Xin gia hạn 1 năm, dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Dự án đường gần 400 tỉ tại Điện Biên do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý đã được gia hạn 1 năm và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải hoàn thành.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279B do Bộ GTVT quản lý có thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2022 với tổng mức đầu tư hơn 394 tỉ đồng. Đoạn đường này dài khoảng 10km nối từ Quốc lộ 279 thuộc xã Nà Tấu đến Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ.

Tháng 10.2022, tại cuộc họp rà soát các dự án công trình giao thông phía Bắc do Bộ GTVT quản lý, Bộ GTVT đánh giá hầu hết dự án giao thông đang triển khai đều chậm tiến độ. Trong số 13 dự án giao thông được Bộ GTVT yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2022 thì tại Điện Biên có 2 dự án.

Điểm đầu của
Điểm đầu của Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279B. Ảnh: Văn Thành Chương

Đến hết năm 2022, Dự án đầu tư, cải tạo, kiên cố hóa các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên Quốc lộ 12 đã hoàn thành và bàn giao. Còn Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279B đã phải xin gia hạn 1 năm vì vướng giải phóng mặt bằng.

Đến nay, chỉ còn 1,5 tháng nữa là hết thời gian gia hạn, tuy nhiên dự án này vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao vì còn vướng thủ tục trong công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 60 hộ dân và hoàn thiện một số hạng mục của dự án.

Sáng 14.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Phúc, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ (Sở GTVT tỉnh Điện Biên) - đại diện chủ đầu tư cho biết, đối với khoảng 60 hộ dân liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của TP Điện Biên Phủ.

Công nhân
Công nhân Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 Điện Biên đang thi công các hạng mục còn lại của dự án. Ảnh: Văn Thành Chương

"Chỉ cần TP Điện Biên Phủ làm xong phương án đền bù cho các hộ dân thì dự án coi như hoàn thành. Khối lượng 1 số hạng mục còn lại của dự án là không đáng kể" - ông Phúc nói.

Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng của dự án này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Đạt Long - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, hiện thành phố đang tiếp tục rà soát để đảm bảo hỗ trợ cho người dân đúng quy định.

"Về mặt bằng, cơ bản thành phố đã bàn giao đầy đủ để chủ đầu tư và nhà thầu triển khai dự án. Chỉ còn lại các hộ dân liên quan đến chế độ, chính sách đang phải rà soát lại để phê duyệt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân theo đúng quy định" - ông Long nói.

Điểm cuối của Dự án
Điểm cuối của Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279B. Ảnh: Văn Thành Chương

Như vậy, nếu phương án hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân chưa được phê duyệt, dự án cũng chưa thể quyết toán và bàn giao. Mặc dù khối lượng của dự án có thể hoàn thành cả 100% trong năm 2023.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Phúc - đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện Sở GTVT tỉnh Điện Biên đang phối hợp chặt chẽ với UBND TP Điện Biên Phủ để xử lý dứt điểm những trường hợp còn lại liên quan đến đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để quyết toán dự án trước ngày 31.12.2023.

Đối với khối lượng còn lại của dự án và một số điểm cần sửa chữa, chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu khẩn trương triển khai thi công và phấn đấu phải hoàn thành trước ngày 15.12.2023.

Chiều 14.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 Điện Biên (nhà thầu) cho biết: "Phần khối lượng còn lại của dự án là không đáng kể (trị giá khoảng 5 tỉ đồng), chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành trước ngày 15.12.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ kiểm tra vi phạm tại các cơ sở chế biến dong riềng tại TP Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Điện Biên - UBND TP Điện Biên Phủ thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở chế biến dong riềng gây ô nhiễm sau phản ánh của Báo Lao Động.

Cận cảnh dòng sông Nậm Rốm tại Điện Biên đen kịt và bốc mùi hôi thối

NHÓM PV |

Điện Biên - Năm nào cũng vậy, cứ đến vụ chế biến dong riềngsông Nậm Rốm lại chuyển màu đen kịt và bốc mùi hôi thối nông nặc.

Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Áp lực của ông Troussier ở tuyển Việt Nam

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã cảm nhận được những áp lực khi dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Xe cấp cứu chở 6 người tông gãy trụ cổng nhà dân, lật nghiêng, 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe cấp cứu chở 6 người trên xe, khi qua khúc cua cong thì va vào dải phân cách cứng, lao vô lề, va vào trụ cổng nhà dân và lật nghiêng. Các nạn nhân được người dân cứu ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu nhưng có 1 người đã tử vong.

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.

Hàng trăm công nhân may TP Vinh ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần May HALOTEXCO (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) ngừng việc đòi quyền lợi.

Sẽ kiểm tra vi phạm tại các cơ sở chế biến dong riềng tại TP Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Điện Biên - UBND TP Điện Biên Phủ thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở chế biến dong riềng gây ô nhiễm sau phản ánh của Báo Lao Động.

Cận cảnh dòng sông Nậm Rốm tại Điện Biên đen kịt và bốc mùi hôi thối

NHÓM PV |

Điện Biên - Năm nào cũng vậy, cứ đến vụ chế biến dong riềngsông Nậm Rốm lại chuyển màu đen kịt và bốc mùi hôi thối nông nặc.

Gần 100 cột điện án ngữ dự án đường gần 500 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC 15) đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang thi công ì ạch, do gần 100 cột điện nằm giữa cống thoát nước mà chưa đơn vị nào nhận di dời.