Người dân mua bảo hiểm xe máy bắt buộc để đối phó

LAN PHƯƠNG |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại giấy tờ bắt buộc đối với chủ xe máy, xe mô tô. Song thực chất, nhiều người mua bảo hiểm xe máy để “đối phó”, xuất trình cho công an khi cần. Họ cho rằng loại bảo hiểm này không đem lại lợi ích, vì mức hưởng thấp, thủ tục lại phức tạp, loằng ngoằng.

LAN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến trái chiều quanh đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần

Mạnh Cường |

Nhiều lao động đồng tình với đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần từ 1.7.2025, nhưng cũng không ít công nhân phản đối.

Bổ sung nhóm đối tượng được đóng bảo hiểm y tế bằng ngân sách

PHẠM ĐÔNG |

Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là nhóm đối tượng được bổ sung dùng ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Cử tri phản ánh về chiêu trò trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nhóm PV |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tuyển mới người lao động thường có thỏa thuận tạm chưa ký hợp đồng vài tháng, không đóng bảo hiểm xã hội để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Bỏ xử phạt bảo hiểm xe máy là hợp lý, hợp lòng dân

Hoàng Văn Minh |

Quy định xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đến nay cho thấy không còn hợp lý, cần sớm được xem xét bãi bỏ.

Có nên bỏ xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy?

Hải Danh - Linh Trang |

Đề xuất bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Nguyên nhân do loại bảo hiểm này không phát huy hiệu quả thiết thực cho chủ phương tiện, mà chỉ dùng khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Messi lần thứ 8 giành Quả bóng vàng

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có lần thứ 8 được France Football vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Hàng chục người dân ở Thái Bình lâm vào nợ nần khi cho người quen vay tiền

LƯƠNG HÀ |

Thế chấp toàn bộ tài sản, nhà cửa; dồn hết tiền tiết kiệm… để cho một người phụ nữ quen biết vay nhưng đến nay, hàng chục người dân ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) lâm vào tình cảnh nợ nần, có người còn rao bán nhà để lấy tiền chạy chữa bệnh.

Ý kiến trái chiều quanh đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần

Mạnh Cường |

Nhiều lao động đồng tình với đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần từ 1.7.2025, nhưng cũng không ít công nhân phản đối.

Bổ sung nhóm đối tượng được đóng bảo hiểm y tế bằng ngân sách

PHẠM ĐÔNG |

Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là nhóm đối tượng được bổ sung dùng ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Cử tri phản ánh về chiêu trò trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nhóm PV |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tuyển mới người lao động thường có thỏa thuận tạm chưa ký hợp đồng vài tháng, không đóng bảo hiểm xã hội để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Bỏ xử phạt bảo hiểm xe máy là hợp lý, hợp lòng dân

Hoàng Văn Minh |

Quy định xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đến nay cho thấy không còn hợp lý, cần sớm được xem xét bãi bỏ.

Có nên bỏ xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy?

Hải Danh - Linh Trang |

Đề xuất bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Nguyên nhân do loại bảo hiểm này không phát huy hiệu quả thiết thực cho chủ phương tiện, mà chỉ dùng khi lực lượng chức năng kiểm tra.