Hà Nội xây đường rộng 21m nối đường Nguyễn Trãi với đường Nguyễn Tuân

Phan Anh |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định 7084/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi), tỷ lệ 1/500.

Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài 720m; điểm đầu tuyến tại nút giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối tuyến tại ngõ 162 đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân).

Đây là đường cấp khu vực có bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=21m gồm lòng đường 2x7,5m=15m và vỉa hè rộng 2x3m=6m.

Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4 được xác định bằng tọa độ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp trên bản vẽ, bảo đảm khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch -Kiến trúc chịu ừách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Đồng thời, giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt. Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc giới cho các đơn vị liên quan để phục vụ công tác quản lý xây dựng tuyến đường theo quy hoạch. Tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sử dụng các ô đất dọc hai bên tuyến đường không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường có sự thay đổi so với hồ sơ chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi) được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Phớt lờ “lệnh” phá dỡ, “công trình tạm” của Mường Thanh vẫn nhận tiệc

NHÓM PV |

Trong khi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên vẫn khăng khăng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng, lán trại cho công nhân ăn nghỉ… sử dụng đúng mục đích, thì đơn vị này vẫn liên tục tổ chức tiệc cưới và nhận đặt tiệc cưới tại công trình tạm nói trên.

Đối tác dự án ngàn tỷ bị “đắp chiếu” đến từ... “thiên đường thuế”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đã đăng bài: “Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”. Bài báo phản ánh việc chọn nhầm đối tác, nên Cty CP địa ốc Hồng Phát hiện “sa lầy” trong dự án bất động sản tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Vậy đối tác khiến Cty Hồng Phát khốn đốn trong nhiều năm qua là ai ?

Hà Nội duyệt danh sách gần 1700 dự án bị thu hồi năm 2019

Phạm Dung |

HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là 5.573,52ha.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phớt lờ “lệnh” phá dỡ, “công trình tạm” của Mường Thanh vẫn nhận tiệc

NHÓM PV |

Trong khi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên vẫn khăng khăng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng, lán trại cho công nhân ăn nghỉ… sử dụng đúng mục đích, thì đơn vị này vẫn liên tục tổ chức tiệc cưới và nhận đặt tiệc cưới tại công trình tạm nói trên.

Đối tác dự án ngàn tỷ bị “đắp chiếu” đến từ... “thiên đường thuế”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đã đăng bài: “Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”. Bài báo phản ánh việc chọn nhầm đối tác, nên Cty CP địa ốc Hồng Phát hiện “sa lầy” trong dự án bất động sản tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Vậy đối tác khiến Cty Hồng Phát khốn đốn trong nhiều năm qua là ai ?

Hà Nội duyệt danh sách gần 1700 dự án bị thu hồi năm 2019

Phạm Dung |

HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là 5.573,52ha.