Rời bỏ mặt bằng nhà phố Hà Nội dịp cận Tết

Thu Giang |

Giá thuê nhà phố tại Hà Nội vẫn liên tục tăng cao khiến nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời gian gần đây buộc phải rút lui, trả lại mặt bằng hàng loạt dịp cận Tết.

Theo ghi nhận của PV Lao Động chiều ngày 19.1, giá thuê nhà mặt phố tại Hà Nội liên tục tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến cho nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn, buộc họ phải cân nhắc đóng cửa, trả lại mặt bằng để chuyển đi nơi khác dù dịp Tết Nguyên đán năm 2024 cận kề.

Đáng chú ý, dù nằm ở địa điểm sầm uất, nhiều mặt bằng ở một số tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn vắng khách thuê. Đơn cử như mặt bằng nhà phố Trường Chinh (quận Thanh Xuân) rộng 40m2 có giá thuê 35 triệu đồng/tháng, mặt bằng nhà phố trên đường Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy) đang có giá thuê dao động từ 20 - 50 triệu đồng/tuỳ diện tích...

Anh Đỗ Văn Hiệp (sinh sinh sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, dù là thời điểm cận Tết thế nhưng nhiều mặt bằng trên tuyến phố vẫn bỏ trống hàng loạt do giá thuê hàng tháng quá cao, chủ nhà yêu cầu ký hợp đồng dài hạn 1 - 2 năm.

"Thuê mặt bằng kinh doanh nhà phố bây giờ rủi ro cao, trong khi mức giá thuê tại đây đang dao động từ 20-45 triệu đồng/tháng, không phải ai cũng trụ nổi nên nhiều thương hiệu cũng đã đồng loạt trả mặt bằng cách đây 1-2 tháng" - anh Hiệp nói.

a
Giá thuê cao, nhiều thương hiệu phải trả lại mặt bằng để chuyển đi nơi khác dù dịp Tết Nguyên đán năm 2024 cận kề. Ảnh chụp chiều 19.1: Thu Giang

Đang cần nhượng lại mặt bằng trước dịp Tết Nguyên đán 2024, chị Linh (kinh doanh thời trang ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, việc thuê cửa hàng không đem lại doanh thu như kỳ vọng.

Những tháng qua, chị Linh đã gặp áp lực từ chi phí vận hành, tiền thuê mặt bằng, trả lương cho nhân viên... Sau nhiều lần cân nhắc, chị đã đóng cửa, treo biển nhượng lại mặt bằng, tập trung phát triển các kênh bán hàng online để thu lợi nhuận. Việc trả mặt bằng và kinh doanh online là cách tốt nhất để chị Linh tiết kiệm chi phí và không phải gồng lỗ.

a
Nhiều mặt bằng ở tuyến phố trung tâm quận Đống Đa (Hà Nội) vắng khách thuê. Ảnh: Thu Giang

Phân tích về thực trạng này, chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, cần phải có sự dung hoà giữa bên cho thuê và bên thuê, từ đó tạo ra sự phù hợp cung cầu. Khi những mặt bằng nhà phố này đóng cửa thì chắc chắn nguồn thu của người cho thuê giảm đi. Nhiều khách thuê sẽ có xu hướng chuyển hoạt động từ nhà mặt phố vào phía trong ngõ hoặc dịch chuyển đến nơi có giá cả phù hợp hơn.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc chuyên trang phân tích thị trường bất động sản Batdongsan.com.vn - dự báo, trong 6 tháng đầu năm 2024 những người cho thuê nhà bắt đầu phải điều chỉnh giá theo cơ chế, mức giá sẽ phù hợp hơn với những nhóm khách đi thuê.

Chuyên gia cho rằng, khi kinh tế bắt đầu hồi phục, các nhãn hàng nước ngoài quay trở lại Việt Nam thì thị trường mặt bằng nhà phố cơ bản sẽ bắt đầu chuyển động trong năm 2024. Để giá thuê nhà mặt phố hết “ngán ngẩm” thì bản thân chủ cho thuê và người thuê kinh doanh nên chủ động phương án ứng phó, thương lượng, có biện pháp thích nghi với tình hình mới...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Buôn bán ế ẩm, khách thuê chê nhà mặt phố

Minh Hạnh |

Dù nằm trên những tuyến phố thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng rất nhiều mặt bằng treo biển hàng tháng nay mà chưa có khách thuê. Kinh tế khó khăn cùng với xu thế bán hàng online phát triển mạnh đã gia tăng số lượng mặt bằng trống dù Tết Nguyên đán đã cận kề.

Nhà phố được môi giới rao bán giảm gần 3 tỉ đồng khiến khách choáng váng

ANH HUY |

Càng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, càng nhiều thông tin về rao bán nhà, đất xuất hiện như "vỡ nợ cần bán nhà”, “bán gấp, giá sốc cuối năm"… Tuy nhiên, có không ít thông tin được các môi giới đưa ra là “ảo”, nhằm đánh vào lòng tham để trục lợi.

Ngỡ ngàng những dãy nhà mặt phố bề thế, tiền tỉ vắng người thuê ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Shophouse, liền kề hay những dãy nhà mặt phố thương mại có giá hàng chục tỉ đồng mỗi căn ở Hà Nội đang lại rơi vào tình cảnh bỏ không lãng phí, không có người thuê trong nhiều năm.

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon tồn tại hơn 20 năm

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của điền kinh Việt Nam cùng phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy marathon đã tồn tại lâu dài.

Nợ có khả năng mất vốn tại TPBank tăng gấp đôi

Minh Ánh - Vân Khánh |

Trong năm 2023, trong khi lợi nhuận giảm sâu, nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục.

Các nước NATO tính xây boongke bê tông ở biên giới Nga

Thu Ánh |

Các nước NATO dự kiến xây “Tuyến phòng thủ Baltic” sát biên giới Nga, bắt đầu vào năm 2025.

Bắt giữ người tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 21.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng điều khiển xe môtô tông vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ là Cao Hà Đức, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Nhà trong ngõ khoảng 3 tỉ đồng ở Hà Nội vẫn hút khách

Tuyết Lan |

Là một phân khúc phù hợp với nhu cầu thực, nhà trong ngõ vẫn được nhiều người ưa chuộng về mức giá và thuận tiện trong việc di chuyển đến nơi làm việc và trường học.

Buôn bán ế ẩm, khách thuê chê nhà mặt phố

Minh Hạnh |

Dù nằm trên những tuyến phố thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng rất nhiều mặt bằng treo biển hàng tháng nay mà chưa có khách thuê. Kinh tế khó khăn cùng với xu thế bán hàng online phát triển mạnh đã gia tăng số lượng mặt bằng trống dù Tết Nguyên đán đã cận kề.

Nhà phố được môi giới rao bán giảm gần 3 tỉ đồng khiến khách choáng váng

ANH HUY |

Càng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, càng nhiều thông tin về rao bán nhà, đất xuất hiện như "vỡ nợ cần bán nhà”, “bán gấp, giá sốc cuối năm"… Tuy nhiên, có không ít thông tin được các môi giới đưa ra là “ảo”, nhằm đánh vào lòng tham để trục lợi.

Ngỡ ngàng những dãy nhà mặt phố bề thế, tiền tỉ vắng người thuê ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Shophouse, liền kề hay những dãy nhà mặt phố thương mại có giá hàng chục tỉ đồng mỗi căn ở Hà Nội đang lại rơi vào tình cảnh bỏ không lãng phí, không có người thuê trong nhiều năm.