Đối thoại Thủ Thiêm: Đề nghị TPHCM sớm trả lời ranh quy hoạch và bản đồ

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 17.6, tại Thành phố Thủ Đức, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với 20 người dân, đại diện cho các hộ ở 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh, An Khánh) về kết luận ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong 3 giờ đối thoại, người dân 5 khu phố thuộc 3 phường tiếp tục cho cho rằng phần đất của mình nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chứ không chỉ 4,3 ha như kết luận của Thanh tra Chính phủ trong Thông báo 1483 năm 2018.

Đồng thời, một số người dân đặt câu hỏi cho cơ quan chức năng về căn cứ pháp lý để xác định khu vực 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch của Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Thông báo kết luận 1169 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Bởi người dân cho rằng, việc xác định ranh quy hoạch của 5 khu phố thuộc 3 phường liệu có chính xác khi đã mất bản đồ quy hoạch 1/5.000 năm 1996 và căn cứ vào đâu để sử dụng 2 bản đồ tương ứng để xác định bản đồ quy hoạch gốc.

Người dân Thủ Thiêm phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh:  S.Đ
Người dân Thủ Thiêm phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: S.Đ

Đại diện cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng bày tỏ mong muốn, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, TPHCM sẽ giải quyết vấn đề còn tồn đọng theo hướng hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: S.Đ
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: S.Đ

Liên quan đến những nội dung nhiều người dân thắc mắc, ông Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, các văn bản kết luận số 1483 và 1169 được Thanh tra Chính phủ báo cáo, thông qua các bộ, ngành, TPHCM và đã được Thủ tướng đồng ý ban hành. Do đó, những văn bản này đã và đang có hiệu lực thi hành.

"Những nội dung bà con chưa đồng thuận sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Nếu bộ, ngành, cơ quan nào phản ánh, đánh giá không đúng thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật" - ông Bảy khẳng định.

Tại bổi đối thoại, ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội chia sẻ với các khó khăn của người dân cũng như của lãnh đạo TPHCM hiện tại bởi vấn đề Thủ Thiêm đã kéo dài đến 5 nhiệm kỳ, rất khó khăn khi xử lý bởi mỗi thời kỳ có tư duy và cách làm khác nhau.

Theo ông Nhưỡng, qua ý kiến người dân thì còn nhiều vấn đề về tính pháp lý, khách quan, sự cầu thị… mong muốn làm sao giải quyết sự việc này đảm bảo công bằng nhất và đây là đòi hỏi đúng pháp luật.

Ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội hỏi thăm người dân trước buổi đối thoại.  Ảnh: S.Đ
Ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội hỏi thăm người dân trước buổi đối thoại. Ảnh: S.Đ

“Ban Dân nguyện là cơ quan thường trực tiếp dân của Quốc hội đã ghi nhận đầy đủ ý kiến người dân và sẽ xây dựng một báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có một số đề xuất về mặt nội dung căn cứ vào buổi làm việc, trong đó có ý kiến kết luận buổi làm việc của Thanh tra Chính phủ. Ban sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát vụ việc đến khi giải quyết xong triệt để, công khai và nhận trách nhiệm về vấn đề tham mưu các cơ quan có thẩm quyền” – ông Nhưỡng nói.

Về phía TPHCM, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đã nhiều cuộc họp để làm sao quyền lợi của người dân được đảm bảo tốt nhất. TPHCM nghiên cứu các chính sách pháp luật, các bất cập, cả những vấn đề có thể có cái đúng về mặt pháp luật nhưng về mặt tình chưa đúng để có hướng giải quyết.

“Tới đây TPHCM xin thêm ý kiến các bộ, ngành Trung ương, sau đó có quyết định với từng trường hợp cụ thể” - ông Châu nói.

Phó Chủ tich UBND TPHCM Ngô Minh Châu
Phó Chủ tich UBND TPHCM Ngô Minh Châu.  Ảnh: TTBC

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thành tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho rằng, những vấn đề người dân còn băn khoăn sẽ tiếp tục được Thanh tra Chính phủ ghi nhận, trả lời bằng văn bản.

“Có 2 nội dung lớn phải trả lời cho người dân sớm là ranh quy hoạch và bản đồ. Đề nghị TPHCM tiếp tục nghiên cứu, có câu trả lời và động thái giải quyết” - ông Lê Sỹ Bảy yêu cầu.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phục dựng đình An Khánh: Bảo tồn và tăng thêm đặc trưng của Thủ Thiêm

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Đình An Khánh là một trong ba ngôi đình làng chính tại Thủ Thiêm được lập từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, là ngôi đình đã gắn bó với người dân Thủ Thiêm từ bao đời và đã bị di dời trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian gần đây ngôi đình đang được các đơn vị nghiên cứu lập phương án phục dựng.

Liệu có thu được tiền của hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

TPHCM - Số tiền phạt do chậm nộp tiền đối với dai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Không được né tránh đối thoại với dân, kể cả vấn đề Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiếp xúc cử tri Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương không được né tránh đối thoại với dân, kể cả ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phục dựng đình An Khánh: Bảo tồn và tăng thêm đặc trưng của Thủ Thiêm

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Đình An Khánh là một trong ba ngôi đình làng chính tại Thủ Thiêm được lập từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, là ngôi đình đã gắn bó với người dân Thủ Thiêm từ bao đời và đã bị di dời trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian gần đây ngôi đình đang được các đơn vị nghiên cứu lập phương án phục dựng.

Liệu có thu được tiền của hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

TPHCM - Số tiền phạt do chậm nộp tiền đối với dai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Không được né tránh đối thoại với dân, kể cả vấn đề Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiếp xúc cử tri Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương không được né tránh đối thoại với dân, kể cả ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao.