Không có gì ngạc nhiên khi Manchester United đang khao khát một "số 9" mới. Sự ra đi của Cristiano Ronaldo đã để lại khoảng trống lớn mà Wout Weghorst không thể lấp đầy.
Với chỉ 2 bàn sau 31 lần ra sân, Man United đã trả chân sút người Hà Lan về câu lạc bộ chủ quản. Bởi vậy, Erik ten Hag chỉ có Anthony Martial là cầu thủ duy nhất có thể đá tiền đạo cắm. Nhưng rõ ràng, cựu huấn luyện viên Ajax không thể tin tưởng vào tiền đạo người Pháp.
Trong khi đó, dù ghi hơn 30 bàn mùa trước nhưng Marcus Rashford phù hợp hơn với vai trò chạy cánh. Bởi vậy, Ten Hag thực sự cần một chân sút chất lượng.
Danh sách rút gọn ban đầu của Ten Hag gồm Harry Kane, Victor Osimhen và Randal Kolo Muani. Nhưng Man United đã không đạt được thỏa thuận cho Kane và Osimhen cũng có giá quá đắt. Mối liên hệ với Kolo Muani cũng dần chấm dứt.
Cuối cùng, sau nhiều tuần đàm phán, "Quỷ đỏ" đã đồng ý một thỏa thuận cho Hojlund trị giá 75 triệu Euro cộng với 10 triệu Euro phụ phí. Anh dự kiến sẽ kí hợp đồng 5 năm - dấu hiệu cho thấy Man United kỳ vọng anh trở thành "số 9" dài hạn.
Hojlund có một mùa giải 2022-2023 thi đấu đột phá ở Serie A, nhưng liệu anh đã sẵn sàng với thử thách ở Nhà hát của những giấc mơ?
Không chỉ sở hữu thể hình lí tưởng cho một tiền đạo, Hojlund cũng rất nhanh nhẹn và thông minh. Anh thường phát huy hết khả năng của mình trong những pha phản công và dứt điểm tốt trong vòng cấm.
Hojlund cũng rất khôn ngoan trong việc phân phối sức. Tiền đạo hiện đại thường có xu hướng hoạt động rộng nhưng anh chỉ tập trung vào một không gian nhất định và tìm khoảng trống để dứt điểm.
Tiền đạo người Đan Mạch có năng khiếu bẩm sinh trong việc phát hiện ra các cơ hội. Tóm lại, về lý thuyết, Hojlund là mẫu tiền đạo phù hợp với Premier League.
Với sự hỗ trợ của Bruno Fernandes, Rashford và Casemiro, Hojlund sẽ có những vệ tinh xung quanh chất lượng tại Old Trafford. Anh cũng có đôi chút kiêu ngạo, yếu tố cần thiết để trở thành một chân sút cá tính.
Tuy nhiên, sự thăng tiến quá nhanh khiến nhiều người quên rằng, Hojlund mới chỉ 20 tuổi. Anh có tất cả những phẩm chất để trở thành một tiền đạo hàng đầu nhưng cần rất nhiều thời gian.
Điểm yếu của Hojlund là sự không ổn định trong việc kết nối với các đồng đội. Anh chuyền bóng không quá ấn tượng và khả năng ra quyết định cũng cần được cải thiện. Tiền đạo người Đan Mạch đôi khi cầm bóng quá lâu và làm lỡ nhịp tấn công.
Bởi vậy, Man United phải kiên nhẫn với Hojlund. Mục đích cuối cùng của Ten Hag là xây dựng một tập thể chơi kiểm soát tương tự Manchester City và Hojlund sẽ rất phù hợp. Điều quan trọng là anh cần trau dồi bộ kỹ năng.
Thân hình vạm vỡ và phong cách chơi mạnh mẽ của Hojlund giống với Erling Haaland. Cả hai đều thành danh tại giải vô địch quốc gia Áo.
Hojlund và Haaland đều là những tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt và pressing không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, Hojlund thua Haaland về số lần dứt điểm, điều này phần nào giải thích tại sao thống kê ghi bàn của tiền đạo Man City lại vượt trội hơn.
Được mệnh danh là "Haaland mới" sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho Hojlund. Câu hỏi lớn nhất là anh sẽ thích nghi ra sao tại Old Trafford với những bài học gần đây từ Antony hay Jadon Sancho.