Hàng chục người dân ở Thái Bình lâm vào nợ nần khi cho người quen vay tiền

LƯƠNG HÀ |

Thế chấp toàn bộ tài sản, nhà cửa; dồn hết tiền tiết kiệm… để cho một người phụ nữ quen biết vay nhưng đến nay, hàng chục người dân ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) lâm vào tình cảnh nợ nần, có người còn rao bán nhà để lấy tiền chạy chữa bệnh.

Thế chấp tài sản cho vay cả chục tỉ đồng

Có mối quan hệ gia đình, từng là chị em dâu con chú bác với bà Vũ Thị Dung (ở tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), bà Trần Thị An (sinh năm 1964), ở tổ dân phố số 3, cùng thị trấn Diêm Điền đã thế chấp nhà cửa và đất cát mang tên hai vợ chồng bà An để cho bà Dung vay, lấy vốn làm ăn.

“Sau nhiều lần Dung kể chuyện làm ăn, kinh doanh bất động sản, cần nhiều vốn đầu tư kinh doanh và ngỏ lời hỏi vay, vì là chị em dâu con chú bác nên tôi đã rất tin tưởng Dung, tôi dồn toàn bộ tài sản gia đình có được thế chấp lấy tiền cho Dung vay. Sau nhiều lần cho vay, đến thời điểm này, số tiền Dung vay tôi là hơn 10 tỉ đồng. Từ cuối năm 2022 đến nay, tôi đã nhiều lần đòi nhưng Dung không trả. Thậm chí, tôi đã đến nhà Dung yêu cầu thanh toán để tôi trả nợ ngân hàng nhưng Dung đã không hợp tác, tránh mặt, không nghe điện thoại của tôi nữa” - bà Trần Thị An cho biết.

Cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào bà Dung, bà Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1966, ở tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) buồn bã chia sẻ: “Tôi với Dung chơi với nhau đến nay mấy chục năm nay rồi, tôi rất tin tưởng Dung.

Trước đây, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhưng tôi không nghĩ rằng Dung lại phản bội lòng tin của tôi, đã lừa tôi cho vay số tiền lớn và trốn tránh tôi như vậy. Đến thời điểm hiện tại, Dung cầm của tôi số tiền hơn 13 tỉ đồng".
"Từ cuối năm 2022 đến nay, khi biết Dung tuyên bố không có khả năng chi trả, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa, chạy vạy khắp nơi để lo trả lãi trước mắt và không biết lấy đâu ra tiền gốc để trả ngân hàng" - bà Thuận nói.

Phải bán nhà lấy tiền chữa bệnh

Không chỉ bà An, bà Thuận, ở thị trấn Diêm Điền có đến vài chục gia đình lâm vào tình cảnh nợ nần khi cầm cố cả nhà cửa để cho bà Dung vay mượn.

"Tin tưởng bà Dung vì gia đình là chỗ làm ăn có uy tín và chơi với nhau nhiều năm nên tôi đã bàn bạc với chồng để thế chấp 2 căn nhà mang tên vợ chồng tôi cho ngân hàng Công Thương - chi nhánh Diêm Điền, rồi lấy tiền cho bà Dung vay.

Sau nhiều lần cho vay, tính đến ngày 31.12.2022, số tiền bà Dung vay tôi là 4,5 tỉ đồng" - bà Trương Thị Tuynh (ở tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) cho biết.

Cũng tin tưởng bà Dung, bà Nguyễn Thị Hường (ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đã dồn hết tiền tiết kiệm để lo cho tuổi già, cho bà Dung vay 450 triệu đồng từ năm 2019.

“Lãi suất bà Dung trả khi vay tôi là 1,5. Tôi cứ nghĩ là bà ấy buôn bất động sản nên mới cho vay, nhưng sau này tôi nghe mọi người nói mới biết bà Dung cho mọi người vay lãi cao với lãi suất lên đến 4,5. Sau khi phát hiện bản thân bị chẩn đoán ung thư, tôi cũng báo bà Dung để lấy lại tiền chữa bệnh, thậm chí nhiều lần tôi tới nhà bà Dung khóc lóc van xin để lấy tiền nhưng không được nên phải phát bán nhà để lấy tiền điều trị” - bà Hường mệt mỏi kể.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về sự việc này và đang được thụ lý tin báo giải quyết theo tin báo tố giác tội phạm.

Được biết, gần đây, Công an huyện Thái Thụy đã triệt phá được 5 vụ, khởi tố 5 đối tượng liên quan đến tín dụng đen.

Tuy nhiên, tình trạng cho vay nặng lãi tại các làng quê vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó phát hiện khi diễn ra giữa những người quen biết với nhau. Chính vì vậy, để sự việc trên sớm được sáng tỏ và giúp hàng chục người dân thị trấn Diêm Điền yên tâm làm việc, rất cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

LƯƠNG HÀ
TIN LIÊN QUAN

Khổ vì vay tiền lãi suất cao nhưng không thể tố cáo cho vay lãi nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều bị cáo phạm tội lừa đảo, nhưng đằng sau đó, lại là nạn nhân của hoạt động cho vay lãi suất cao, khi không trả lãi nổi phải mất nhà, mất đất.

Mỗi năm cần vay tiền tỉ, hợp tác xã “rối như tơ vò” vì không biết tiếp cận

Đức Mạnh |

Do thủ tục khó khăn nên các hợp tác xã từ trước đến nay vẫn không đứng tên vay ngân hàng. Thay vào đó các thành viên chọn cách huy động lẫn nhau hoặc tự đi vay vốn riêng lẻ.

Tạm giam nam nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ bán cho người vay tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Hữu Hoàng làm giả giấy tờ liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi bán cho khách hàng với giá từ vài trăm nghìn đến 3 triệu đồng.

Xử lý chung cư mini không dễ dàng vì liên quan nơi ăn, chốn ở của hàng nghìn người

Cường Ngô - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý đối với chung cư mini không dễ dàng, bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

Có tâm lý e ngại sợ sai dẫn đến thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Thùy Linh - Phạm Đông |

Sáng 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu giải trình về các vấn đề y tế. Trong đó, Bộ trưởng dành nhiều thời gian giải trình về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, vaccine...

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Loạt cán bộ tham mưu, ký nháy ở dự án Mường Thanh không bị xử lý hình sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ở vụ án sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, công an khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 8 quan chức. Vụ án này cũng có loạt cán bộ tham mưu giao đất, ký nháy văn bản nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Trắng đêm trên đại công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Những ngày này trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ việc thi công được thực hiện 3 ca liên tục, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước 20.12.2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khổ vì vay tiền lãi suất cao nhưng không thể tố cáo cho vay lãi nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều bị cáo phạm tội lừa đảo, nhưng đằng sau đó, lại là nạn nhân của hoạt động cho vay lãi suất cao, khi không trả lãi nổi phải mất nhà, mất đất.

Mỗi năm cần vay tiền tỉ, hợp tác xã “rối như tơ vò” vì không biết tiếp cận

Đức Mạnh |

Do thủ tục khó khăn nên các hợp tác xã từ trước đến nay vẫn không đứng tên vay ngân hàng. Thay vào đó các thành viên chọn cách huy động lẫn nhau hoặc tự đi vay vốn riêng lẻ.

Tạm giam nam nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ bán cho người vay tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Hữu Hoàng làm giả giấy tờ liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi bán cho khách hàng với giá từ vài trăm nghìn đến 3 triệu đồng.