Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Vụ việc đưa lên phân xử ở Trung tâm trọng tài quốc tế VN (VIAC). Ngày 26.4.2013, VIAC đã phán quyết Cty Hồng Phát và Cty China Polycy Limited (CPL, trụ sở tại British Virgin Islands) tiếp tục thực hiện “thoả thuận khung” được ký ngày 1.6.2007; cùng thành lập Cty liên doanh để thực hiện dự án tại Long An...

Nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài, ngày 18.9.2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An đã ra công văn số 525/CTHA, “không cho đăng ký, chuyển đổi quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng (không cho thế chấp, bảo lãnh) đối với 13 giấy chứng nhận QSDĐ” của Cty Hồng Phát.

Một góc dự án đang được san lấp mặt bằng. Ảnh: C.H
Một góc dự án đang được san lấp mặt bằng. Ảnh: C.H

Cty Hồng Phát khiếu nại, nên Cục THADS tỉnh Long An đã ra văn bản số 682/CV-CTHADS. Theo văn bản này, Cục THADS cho rằng, “việc thành lập Cty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của Cty Hồng Phát và Cty CPL”. Nhưng đến nay, vẫn không thành lập được Cty liên doanh.

Do đó, theo quy định của luật pháp, Cục THADS “không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 giấy chứng nhận QSDĐ của Cty Hồng Phát; đồng thời, cũng không có cơ sở để tiếp tục yêu cầu thực hiện công văn số 525/CTHA ngày 18.9.2017”. Cục THADS tỉnh Long An cũng khẳng định “chấm dứt hiệu lực” của công văn 525 từ ngày 29.11.2018.

Tưởng rằng, với văn bản 682 nói trên, Cty Hồng Phát đã có thể dễ dàng thế chấp 13 giấy chứng nhận QSDĐ vay vốn ngân hàng cho phát triển dự án theo đúng tiến độ cam kết với UBND tỉnh Long An, thế nhưng vụ việc lại xoay theo chiều hướng khác.

Ngày 18.12.2018, Cục THADS tỉnh Long An lại ban hành quyết định số 07/QĐ-CTHADS. Theo đó, Cục THADS “tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản” của Cty Hồng Phát, gồm 13 giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên Cty Hồng Phát.

Vì sao vừa ra văn bản “chấm dứt hiệu lực” phong toả tài sản của doanh nghiệp, thì 20 ngày sau Cục THADS tỉnh Long An lại đổi ý, tiền hậu bất nhất, ra quyết định tiếp tục phong toả trở lại?

Hình ảnh tại dự án khu dân cư Hồng Phát. Ảnh: C.H
Hình ảnh tại dự án khu dân cư Hồng Phát. Ảnh: C.H

Sáng ngày 4.1.2019, PV Lao Động đã tiếp xúc với ông Lê Văn Chuộng – Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo – Cục THADS tỉnh Long An. Ông Chuộng cho biết, sẽ ghi nhận vấn đề báo chí phản ánh và báo cáo với ông Bùi Phú Hưng – Cục trưởng Cục THADS tỉnh. “Bởi hôm nay (4.1.2019), anh Hưng đi kiểm tra THA ở huyện Mộc Hoá, không có mặt ở cơ quan để trả lời báo chí” – ông Chuộng nói.

Tại báo cáo số 493/BC-CTHADS, ngày 29.11.2018, Cục THADS tỉnh Long An cho rằng “thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ” từ Tổng cục THADS, nên Cục THADS tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 682, chấm dứt hiệu lực văn bản số 525... Tuy nhiên, chỉ sau 20 ngày, Cục THADS ra văn bản ngược lại, liệu có làm trái chỉ đạo của Tổng cục THADS?

Trong khi đó, bà Trần Thị Việt Thanh – Chủ tịch HĐQT Cty Hồng Phát – nói: “Hiện nay, UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp phải thực hiện dự án. Muốn thực hiện dự án phải cần nguồn vốn lớn, dùng 13 giấy chứng nhận QSDĐ để huy động vốn... Việc ngăn chặn này gây khó khăn cho Hồng Phát không có tài chính, không thực hiện dự án và không thể thành lập liên doanh”.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bình Phước yêu cầu trả lời việc “đắp chiếu” dự án than bùn

CAO HÙNG |

Ngày 3.1, nguồn tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho hay, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước – ông Nguyễn Văn Lợi, vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước phải trả lời xung quanh việc “đắp chiếu” dự án khai thác than bùn suốt 7 năm qua…

Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”

HOÀNG HƯNG |

Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát (HP) đã chi hơn 1.000 tỉ đồng phát triển dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa. Vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp hơn 10 năm nay, dự án vẫn “đắp chiếu”, không thể triển khai...

Phòng học xây dở rồi "đắp chiếu", giáo viên phải làm việc ở nhà kho

Tô Thế |

4 khu phòng học thuộc 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Châu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay công trình này đã "đắp chiếu", khiến giáo viên phải làm việc dưới nhà kho.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí thư Bình Phước yêu cầu trả lời việc “đắp chiếu” dự án than bùn

CAO HÙNG |

Ngày 3.1, nguồn tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho hay, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước – ông Nguyễn Văn Lợi, vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước phải trả lời xung quanh việc “đắp chiếu” dự án khai thác than bùn suốt 7 năm qua…

Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”

HOÀNG HƯNG |

Cty cổ phần địa ốc Hồng Phát (HP) đã chi hơn 1.000 tỉ đồng phát triển dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa. Vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp hơn 10 năm nay, dự án vẫn “đắp chiếu”, không thể triển khai...

Phòng học xây dở rồi "đắp chiếu", giáo viên phải làm việc ở nhà kho

Tô Thế |

4 khu phòng học thuộc 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Châu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay công trình này đã "đắp chiếu", khiến giáo viên phải làm việc dưới nhà kho.