Thi hành án dân sự năm 2018: Thụ lý hơn 900 nghìn việc, gần 200 nghìn tỉ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Số tiền thụ lý thi hành án dân sự năm 2018 cao nhất từ trước tới nay lên tới gần 200.000 tỉ đồng. Trong đó, các cơ quan đã thi hành xong 34.000 tỉ đồng.

Ngày 15.11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (giữa) dự Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (giữa) dự hội nghị. Ảnh: Trần Vương

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi cho biết: Năm 2018, Bộ Tư pháp đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.

Về việc, tổng số thụ lý là 927.249 việc. Số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2017 (tăng 5,06% về việc và 13,32% về tiền) và cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 200.000 tỷ đồng). Các cơ quan THADS đã thi hành xong gần 600 nghìn việc tương ứng với số tiền trên 34.000 tỷ đồng.

“Công tác xác minh, phân loại án được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án trọng điểm, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết” – ông Khôi nói.

Ông Mai Lương Khôi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Ảnh Trần Vương
Ông Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Ảnh Trần Vương.

Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự đó là: Điều kiện thi hành án trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn còn gặp nhiều khó khăn do việc truy tìm, kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thi hành án trong giai đoạn tố tụng còn hạn chế; đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán; tài sản bảo đảm thi hành án nằm rải rác ở nhiều địa phương; tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng...

Việc xác minh, kê biên, định giá, đấu giá tài sản thế chấp trong các vụ việc tín dụng gặp nhiều khó khăn do các tổ chức tín dụng định giá tài sản thế chấp trước khi cho vay cao hơn nhiều lần so với giá thẩm định khi kê biên đấu giá.

Cùng với đó, còn tâm lý “e ngại” của người mua tài sản kê biên, phải cưỡng chế giao tài sản sau khi trúng đấu giá. Bên được thi hành án là các tổ chức tín dụng không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Nhiều vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá nên chưa thể xử lý dứt điểm được vụ việc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính. Ảnh Trần Vương
Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính. Ảnh Trần Vương.

Mặt khác, còn một số trường hợp đương sự chống đối quyết liệt, đặc biệt trong quá trình cưỡng chế kê biên tài sản. Nhiều trường hợp đương sự khiếu nại nhiều lần, khiếu nại vượt cấp, gửi đơn đến nhiều cơ quan, ban ngành với nội dung không chính xác để kéo dài tiến độ giải quyết án, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Một điều gây khó khăn, vướng mắc khác trong công tác thi hành án dân sự đó là còn 20 đơn vị chưa có trụ sở làm việc và 504 đơn vị chưa có kho vật chứng.

Báo cáo về công tác thi hành án dân sự, hành chính cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Còn một số sai sót, vi phạm của chấp hành viên, công chức trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án. Số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tuy giảm đáng kể so với năm 2017 nhưng còn nhiều, trong đó vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ là 17 trường hợp. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn còn chậm, chưa có đột phá.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Thi hành án dân sự nói gì về việc bồi thường 600 tỉ của ông Đinh La Thăng?

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, sẽ có trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Khởi tố, tạm giam 4 tháng Chánh Văn phòng Cục Thi hành án Dân sự Bình Định

X.N |

Sáng 4.12, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định Nguyễn Bá Trà cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Chánh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Tòa xử Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ phải bồi thường cho dân hơn 2,6 tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Tòa chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn và tuyên buộc Cục thi hành án (THA) dân sự TP.Cần Thơ phải bồi thường cho đương sự số tiền trên 2,6 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng cục Thi hành án dân sự nói gì về việc bồi thường 600 tỉ của ông Đinh La Thăng?

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, sẽ có trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức thi hành trách nhiệm dân sự trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Khởi tố, tạm giam 4 tháng Chánh Văn phòng Cục Thi hành án Dân sự Bình Định

X.N |

Sáng 4.12, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định Nguyễn Bá Trà cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Chánh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Tòa xử Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ phải bồi thường cho dân hơn 2,6 tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Tòa chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn và tuyên buộc Cục thi hành án (THA) dân sự TP.Cần Thơ phải bồi thường cho đương sự số tiền trên 2,6 tỉ đồng.