Đắk Nông quy định điều kiện tách khu đất thành dự án độc lập

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập ở trên địa bàn.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định (số 22/2022/QĐ-UBND) về quy định điều kiện, tiêu chí, quy lô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập.

Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập đối với các dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8, Luật Đất đai năm 2013.

Trong đó có đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích;  đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất.

Phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Các điều kiện để tách khu đất thành dự án độc lập như: Diện tích đất phải liền thửa, không nằm xen kẽ (không bị chia cắt bởi các thửa đất) do tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng.

Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường giao thông đã được quy hoạch, mặt tiếp giáp tối thiểu là 5m.

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về mặt tiêu chí để tách khu đất thành dự án độc lập là khu đất có thể khoanh lại tạo thành hình dạng, kích thước đảm bảo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng theo quy định.

Đối với các dự án thực hiện tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa, để tách thành dự án độc lập phải có tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

Đối với các dự án thực hiện tại địa bàn các huyện thì tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000 m2.

Đối với các dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000 m2.

Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định thì thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang giữa khu đất vàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hàng nghìn căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM bỏ hoang hàng chục năm không có người ở. Trong khi đó nhiều người dân không có chỗ ở, đặc biệt là người dân sống ven kênh rạch.

Bình Dương lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định mới về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất. Trước khi ra quyết định về việc này, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân .

Cận cảnh những khu đất phân lô bán nền cả trăm tỉ đồng rồi bỏ hoang

CAO NGUYÊN |

Vừa qua, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng rầm rộ phân lô bán nền ở vùng ven Hà Nội. Các chủ đầu tư sau khi xin chuyển đổi đất ở xong rồi phân lô để bán cho các nhà đầu tư. Trên thực tế, phần lớn các khu đất tách thửa bán rồi bỏ hoang, không hề có xây dựng, không người ở…

Mục sở thị khu đất bất ngờ tăng giá gấp 10 lần, cao hơn đất phố cổ Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi Hà Nội thông tin đền bù hơn 47 triệu đồng/m2 với vị trí 4 trên phố Chùa Bộc để mở rộng đường, giá đất nơi này được “thổi giá” gấp 10 lần so với trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang giữa khu đất vàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hàng nghìn căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM bỏ hoang hàng chục năm không có người ở. Trong khi đó nhiều người dân không có chỗ ở, đặc biệt là người dân sống ven kênh rạch.

Bình Dương lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định mới về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất. Trước khi ra quyết định về việc này, UBND tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân .

Cận cảnh những khu đất phân lô bán nền cả trăm tỉ đồng rồi bỏ hoang

CAO NGUYÊN |

Vừa qua, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng rầm rộ phân lô bán nền ở vùng ven Hà Nội. Các chủ đầu tư sau khi xin chuyển đổi đất ở xong rồi phân lô để bán cho các nhà đầu tư. Trên thực tế, phần lớn các khu đất tách thửa bán rồi bỏ hoang, không hề có xây dựng, không người ở…

Mục sở thị khu đất bất ngờ tăng giá gấp 10 lần, cao hơn đất phố cổ Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi Hà Nội thông tin đền bù hơn 47 triệu đồng/m2 với vị trí 4 trên phố Chùa Bộc để mở rộng đường, giá đất nơi này được “thổi giá” gấp 10 lần so với trước.