Man United đang kì vọng ngôi sao trẻ của Atalanta có thể đến khoác áo trước thời điểm Premier League 2023-2024 khởi tranh (hạn cuối của phiên chợ hè 2023 là ngày 1.9). Sau trận thua Real Madrid trên đất Mỹ sáng 27.7, trong buổi họp báo, Erik ten Hag đã cho thấy sự khẩn trương trong việc đưa về sân Old Trafford một tiền đạo mũi nhọn.
Vài tuần trước, Atalanta đã hét giá Rasmus Hojlund hơn 80 triệu bảng nhưng đây là con số không đời nào Manchester United chấp thuận. Vài ngày trước khi trận đấu với Real Madrid diễn ra, M.U đã gửi lời đề nghị 43 triệu bảng (kèm theo 8,5 triệu bảng phụ phí) và đang chờ đội bóng Italy cân nhắc. Nội bộ ban huấn luyện và ban giám đốc của Man United đã họp với nhau khá nhiều về thương vụ này và cho rằng, mức giá đó là hợp lý bởi Hojlund chưa phải ngôi sao lớn, vẫn là viên ngọc thô cần mài giũa nhiều để tỏa sáng.
Manchester United hiểu mức giá họ vừa đưa ra có thể bị từ chối. Khoảng giá "Quỷ đỏ" có thể chịu được chỉ dừng ở mức trên dưới 60 triệu bảng, tương tự như vụ Mason Mount. Nếu đón được Hojlund với giá này, M.U coi như hoàn thành mục tiêu ở phiên chợ hè với việc bổ sung các vị trí còn thiếu về chất và cũng vừa vặn với ngân sách được cấp.
Kế hoạch của "Quỷ đỏ" với sao trẻ người Đan Mạch có thể không giống với suy đoán của nhiều người hâm mộ khi cho rằng Hojlund sẽ đá cao nhất trên hàng công thay cho Anthony Martial. The Athletic tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford có thể để Hojlund đá cao nhất hoặc đá cánh trái (và đẩy Marcus Rashford lên cao) tùy theo từng trận đấu cụ thể. Song song với việc tạo điều kiện cho Hojlund, Ten Hag cũng muốn Rashford phát triển thêm nhiều kĩ năng, chơi được thêm nhiều vị trí để đáp ứng được các yêu cầu chiến thuật, hạn chế việc bị bắt bài.
Đây là tính toán được nhận định hợp lý của ban huấn luyện "Quỷ đỏ" khi Hojlund mới có 9 bàn/32 trận đã chơi ở Serie A 2022-2023. Rất nhiều tài năng trẻ được đánh giá cao ở những giải khác tại châu Âu nhưng khi đến Anh đều trở thành bom xịt. Trong quá khứ, Man United đã mua hớ quá nhiều kể từ sau năm 2013 nên giờ đây, họ tuyệt nhiên không muốn mắc lại sai lầm. Hiện tại, PSG cũng đang nhắm Hojlund và sẵn sàng trả giá cao hơn Man United. Dù vậy, phía đội bóng Anh vẫn giữ quan điểm của mình.
Điểm thuận lợi nhất cho Manchester United là tình cảm của Hojlund dành cho họ khi tiền đạo người Đan Mạch nói anh là fan "Quỷ đỏ" từ bé. Nếu Atalanta muốn bán người của mình cho đội khác nhưng Hojlund không chịu, đại diện Serie A cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi vào bàn đàm phán một cách có sự cầu thị với Manchester United.