An Giang: Chủ trường gà bắt giữ người trái pháp luật

Vũ Tiến |

Chủ trường gà bắt giữ con nợ trái pháp luật với mục đích buộc gia đình mang tiền đến chuộc.

Ngày 6.01.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự chủ trường gà cùng đồng bọn bắt giữ người trái pháp luật để tiếp tục điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tạo, sinh năm 1983, tạm trú ấp Ninh Phúớc, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn cùng đồng bọn là Mai Văn Nhanh, sinh năm 1983, trú tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn; Nguyễn Văn Cái, sinh năm 1985 và Phạm Văn Sành, sinh năm 1993 cùng trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ con nợ trái pháp luật với mục đích buộc gia đình mang tiền đến chuộc.

Đối tượng Tạo (bìa trái ảnh). Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Tạo (bìa trái ảnh), chủ mưu trong việc bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Vũ Tiến

Theo điều tra ban đầu, ngày 02.01.2021, N.V.V., sinh năm 2000, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến trường gà do Tạo tổ chức trên địa phận xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đá gà ăn tiền. Sau khi bị thua nhưng không có tiền trả, V. đã bị Tạo đưa về nhà đánh, giữ để buộc gia đình đem tiền đến chuộc.

Khoảng 12h ngày hôm sau (03.01), sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Thành Đức; Ngô Thanh Tuấn; Võ Phi Phô và Bùi Văn Phúc (cùng trú tỉnh Kiên Giang), rủ nhau đến trường gà của Tạo để đá gà. Đến nơi, cả nhóm thấy không còn ai nên quay về thì gặp nhóm Tạo. Nghĩ nhóm của Đức đến đánh trả thù cho V., nên Tạo cầm cây chĩa đi đến thì nhóm Đức bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, Đức sử dụng súng bắn đạn bi sắt bắn về phía Tạo.

Tạo (thứ 2 trái sang) cùng đồng bọn. Ảnh: Vũ Tiến
Tạo (thứ 2 trái sang) cùng đồng bọn. Ảnh: Vũ Tiến

Lúc này, nhóm của Tạo đuổi theo và bắt giữ Phô đưa về nhà Tạo giao cho Tạo giữ, rồi cả nhóm tiếp tục đuổi bắt nhóm Đức. Hoảng sợ, nhóm của Đức chạy vào nhà dân tại ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà lẩn trốn. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Lương An Trà đã kịp thời đến can ngăn và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua test nhanh, Đức, Tuấn, Phô và Phúc đều cho kết quả dương tính với chất ma túy, nên Công an xã Lương An Trà lập hồ sơ đưa vào Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá băng nhóm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán và bắt giữ người trái pháp luật, để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn.

Nhóm côn đồ hành hung, bắt giữ người trái pháp luật sa lưới

PHÚC ĐẠT |

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm côn đồ 5 người bắt giữ một  nạn nhân về nhà rồi đánh đập. Ngoài ra, chúng còn tàng trữ ma túy trái phép.

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

THUỲ TRANG |

Để qua mắt công an, một nhóm đối tượng thường tìm đến các đám tang lập sòng đánh bạc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Triệt phá băng nhóm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán và bắt giữ người trái pháp luật, để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn.

Nhóm côn đồ hành hung, bắt giữ người trái pháp luật sa lưới

PHÚC ĐẠT |

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm côn đồ 5 người bắt giữ một  nạn nhân về nhà rồi đánh đập. Ngoài ra, chúng còn tàng trữ ma túy trái phép.

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

THUỲ TRANG |

Để qua mắt công an, một nhóm đối tượng thường tìm đến các đám tang lập sòng đánh bạc.