Yêu cầu điều chỉnh phương án nổ mìn gần trường học và nhà dân ở Điện Biên

NHÓM PV |

Liên quan đến vụ doanh nghiệp nổ mìn gần trường học và nhà dân, huyện Nậm Pồ và Sở Công Thương Điện Biên vừa yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 điều chỉnh phương án nổ mìn.

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc "Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt" - chiều 17.12, đoàn công tác của huyện Nậm Pồ và Sở Công Thương Điện Biên tổ chức đi kiểm tra thực địa và làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên về các nội dung liên quan.

Theo đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động nổ mìn tại công trình Thủy điện Phi Lĩnh của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6; kiểm tra phòng, lớp học của Trường Tiểu học, Trường Mầm non Si Pa Phìn và nhà ở của các hộ dân bị ảnh hưởng...

Ngay sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Si Pa Phìn, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên.

Qua kiểm tra, Sở Công Thương Điện Biên cho rằng, theo hồ sơ ghi chép thì doanh nghiệp đã thực hiện nổ mìn đúng quy trình. Cụ thể, nổ mìn lộ thiên tổng số 45 hộ chiếu; nổ 143/147kg/lần đảm bảo khối lượng trong phạm vi được cấp phép.

Hiện trường thi công công trình Thủy điện Phi Lĩnh. Ảnh: Thanh Bình
Hiện trường thi công công trình Thủy điện Phi Lĩnh. Ảnh: Thanh Bình

Về nguyên nhân chậm trễ trong việc phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình nổ mìn dẫn đến việc người dân có đơn thư khiếu kiện kéo dài, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 cho rằng, do chỉ huy công trình và dự án không báo cáo lãnh đạo công ty.

Về phía cấp ủy, chính quyền xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ cũng không kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện để vào cuộc giải quyết mà chỉ gửi văn bản đến Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 khiến sự việc tồn tại kéo dài.

Tại buổi làm việc, ông Lý Thanh Tiềm - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ yêu cầu UBND xã Si Pa Phìn phải kịp thời báo cáo bằng văn bản hoặc khi cần thiết trực tiếp báo cáo qua điện thoại, không để tình huống tương tự xảy ra gây bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Ghi nhận ý kiến của người dân và các bên liên quan, ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 điều chỉnh phương án nổ mìn, không nổ mìn trong khu giờ học của học sinh và thời gian nghỉ ngơi của người dân trong khu vực.

Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Đạt
Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Đạt

"Đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh giảm lượng thuốc, mật độ, thời gian nổ mìn, không để ảnh hưởng đến trường học và khu dân cư. Giao Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện phối hợp với doanh nghiệp và xã Si Pa Phìn kiểm tra, lên phương án hỗ trợ trường học và các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại trước ngày 31.12" - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ kết luận buổi làm việc.

Trước đó, ngày 15.12, Báo Lao Động đã có bài phản ánh "Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt". Cụ thể, nhiều ý kiến người dân cho rằng việc nổ mìn thi công Thủy điện Phi Lĩnh của Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và trường học xung quanh.

Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài gần năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù người dân đã có đơn thư gửi các cấp chính quyền; tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Việc nổ mìn vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Ngày 14.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại hiện trường và ghi nhận những thiệt hại mà người dân phản ánh. Khu vực công trường đang thi công không có biển cảnh báo và rào chắn. Hoạt động khoan đá nổ mìn vẫn đang diễn ra.

Trước đó, vào tháng 7.2022, trong quá trình nổ mìn thi công đường hầm số 3 tại công trình Thủy điện Phi Lĩnh cũng đã xảy ra mất an toàn lao động khiến 4 công nhân thương vong.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lập đoàn kiểm tra trong ngày nghỉ sau phản ánh việc nổ mìn gần trường học ở Điện Biên

NHÓM PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt", huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra ngay trong ngày nghỉ.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Xin gia hạn 1 năm, dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý đã được gia hạn 1 năm và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải hoàn thành.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân thua kiện vì sa thải lao động trái pháp luật

Trung Du |

Tòa án nhân dân cả 2 cấp ở Thái Bình đều thống nhất hủy quyết định về việc cho thôi việc của Quỹ Tín dụng nhân dân Đồng Tiến đối với người lao động do sa thải trái pháp luật.

Lương tối thiểu vùng thấp, công nhân gặp khó

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Để có một bữa cơm gia đình đầy đủ rau, cá, thịt... chị Chi phải bỏ ra từ 100.000 đến 200.000 đồng đi chợ, trong khi mứclương của chị chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm các khoản phụ cấp. Lương thấp, nhiều đồng nghiệp làm công nhân như chị đã bỏ nhà máy, trở về quê sinh sống.

Lập đoàn kiểm tra trong ngày nghỉ sau phản ánh việc nổ mìn gần trường học ở Điện Biên

NHÓM PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt", huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra ngay trong ngày nghỉ.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Xin gia hạn 1 năm, dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý đã được gia hạn 1 năm và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải hoàn thành.