phù hợp nhất trong việc triệu tập cầu thủ Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển quốc gia.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.

Báo Trung Quốc đánh giá lợi thế của tuyển Việt Nam nhờ "chảo lửa" Mỹ Đình

MINH PHONG |

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam ở lượt trận sắp tới đó là sự tiếp sức của 12.000 khán giả từ "chảo lửa" Mỹ Đình.

Tiền vệ Hùng Dũng thông tin về quá trình hồi phục chấn thương

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Hùng Dũng cho biết, anh cẩn trọng trong giai đoạn hồi phục cuối cùng để trở lại vào mùa giải 2022.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.

Báo Trung Quốc đánh giá lợi thế của tuyển Việt Nam nhờ "chảo lửa" Mỹ Đình

MINH PHONG |

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, lợi thế lớn nhất của tuyển Việt Nam ở lượt trận sắp tới đó là sự tiếp sức của 12.000 khán giả từ "chảo lửa" Mỹ Đình.

Tiền vệ Hùng Dũng thông tin về quá trình hồi phục chấn thương

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Hùng Dũng cho biết, anh cẩn trọng trong giai đoạn hồi phục cuối cùng để trở lại vào mùa giải 2022.