Phó Chủ tịch huyện đến từng nhà dân để vận động giao mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Dự án nâng cấp quốc lộ 7 đã chậm tiến độ do vướng mặt bằng, đứng trước nguy cơ bị rút vốn.

Ngày 17.11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam - chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 qua địa bàn tỉnh Nghệ An, cho biết đang rất sốt ruột vì không có mặt bằng để thi công dự án.

“Dự án được khởi công tính đến nay đã hơn 1 năm nhưng giải phóng mặt bằng mới được khoảng hơn 70%, nhưng trong số này cũng chỉ có khoảng 80% mặt bằng có thể thi công được. Bởi nhiều đoạn mặt bằng bị “xôi đỗ”, không đủ công địa để thi công. Một số vị trí nhà thầu đã cắm biển chưa thể thi công vì vướng mặt bằng” – ông Nguyễn Quang Huy cho biết.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 qua địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng; trong đó giá trị xây lắp là gần 779 tỉ đồng, được chia làm 3 gói thầu. Dự án được khởi công ngày 7.9.2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Tuy nhiên, sau 1 năm thi công dự án mới đạt khoảng 56% giá trị sản lượng. Đặc biệt, 5km đầu tuyến (Km0-Km5) của dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT phải hoàn thành trong tháng 8.2023 để khai thác đồng bộ với với cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đến nay vẫn chưa hoàn thành. Khả năng dự án hoàn thành dự án cuối năm 2023 là rất khó.

Đây là dự án trọng điểm nên lãnh đạo tỉnh Nghệ An thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tuy nhiên tiến triển rất chậm.

Ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã có nhiều nỗ lực để giải phóng mặt bằng dự án.

“Tôi và đoàn công tác của huyện đã trực tiếp đến tận nhà tất cả các hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành quy định của pháp luật, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án. Dự án thành công sẽ đem lại lợi ích rất lớn trước hết cho các hộ gia đình. Đối với các trường hợp cố tình chống đối, huyện sẽ cưỡng chế, bảo vệ thi công, đề phòng trường hợp dự án bị rút vốn do không có mặt bằng, chậm tiến độ”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cũng cho biết thêm nhiều hộ dân đưa ra các yêu cầu vượt quá khung chính sách, chế độ của nhà nước, nên huyện không thể đáp ứng vì không thể làm trái pháp luật.

“Có trường hợp người dân không có đất liên quan đến mặt bằng dự án cũng ra cản trở thi công. Sự cản trở, chống đối, đòi hỏi quá đáng của một số hộ dân là nguyên nhân của việc giải phóng mặt bằng dự án khó khăn, phức tạp, chậm trễ” – ông Lê Mạnh Hiên nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm trường hợp phải bàn giao mặt bằng để cải tạo đường Quốc lộ 6

Thu Giang |

Ngày 15.11, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri quận Hà Đông đã phản ánh về việc có 390 trường hợp phải bàn giao mặt bằng để cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 6.

Nóng Sài Gòn: Thi công 8 năm, 1 tuyến đường vẫn trắc trở vì vướng mặt bằng

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 15.11: Thu hồi giấy phép của nhà xe Thành Bưởi không thời hạn; Thi công 8 năm, 1 tuyến đường vẫn trắc trở vì vướng mặt bằng; CSGT TPHCM ra quân tuần tra, kiểm soát vi phạm trên QL1...

Dự án đường 600 tỉ đồng ở Hoà Bình gặp khó vì thiếu đất đắp, mặt bằng

Minh Nguyễn |

Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 là dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. Tuy vậy, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn đất đắp đã khiến nhiều hạng mục phải tạm dừng thi công.

Huấn luyện viên Park Hang-seo lên tiếng về khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông sẵn sàng xem xét nếu nhận được lời đề nghị dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Điều khách Tây ngạc nhiên nhất về cuộc sống của người dân Huế mùa lũ

Ý Yên |

Du lịch Huế đúng mùa mưa lũ, khách nước ngoài có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của người địa phương theo một cách rất khác.

Tin 20h: Tín hiệu tăng lương là món quà tinh thần cho giáo viên dịp 20.11

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 18.11.2023: Tăng lương, tin vui cho thầy cô trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ; Khởi tố, bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Phan Thiết;...

Công an Phan Thiết đọc lệnh bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo tiền tỉ

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đủ căn cứ để khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (sinh năm 1991) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết tống đạt và thi hành vào chiều 18.11.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.11: Dự báo tích cực, thị trường bước vào thời điểm mạnh

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay (18.11): Tính đến 18h30, giá vàng trong nước bật tăng lên ngưỡng 69,95 - 70,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.981,1 USD/ounce.

Hàng trăm trường hợp phải bàn giao mặt bằng để cải tạo đường Quốc lộ 6

Thu Giang |

Ngày 15.11, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri quận Hà Đông đã phản ánh về việc có 390 trường hợp phải bàn giao mặt bằng để cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 6.

Nóng Sài Gòn: Thi công 8 năm, 1 tuyến đường vẫn trắc trở vì vướng mặt bằng

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 15.11: Thu hồi giấy phép của nhà xe Thành Bưởi không thời hạn; Thi công 8 năm, 1 tuyến đường vẫn trắc trở vì vướng mặt bằng; CSGT TPHCM ra quân tuần tra, kiểm soát vi phạm trên QL1...

Dự án đường 600 tỉ đồng ở Hoà Bình gặp khó vì thiếu đất đắp, mặt bằng

Minh Nguyễn |

Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 là dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. Tuy vậy, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn đất đắp đã khiến nhiều hạng mục phải tạm dừng thi công.