Dự án ngàn tỉ “đắp chiếu”: Làm khác chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài xung quanh vụ dự án ngàn tỉ của Công ty CP địa ốc Hồng Phát bị “đắp chiếu” nhiều năm, do tranh chấp với đối tác nước ngoài là Công ty China Policy Limited (CPL). Tổng cục Thi hành án (THA) đã có hướng dẫn Cục THA tỉnh Long An nhằm giải quyết dứt điểm sự vụ này... Tuy nhiên, Cục THA Long An lại làm ngược với chỉ đạo trên.

Tháng 11.2018, Tổng cục THA khẳng định “việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của Công ty Hồng Phát và Công ty CPL, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan THADS) không thể thực hiện thay các bên đương sự.

Song, đến nay, Hồng Phát và CPL vẫn bất đồng, chưa thể thành lập được Công ty liên doanh. Do đó, theo quy định tại khoản 4, điều 69, điều 71 – Luật THADS 2014, Cơ quan THADS không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty Hồng Phát; đồng thời cũng không có cơ sở để tiếp tục yêu cầu thực hiện Công văn số 525/CTHA ngày 18.9.2017”.

Từ đó, Tổng cục THADS yêu cầu Cục THA dân sự tỉnh Long An ban hành văn bản chấm dứt thực hiện nội dung Công văn số 525/CTHA nêu trên. Công văn 525 có nội dung “không cho đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng (không cho thế chấp, bảo lãnh) đối với 13 Giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty CP địa ốc Hồng Phát”.

Cơ sở hạ tầng đang được Công ty Hồng Phát xây dựng. Ảnh: H.H
Cơ sở hạ tầng đang được Công ty Hồng Phát xây dựng. Ảnh: H.H

Thực hiện chỉ đạo trên của Tổng cục THA, ngày 29.11.2018, Cục THA Long An đã ban hành công văn số 682/CV-CTHA dân sự, chấm dứt hiệu lực văn bản 525 nói trên; đồng nghĩa, Công ty Hồng Phát được quyền giao dịch 13 Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của luật pháp.

Lạ lùng, công văn “giải toả” 682 ban hành chưa ráo mực, chỉ 19 ngày sau – ngày 18.12.2018, chấp hành viên Đặng Hoàng Yên lại ra Quyết định số 07/QĐ-CTHADS, nhân danh Cục THA dân sự Long An, tiếp tục “tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận QSDĐ” của Công ty Hồng Phát.

Trả lời Công ty Hồng Phát về sự thay đổi bất thường này, ông Bùi Phú Hưng – Cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Long An, tại Quyết định số 06/QĐ-CTHADS ngày 6.3.2019, cho rằng việc ban hành quyết định 07 nói trên “là cần thiết và đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự” (?). Từ đó, Cục THA dân sự bác toàn bộ khiếu nại của Công ty Hồng Phát...

Hình ảnh một góc dự án khu dân cư Hồng Phát.
Hình ảnh một góc dự án khu dân cư Hồng Phát.

Thật lạ lùng, theo hướng dẫn của Tổng cục THADS, Cục THA dân sự tỉnh Long An không thể cưỡng chế, kê biên; trái lại, phải đình chỉ mọi phong toả đối với tài sản là 13 Giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty Hồng Phát, theo quy định tại khoản 4, điều 69, điều 71 – Luật THADS 2014.

Sau đó, Cục THA dân sự Long An đã ra văn bản gỡ bỏ phong toả; để rồi sau 19 ngày, Cục lại ra văn bản “phục hồi” phong toả tài sản của doanh nghiệp và khẳng định làm đúng quy định của Luật THA dân sự... (?!).

Cùng một vụ việc, cấp trên chỉ đạo một đằng, cấp dưới thực hiện một nẻo, thay đổi quan điểm xoành xoạch... Hệ quả là doanh nghiệp không biết nghe theo ai và thiệt hại đủ điều.

Nhằm làm rõ vụ việc trên, PV Lao Động đã tiếp xúc với ông Lê Văn Chuộng – Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo – Cục THADS tỉnh Long An. Ông Chuộng cho biết, sẽ ghi nhận vấn đề báo chí phản ánh và báo cáo với ông Bùi Phú Hưng – Cục trưởng Cục THADS tỉnh, “bởi anh Hưng đi kiểm tra THA ở huyện Mộc Hoá, không có mặt ở cơ quan để trả lời báo chí” – ông Chuộng nói.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Thắng kiện nhưng không thi hành án được, công nhân sẽ mất niềm tin

LÊ TUYẾT |

2/172 vụ kiện của công nhân (CN) Cty TNHH Bum Jin Vina (KCN Vĩnh Lộc) đã được xét xử và phần thắng thuộc về CN, nhưng việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu việc thi hành án không thực hiện được, CN sẽ mất niềm tin!

Thi hành án dân sự năm 2018: Thụ lý hơn 900 nghìn việc, gần 200 nghìn tỉ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Số tiền thụ lý thi hành án dân sự năm 2018 cao nhất từ trước tới nay lên tới gần 200.000 tỉ đồng. Trong đó, các cơ quan đã thi hành xong 34.000 tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Thắng kiện nhưng không thi hành án được, công nhân sẽ mất niềm tin

LÊ TUYẾT |

2/172 vụ kiện của công nhân (CN) Cty TNHH Bum Jin Vina (KCN Vĩnh Lộc) đã được xét xử và phần thắng thuộc về CN, nhưng việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu việc thi hành án không thực hiện được, CN sẽ mất niềm tin!

Thi hành án dân sự năm 2018: Thụ lý hơn 900 nghìn việc, gần 200 nghìn tỉ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Số tiền thụ lý thi hành án dân sự năm 2018 cao nhất từ trước tới nay lên tới gần 200.000 tỉ đồng. Trong đó, các cơ quan đã thi hành xong 34.000 tỉ đồng.