Bình Dương sẽ phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023, trong đó đặt chỉ tiêu phát triển 18.000 căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng là công nhân lao động.

Ngày 7.2, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương cùng triển khai thực hiện.

Theo số liệu tổng hợp về kết quả phát triển nhà ở năm 2022, toàn tỉnh Bình Dương xây dựng được 2,47 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, đạt kế hoạch đặt ra.

Tuy nhiên, đối với loại nhà ở xã hội và nhà tái định cư, toàn tỉnh chỉ xây dựng được gần 112.500 m2, trong khi kế hoạch phát triển là 680.000 m2 sàn.

Theo phân tích, nguyên nhân khiến chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội chưa đạt kế hoạch do việc triển khai các dự án nhà ở xã hội còn chậm, chưa thu hút các nhà đầu tư tham gia.

Ghi nhận thực tế, trong năm 2022, nhu cầu về nhà ở xã hội của người lao động tại Bình Dương là rất lớn. Các khu vực đông công nhân lao động như thành phố Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát khan hiếm nhà ở xã hội. Người lao động tìm mua nhưng đều không có nguồn căn hộ mới.

Mặc dù khở công khá nhiều dự án, nhưng năm 2022 Bình Dương chỉ xây được 112.000 m2 sàn nhà ở xã hội. Ảnh: Đình Trọng
Mặc dù khởi công khá nhiều dự án, nhưng năm 2022, Bình Dương chỉ xây được 112.000 m2 sàn nhà ở xã hội. Ảnh: Đình Trọng

Tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu trong năm 2023 tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách.

Trong đó, đối với loại nhà ở xã hội và nhà tái định cư, Bình Dương đặt chỉ tiêu xây dựng được 740.000 m2 sàn. Riêng nhà ở xã hội phát triển tăng thêm 600.000 m2 sàn, tương đương với 18.000 căn.

UBND tỉnh Bình Dương khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển thiết chế công đoàn đang triển khai thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng.

Bình Dương đặt mục tiêu xây dựng 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đặt mục tiêu xây dựng 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội và thương mại

Hoài Luân |

Trước nguồn cung rất lớn của bất động sản, tỉnh Phú Yên đang triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở. Trong đó, có dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Chen lấn thắp nhang cầu may ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, hàng nghìn người khắp nơi đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chen nhau thắp nhang cầu may tại Miếu Bà Thiên Hậu.

93% lao động trong khu công nghiệp ở Bình Dương trở lại làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tình hình lao động tại Bình Dương sau Tết không biến động lớn, có 93% lao động trong các khu công nghiệp đã trở lại nhà máy làm việc. Việc này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức dây chuyền sản xuất.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm Thiếu tướng

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Phú Yên triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội và thương mại

Hoài Luân |

Trước nguồn cung rất lớn của bất động sản, tỉnh Phú Yên đang triển khai xây dựng 9 dự án nhà ở. Trong đó, có dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Chen lấn thắp nhang cầu may ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, hàng nghìn người khắp nơi đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chen nhau thắp nhang cầu may tại Miếu Bà Thiên Hậu.

93% lao động trong khu công nghiệp ở Bình Dương trở lại làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tình hình lao động tại Bình Dương sau Tết không biến động lớn, có 93% lao động trong các khu công nghiệp đã trở lại nhà máy làm việc. Việc này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức dây chuyền sản xuất.