Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang giữa khu đất vàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hàng nghìn căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM bỏ hoang hàng chục năm không có người ở. Trong khi đó nhiều người dân không có chỗ ở, đặc biệt là người dân sống ven kênh rạch.

 
Dự án khu tái định cư (TĐC) Bình Khánh có diện tích 38,4 ha, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng từ năm 2013 và hoàn thành năm 2015.
 
Đây là dự án TĐC được UBND TPHCM yêu cầu phải trở thành dự án kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một nơi ở mới khang trang, hiện đại cho người dân.
 
Từ khi hoàn thành đến nay đã gần 10 năm nhưng hàng ngàn căn hộ ở đây vẫn cửa đóng, then cài không có người ở.
 
Phía sau lớp cửa kính khóa chặt là những căn phòng bám đầy bụi.
 
Do không có người ở nên nhiều nơi cỏ mọc um tùm.
 
 
Lối đi bằng thang bộ dơ và bị rào chắn lại.
 
Một trong những người dân nằm trong diện được mua tái định cư tại đây cho biết, hạ tầng giao thông trong khu tái định cư Bình Khánh tốt hơn so với nơi ở cũ, tuy nhiên, người dân tái định cư khi ở đây đều không tính được kế sinh nhai, bởi hạ tầng không phù cho người dân làm ăn, buôn bán. Ngoài ra, người dân đã quen nếp sống cũ không quen ở chung cư.
 
Theo Báo cáo kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng, mua nhà, đất phục vụ tái định cư và công tác quản lý, bố trí quỹ nhà, đất tái định cư giai đoạn 2016 - 2020 tại TPHCM của kiểm toán Nhà nước, tính đến cuối năm 2016, TPHCM mới chỉ thực hiện mua lại 6.714 căn hộ đã hoàn thành đưa vào bố trí tái định cư trên tổng số 12.500 căn hộ. Nhưng tính đến ngày 31.8.2017, chỉ mới bố trí tái định cư được 1.759 căn hộ.
 
Đối với 3.790 căn hộ tái định cư thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn thành nhưng không còn nhu cầu sử dụng, TP đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chuyển từ phục vụ tái định cư sang nhà ở thương mại và đã được chấp thuận. Nhưng sau 3 lần TP bán đấu giá đến nay vẫn chưa có người mua.
 
Nêu giải pháp để giải quyết vấn đề nhà tái định cư xây xong bỏ hoang, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP cho biết, trên địa bàn TP hiện có 3.429 căn hộ và nền đất đã được TP phân bổ cho 21 quận huyện và TP. Thủ Đức để bố trí tái định cư cho các công trình công ích và chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP. Ngoài ra, còn có 2.878 căn hộ và nền đất được dùng làm quỹ dự phòng để phục vụ tạm cư cho các chung cư hư hỏng, các nguyên nhân do thiên tai, cháy nổ, bệnh viện dã chiến thu dung… UBND TP cũng có chủ trương bán đấu giá 5.063 căn bộ và nền đất. Sở Xây dựng cũng tham mưu cho TP về đề án để báo cáo Thành uỷ dành một phần để giải quyết các hộ dân sống ven kênh rạch trong chương trình chỉnh trang nhà ven kênh rạch của TP mà không bồi thường bằng tiền.
PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại Thủ Thiêm: Đề nghị TPHCM sớm trả lời ranh quy hoạch và bản đồ

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 17.6, tại Thành phố Thủ Đức, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với 20 người dân, đại diện cho các hộ ở 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh, An Khánh) về kết luận ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TPHCM động thổ Dự án nhà ở tái định cư cho người dân tại Cư xá Thanh Đa

C.B |

Ngày 26.4, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư Lô số ở Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh với sự chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các Sở ban ngành, UBND quận Bình Thạnh,...

TPHCM vẫn còn hơn 11.000 nhà, đất tái định cư bỏ không

Gia Miêu |

TPHCM- Theo báo cáo của UBND TPHCM,  hiện nay nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn hiện có 11.370 nhà, đất, chưa sử dụng tại 161 dự án.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đối thoại Thủ Thiêm: Đề nghị TPHCM sớm trả lời ranh quy hoạch và bản đồ

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 17.6, tại Thành phố Thủ Đức, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với 20 người dân, đại diện cho các hộ ở 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh, An Khánh) về kết luận ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TPHCM động thổ Dự án nhà ở tái định cư cho người dân tại Cư xá Thanh Đa

C.B |

Ngày 26.4, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư Lô số ở Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh với sự chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các Sở ban ngành, UBND quận Bình Thạnh,...

TPHCM vẫn còn hơn 11.000 nhà, đất tái định cư bỏ không

Gia Miêu |

TPHCM- Theo báo cáo của UBND TPHCM,  hiện nay nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn hiện có 11.370 nhà, đất, chưa sử dụng tại 161 dự án.