Lợi nhuận thu về thấp, doanh nghiệp xây nhà ở xã hội còn khó đủ đường

Đức Mạnh |

Lợi nhuận từ một dự án nhà ở xã hội chỉ khoảng 10 - 15%, thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại. Trong khi đó, nhiều vướng mắc vẫn còn tồn đọng khiến doanh nghiệp lâm vào thế khó.

Người bán không thể bán, người mua không được mua

Là đơn vị nhiều năm gắn bó với phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần G-Home, cảm nhận rõ nét những khó khăn tồn đọng trong cung ứng sản phẩm này tới tay người dân.

Ông Nam cho biết: "Quy định hiện nay yêu cầu phải dành tỉ lệ tối thiểu 20% diện tích để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội. Chủ đầu tư chỉ được bán phần diện tích này sau 5 năm. Điều này gây ra lãng phí lớn do nhu cầu sở hữu của người dân cao hơn nhiều so với nhu cầu thuê. Từ đó dẫn tới tình trạng các chủ đầu tư muốn bán nhưng không được bán, người đủ điều kiện muốn mua nhưng không được mua, trong khi cả hai bên cùng nhìn những căn nhà để trống do không có người thuê".

Bên cạnh đó, bất cập trong quy định đối với người được mua nhà ở xã hội là phải "chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội". Điều này dẫn tới tình trạng nhiều người tuy đủ các điều kiện khác nhưng trước đây đã lỡ thuê nhà ở xã hội, nay tuy không thuê nữa nhưng vẫn không sở hữu được căn nhà mong muốn.

"Hơn 90% số người mua nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức lãi suất hiện là 5%/năm. Tuy nhiên, mặc dù đã đủ điều kiện và được Sở Xây dựng tại các địa phương phê duyệt hồ sơ, nhưng khi khách hàng muốn vay vốn, vẫn phải làm hồ sơ lại từ đầu và trải qua quá trình xác minh phiền phức và tốn thời gian. Thậm chí một số trường hợp còn bị ngân hàng từ chối cho vay do có người trong sổ hộ khẩu chung có mức thu nhập phải đóng thuế" - ông Nam nói.

Không những thế, các đơn vị xây dựng nhà ở cho người có thu nhập trung bình thấp còn tiết lộ lợi nhuận từ một dự án nhà ở xã hội chỉ khoảng 10 - 15%, thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại nhưng lại mất đến 4 - 5 năm.

Làm nhà ở thương mại khó 1 thì nhà ở xã hội khó 3

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - thừa nhận, còn nhiều vướng mắc liên quan đến chính sách đối với nhà ở xã hội như: doanh nghiệp tư nhân chưa được vay ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%; dự án nhà ở xã hội cho thuê chưa được giảm 70% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, quy trình thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp tư nhân rắc rối hơn thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại.

"Làm nhà ở thương mại khó 1 thì nhà ở xã hội khó 3, mà trong khi lẽ ra phải dễ hơn các loại dự án khác" - ông Châu chia sẻ.

Để gỡ khó, Chủ tịch HoREA kiến nghị: "Cần sửa Luật Nhà ở theo hướng quy định quy hoạch khu vực riêng để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp với thu nhập của người có thu nhập trung bình, thấp ở đô thị với đầy đủ tiện ích, dịch vụ và kết nối giao thông thuận tiện".

Ngoài ra, cần bổ sung chính sách ưu đãi để phát triển nhà ở giá phù hợp thu nhập của người có thu nhập trung bình, thấp tại đô thị với mức ưu đãi về tiền sử dụng đất, thuế, tín dụng bằng khoảng phân nửa mức ưu đãi dành cho nhà ở xã hội.

Ông Châu nói: “HoREA kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí vốn ưu đãi nhà ở xã hội trong kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để có nguồn vốn mồi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Với Chính phủ, HoREA kiến nghị chỉ đạo đẩy nhanh gói 15.000 tỉ đồng".

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ những nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội

Vương Trần |

Sau hơn 7 năm thi hành Luật Nhà ở 2014 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong đó có một số nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội làm nản lòng các nhà đầu tư.

Bình Dương sẽ phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023, trong đó đặt chỉ tiêu phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng là công nhân lao động.

Phú Yên triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội và thương mại

Hoài Luân |

Trước nguồn cung rất lớn của bất động sản, tỉnh Phú Yên đang triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở. Trong đó, có dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Gỡ những nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội

Vương Trần |

Sau hơn 7 năm thi hành Luật Nhà ở 2014 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong đó có một số nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội làm nản lòng các nhà đầu tư.

Bình Dương sẽ phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023, trong đó đặt chỉ tiêu phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng là công nhân lao động.

Phú Yên triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội và thương mại

Hoài Luân |

Trước nguồn cung rất lớn của bất động sản, tỉnh Phú Yên đang triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở. Trong đó, có dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.