Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam và thông điệp của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ chưa lường trước được được tình huống tiền vệ Hùng Dũng sẽ không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Câu chuyện cầu thủ đang chấn thương, hoặc vừa hồi phục chấn thương được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam được nhắc đến nhiều ở vòng loại World Cup 2022. Chấn thương mới nhất của Văn Hậu được cho là đến từ việc anh đã ra sân trong 3 trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 khi vừa mới hồi phục.

Văn Hậu được ông Park triệu tập cho vòng loại thứ 3 với một cái chân tập tễnh, sau đó anh trước trả về câu lạc bộ. Anh sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật trong tháng 11, lỡ hẹn với AFF Cup 2020 và cả SEA Games 31. Ngoài Văn Hậu, nhiều cái tên khác đã gia nhập danh sách chấn thương trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 3.

Điều này đã buộc ông Park phải lên tiếng trước khi cùng tuyển Việt Nam lên đường sang UAE đối đầu tuyển Trung Quốc. Ông nói rằng: "Thời gian qua cả đội có 1 số cầu thủ chấn thương và cả đội đang nỗ lực khắc phục. Văn Hậu sắp sang Hàn Quốc để phẫu thuật chấn thương còn Minh Vương cũng trở về Hoàng Anh Gia Lai để điều trị chấn thương đầu gối.

Tôi muốn khẳng định mình không tự đưa ra quyết định sử dụng cầu thủ. Tôi luôn lắng nghe những tư vấn của bác sĩ, tâm tư và mong muốn ra sân của cầu thủ mà đánh giá thực tế. Tôi sẽ không vì mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm chấn thương và tương lai của cầu thủ".

Hùng Dũng là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Ảnh: Hoàng Linh
Hùng Dũng là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Ảnh: Hoàng Linh

Ông Park từng giải thích việc triệu tập các cầu thủ đang hồi phục chấn thương là để họ có thể sớm trở lại hơn khi được luyện tập bên cạnh các đồng đội. Hơn nữa, trên đội tuyển cũng có đội ngũ bác sĩ giỏi có thể giúp cho quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn. Đây cũng là cách ông Park có thể sớm có trong đội hình những nhân sự tốt nhất.

Nhưng cách làm của ông Park không phải lúc nào cũng nhận được những ủng hộ, kể cả thời điểm ông đang thành công cùng bóng đá Việt Nam. Câu chuyện sử dụng Đình Trọng ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020 đến bây giờ vẫn được xem là bài học đắt giá.

Và từ chỗ không ủng hộ đến việc phản ứng cũng là điều không bất ngờ. Mới đây, ông Park đã triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam khi cầu thủ này vừa hồi phục chấn thương. Câu lạc bộ Hà Nội đã có những quan điểm khá thẳng thắn khi cho rằng, thời điểm này "Hùng Dũng nên ở lại câu lạc bộ, nghiêm túc luyện tập hồi phục chấn thương theo giáo án sẵn có".

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: HNFC
Câu lạc bộ Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: HNFC

Đội bóng của bầu Hiển không muốn Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại có lý khi cả bộ phận y tế của họ và Trung tâm PVF đã đưa ra những khuyến cáo. Họ không muốn sẽ xảy ra những trường hợp tương tự như Đình Trọng, Văn Hậu. Hà Nội hướng đến mùa giải 2022 với những tham vọng lớn cùng một cuộc "thay máu". Thế nên, họ lại càng có lý do để giữ chân trụ cột.

Đây có lẽ là điều huấn luyện viên Park Hang-seo chưa lường trước được. Và nó cũng dự báo đến một giai đoạn khó khăn của bóng đá Việt Nam bắt đầu. Khi những sự đồng thuận không xuất hiện, rất khó để tạo ra một đội tuyển ổn định.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn tiền vệ Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, mà tiếp tục ở lại để phục hồi chấn thương.

CLB Hà Nội cảnh báo Hùng Dũng có thể "trả giá" nếu vội vã trở lại thi đấu

MINH PHONG |

Trưởng bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội đưa ra những cảnh báo với tiền vệ Hùng Dũng, khi anh được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn tiền vệ Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, mà tiếp tục ở lại để phục hồi chấn thương.

CLB Hà Nội cảnh báo Hùng Dũng có thể "trả giá" nếu vội vã trở lại thi đấu

MINH PHONG |

Trưởng bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội đưa ra những cảnh báo với tiền vệ Hùng Dũng, khi anh được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.