Nhà phố được môi giới rao bán giảm gần 3 tỉ đồng khiến khách choáng váng

ANH HUY |

Càng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, càng nhiều thông tin về rao bán nhà, đất xuất hiện như "vỡ nợ cần bán nhà”, “bán gấp, giá sốc cuối năm"… Tuy nhiên, có không ít thông tin được các môi giới đưa ra là “ảo”, nhằm đánh vào lòng tham để trục lợi.

Trong khi nhiều nhà đầu tư trước đó sử dụng đòn bẩy tài chính để mua đang chịu áp lực lớn, buộc phải giảm giá để trả nợ thì không ít người có tiềm lực bắt đầu cuộc đi săn bất động sản với giá rẻ.

Tuy nhiên, việc săn bất động sản chất lượng có mức giá tốt là điều không dễ dàng, dù thị trường đang gặp nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thêu – một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội cho biết, giá rao bán tại nhiều khu vực đang có xu hướng giảm mạnh.

Với mong muốn săn được đất giá rẻ, chị Thêu đã đi khảo giá thực tế ở một số nơi từng là điểm nóng như Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên và vùng ven Hà Nội,...

Chị Thêu nhận ra rằng, thị trường chưa giảm giá sâu như đồn thổi. “Khoảng 2 tuần trở lại đây, tôi đi khảo sát giá ở nhiều tỉnh thành và thấy rằng, giá vẫn còn rất cao. Một số người đang cắt lỗ thật nhưng đa phần là những lô đất ở vị trí rất xấu và lỗi, mua vào chắc chắn sẽ bị chôn vốn. Quả thật, của rẻ là của ôi như mọi người vẫn hay nói”, chị Thêu nói.

Tương tự, theo anh Hoàng Đồng, nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội, sau gần 2 tháng đi săn đất nền cắt lỗ, anh nhận ra những mảnh đất giảm giá sâu đều nằm ở vị trí rất xấu, ở những nơi hoang vu. Thậm chí, có những lô đất còn trục trặc về pháp lý hoặc dù đã cắt lỗ nhưng vẫn chưa tương xứng với hạ tầng xung quanh.

Với dự định mua nhà cuối năm để ổn định chỗ ở cho cả gia đình, đón một cái Tết trọn vẹn, chị Võ Hoài Thu (34 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, chị đang gấp rút tìm kiếm một căn nhà mới có thể về ở ngay trong tháng này. Tuy nhiên, những thông tin môi giới đưa ra rất mông lung và khó đoán.

"Có một căn 57m2 ở ngõ trong đường Nguyễn Văn Huyên, môi giới đang rao giảm đến 2.7 tỉ đồng. Khi tôi liên hệ và nói tài chính không đủ thì môi giới lại hướng đến những phân khúc khác. Tôi cho rằng, việc giảm gần 3 tỉ đồng là để câu khách, đánh lừa người mua...", chị Thu nói.

Thực tế, người mua nhà dịp cuối năm thường có tâm lý "mua nhanh, chốt vội". Tâm lý này khiến người mua có thể gặp tổn thất về tài chính, rủi ro pháp lý. Tìm hiểu của PV cho thấy, trên các trang, nhóm bán bất động sản những thông tin rao bán như giảm giá sâu, cắt lỗ cuối năm,... xuất hiện rất nhiều.

Ông Nguyễn Thế Điệp – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho rằng, việc cắt lỗ chỉ xảy ra với những nhà đầu tư đang chịu áp lực tài chính lớn và những lô đất có vị trí xấu, pháp lý có vấn đề…

Theo ông Điệp, việc đăng bán cắt lỗ cuối năm nhằm gây sự chú ý của người mua. Đây cũng là chiêu trò tung hỏa mù mà nhiều môi giới thường xuyên sử dụng.

Trong khi đó, ông Đỗ Ngọc Thắng - Giám đốc Kinh doanh vùng một đơn vị bất động sản cho biết, cuối năm sẽ xuất hiện rất nhiều thông tin rao bán: "Vỡ nợ cần bán nhà, bán gấp, giá sốc cuối năm…" rất có thể, đó là những thông tin đánh vào lòng tham để trục lợi.

"Nếu những môi giới tư vấn cho bạn giá rẻ hơn so với thị trường thì chắc chắn tôi khuyên bạn nên đặt dấu chấm hỏi, hãy cảnh giác với những thứ bất ngờ rẻ", ông Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thắng, với môi giới, câu chuyện thả câu ban đầu về những bất động sản giá hời, giảm sốc… nhưng thực chất không có thật mà đó là chiêu trò để thu hút sự quan tâm của người mua rồi dẫn dắt sang những bất động sản khác.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp điện gió vướng vòng xoáy nợ nần, nguy cơ bán nhà máy nghìn tỉ đồng

Cường Ngô |

Một số doanh nghiệp điện gió, mặt trời cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc gia hạn chủ trương đầu tư, bởi vướng các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp có nguy cơ phải bán dự án điện lên tới hàng nghìn tỉ vì vướng cơ chế.

Mua bán nhà đất bằng vi bằng có giá trị pháp lý không?

Thảo Trang |

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

Người mua trở lại, chủ đầu tư bất động sản chạy đua bán nhà mùa cuối năm

Bảo Chương |

TP.HCM- Thị trường bất động sản ở TPHCM đang có nhiều tín hiệu hồi sinh khi các chủ đầu tư dự án liên tục khởi công, cũng như chào bán nhiều dự án nhà ở thương mại với nhiều phân khúc khác nhau.

Đà Nẵng đón hàng nghìn lượt khách bay ngày đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế với hơn 15.500 lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến với khoảng 7.500 lượt khách.

Chào đón những công dân nhí 2024 vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024, tại Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đã đón nhiều em bé chào đời. Gia đình sản phụ và các y bác sĩ đều vỡ òa cảm xúc khi gặp được những thiên thần nhỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 gọi tên Bùi Thị Xuân Hạnh

Mai Hương |

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 chính thức khép lại với vị trí cao nhất thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Doanh nghiệp điện gió vướng vòng xoáy nợ nần, nguy cơ bán nhà máy nghìn tỉ đồng

Cường Ngô |

Một số doanh nghiệp điện gió, mặt trời cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc gia hạn chủ trương đầu tư, bởi vướng các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp có nguy cơ phải bán dự án điện lên tới hàng nghìn tỉ vì vướng cơ chế.

Mua bán nhà đất bằng vi bằng có giá trị pháp lý không?

Thảo Trang |

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

Người mua trở lại, chủ đầu tư bất động sản chạy đua bán nhà mùa cuối năm

Bảo Chương |

TP.HCM- Thị trường bất động sản ở TPHCM đang có nhiều tín hiệu hồi sinh khi các chủ đầu tư dự án liên tục khởi công, cũng như chào bán nhiều dự án nhà ở thương mại với nhiều phân khúc khác nhau.