Vỉa hè thành nơi buôn bán, công nhân tan ca phải đi bộ xuống lòng đường

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Vỉa hè trên tuyến đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) đi ngang Khu công nghiệp Tân Bình đã bị người dân lấn chiếm để làm nơi kinh doanh. Nhiều công nhân sau khi tan ca đi trên đường này, buộc phải đi bộ xuống lòng đường, gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Tối 21.11, ghi nhận của PV Báo Lao Động, trên một số tuyến đường của quận Tân Phú (TPHCM), nhiều đoạn vỉa hè đã bị chiếm dụng để kinh doanh trái phép.

Video: Vỉa hè đang bị chiếm dụng làm nơi buôn bán

Điển hình như đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), cả tuyến đường này dài gần 2km từ cổng KCN Tân Bình đến đường Lê Trọng Tấn đã bị lấn chiếm vỉa hè và cả lòng đường để kinh doanh.

Hầu hết phần vỉa hè của tuyến đường bị chiếm dụng làm nơi bán quần áo, giày dép và phụ kiện. Nhiều người bán còn tự ý căng dây, lắp sào ngay trên vỉa hè và lòng đường để treo quần áo, vật phẩm, gây mất mĩ quan đô thị.

Nhiều tiểu thương bày bán quần áo vô tư xẻ thịt vỉa hè - Ảnh: Ngọc Duy
Nhiều người ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè để làm nơi buôn bán trên đường Tây Thạnh. Ảnh: Ngọc Duy

Cũng trên tuyến đường Tây Thạnh này, nhiều nhà hàng, quán ăn đã sử dụng vỉa hè để bày bàn ghế ra sát lòng đường phục vụ thực khách, chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ.

Điều đáng nói, đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đi ngang qua Khu công nghiệp Tân Bình nên có nhiều công nhân tham gia giao thông. Trên đường tan ca, vì vỉa hè bị chiếm dụng, nhiều công nhân buộc phải đi bộ xuống lòng đường dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông.

Việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh không chỉ xảy ra ở đường Tây Thạnh, mà còn nhiều tuyến đường khác trên địa bàn quận Tân Phú như Tân Hương, Gò Dầu, Văn Cao...

Nhiều tiểu thương đã tận dụng vỉa hè mặt tiền đường để trưng bày hàng hóa, sản phẩm, còn những người bán hàng rong thì vô tư đẩy xe ra lòng đường ngồi bán.

Tiểu thương này còn bày bán ngay trên lòng đường trên tuyến đường Tân Hương, quận Tân Phú - Ảnh: Ngọc Duy
Bày bán cả dưới lòng đường trên tuyến đường Tân Hương. Ảnh: Ngọc Duy

Theo ghi nhận, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Tân Phú diễn ra trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để.

Huân Cao - Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tổ công tác đặc biệt xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè ở TP Hòa Bình

Đinh Đại |

UBND TP Hòa Bình đã lập Tổ công tác đặc biệt để xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị.

Hộ kinh doanh ngậm ngùi mất khách vì nạn đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Việc thi công, đào xới vỉa hè đang diễn ra trong thời gian dài trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội gây ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ kinh doanh, buôn bán.

Vỉa hè lát đá siêu bền ở trung tâm TPHCM bị nứt vỡ

MINH QUÂN |

TPHCM – Vỉa hè đường Đồng Khởi (Quận 1) được lát đá tự nhiên (granite) có độ bền cao, nhưng sau một thời gian sử dụng đã bị bong tróc, nứt vỡ, gập ghềnh khiến người đi bộ dễ vấp ngã.

Bến Tre thực hiện nhiều giải pháp sớm đưa nhà máy xử lý rác vào hoạt động

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương giải phóng lượng rác chứa tạm thời tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác Bến Tre để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Phó Chủ tịch huyện vận động, hàng chục hộ dân bàn giao mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 sau khi được lãnh đạo huyện, xã trực tiếp tuyên truyền vận động.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Tổ công tác đặc biệt xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè ở TP Hòa Bình

Đinh Đại |

UBND TP Hòa Bình đã lập Tổ công tác đặc biệt để xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị.

Hộ kinh doanh ngậm ngùi mất khách vì nạn đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Việc thi công, đào xới vỉa hè đang diễn ra trong thời gian dài trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội gây ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ kinh doanh, buôn bán.

Vỉa hè lát đá siêu bền ở trung tâm TPHCM bị nứt vỡ

MINH QUÂN |

TPHCM – Vỉa hè đường Đồng Khởi (Quận 1) được lát đá tự nhiên (granite) có độ bền cao, nhưng sau một thời gian sử dụng đã bị bong tróc, nứt vỡ, gập ghềnh khiến người đi bộ dễ vấp ngã.