Mục sở thị khu đất bất ngờ tăng giá gấp 10 lần, cao hơn đất phố cổ Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau khi Hà Nội thông tin đền bù hơn 47 triệu đồng/m2 với vị trí 4 trên phố Chùa Bộc để mở rộng đường, giá đất nơi này được “thổi giá” gấp 10 lần so với trước.

Hà Nội đã có quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc phần tư (1/4) nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng Trường Đại học Công đoàn, quận Đống Đa.
Cụ thể tại vị trí 4 trên phố Chùa Bộc (Đống Đa) được dùng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà là 47.148.780 đồng/m2.
Ngay sau khi thông tin trên được ban hành, bất ngờ giá nhà đất tại khu vực này tăng mạnh, phá vỡ mọi sức ép của dịch COVID-19.
Dù dãy nhà số lẻ không nằm trong quy hoạch nhưng giá nhà đất đột ngột được rao bán cao gấp gần 10 lần, kéo theo đó giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Chùa Bộc tăng theo.
Tùy thuộc vào vị trí mà đất có giá khác nhau. Những căn giáp mặt phố có giá từ 500 triệu đồng/m2 đến hơn 600 triệu đồng/m2; một số căn đất trong ngõ hẹp, ôtô khó đi cũng được rao bán quanh ngưỡng 300 triệu đồng/m2.
Đặc biệt, căn nhà bên dãy số lẻ rộng gần 50m2 được rao bán với giá 29 tỉ đồng (tương đương hơn 600 triệu đồng/m2).
Tuy nhiên, giới môi giới bất động sản đánh giá không mấy khả quan về việc quyết định đầu tư thời điểm này.
Phố Chùa Bộc là một trong những con phố được giới trẻ biết tới bởi tập trung nhiều cửa hàng thời trang. Vào ngày thường, ngay cả vỉa hè cũng được tận dụng thành điểm buôn bán.
Việc giải phóng mặt bằng cũng khiến giá của những ngôi nhà phía sau đang từ trong ngõ chuyển ra mặt phố có thể biến động mạnh khi dự án được hoàn thành.
Các chuyên gia về bất động sản cho rằng, nguyên nhân chính của các đợt giá nhà đất sốt ăn theo quy hoạch, dự án mở đường phần lớn là do cò đất tung tin đồn thổi, làm giá và nhân cơ hội kiếm lời. Do đó, các nhà đầu tư cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định.

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Giá nhà bật tăng, nhà đầu tư nên thận trọng với "sốt" đất ở Chùa Bộc

Đức Mạnh |

Thị trường nhà đất tại phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) bất ngờ "sốt nóng" sau thông tin Hà Nội đền bù hơn 47 triệu đồng/m2 với vị trí 4 để mở rộng đường.

Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8

Tùng Giang |

Ngày 17.8, đại diện phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho biết, Chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) đã có phương án báo cáo chính quyền phường, quận và được đồng ý về việc hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa.

Hà Nội: Phường Chương Dương cho phép cơ sở kinh doanh thiết yếu hoạt động

Tùng Giang |

Từ 0 giờ ngày 16.8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Giá nhà bật tăng, nhà đầu tư nên thận trọng với "sốt" đất ở Chùa Bộc

Đức Mạnh |

Thị trường nhà đất tại phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) bất ngờ "sốt nóng" sau thông tin Hà Nội đền bù hơn 47 triệu đồng/m2 với vị trí 4 để mở rộng đường.

Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 20.8

Tùng Giang |

Ngày 17.8, đại diện phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cho biết, Chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ) đã có phương án báo cáo chính quyền phường, quận và được đồng ý về việc hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa.

Hà Nội: Phường Chương Dương cho phép cơ sở kinh doanh thiết yếu hoạt động

Tùng Giang |

Từ 0 giờ ngày 16.8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại.