Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Chiều 23.11, bà Nguyễn Hoàng Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Quận 12, TPHCM) cho hay nhà trường vừa nhận được phản ánh của học sinh về việc có người phụ nữ bịt kín mặt ở trước cổng trường, nghi bắt cóc học sinh.

Cụ thể, vào sáng 15.11, tại cổng sau Trường THCS Tô Ngọc Vân (nơi học sinh của Trường Tiểu học Hà Huy Giáp đang học nhờ) xuất hiện một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác. Người này gọi 1 em học sinh lớp 5 lại, dúi vào tay trẻ 20.000 đồng với lí do cho tiền ăn sáng.

Học sinh này từ chối không nhận nhưng người phụ nữ cố tình dúi tiền vào tay. Sau đó, người phụ nữ bỏ chạy do có một phụ huynh phát hiện sự việc.

Khi học sinh vào lớp đưa tiền cho giáo viên chủ nhiệm, cô giáo đã xịt khuẩn tờ tiền. Tuy nhiên, một lúc sau, cô giáo có biểu hiện chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Nhà trường đã làm việc với công an phường để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh trước và sau giờ học.

Nhà trường yêu cầu phụ huynh tuân thủ đúng thời gian đưa đón trẻ theo quy định, dặn dò trẻ chờ đón trong sân trường. Khi người nhà chưa đến, không được tự ý đi ra ngoài cổng; không được đi theo người lạ; không được nhận bất cứ thứ gì từ người lạ.

Khi phụ huynh nhờ người khác đón giúp, phải báo trước với giáo viên chủ nhiệm qua điện thoại.

Song song đó, giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh đầu giờ. Nếu học sinh vắng mặt không có lí do, điện thoại liên hệ trực tiếp phụ huynh để nắm thông tin, tránh trường hợp phụ huynh đưa đến trường nhưng các em không vào lớp.

Cho học sinh xếp hàng trật tự trước khi ra về. Quan sát học sinh khi có phụ huynh đến đón, nếu có vấn đề bất thường về người đến đón học sinh như không phải cha mẹ, người thân mà không được phụ huynh báo trước, phải can thiệp và gọi điện thoại cho phụ huynh để xác nhận.

Tuyên truyền và nhắc nhở học sinh thường xuyên các biện pháp đề phòng kẻ gian gây hại hoặc bắt cóc.

Trường Tiểu học Hà Huy Giáp có hơn 3.300 học sinh, với 67 lớp, sĩ số trung bình hơn 50 học sinh/lớp. Với áp lực sĩ số, nhà trường không thể đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, trường phải mượn tạm cơ sở tại Trường THCS Tô Ngọc Vân (Quận 12) để 14 lớp của khối 5 được học 2 buổi/ngày.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cơ sở y tế toàn tỉnh tăng cường rà soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh, tránh trường hợp xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vừa qua.

Bác thông tin bắt cóc tại cổng trường tiểu học ở Đồng Tháp

Lâm Điền |

Sáng 9.11, ông Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết thông tin về việc xảy ra bắt cóc tại cổng trường Tiểu học Chu Văn An” trên Facebook đang gây xôn xao cộng đồng mạng là không đúng sự thật.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh khai khó có con, bắt bé về để nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cơ sở y tế toàn tỉnh tăng cường rà soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh, tránh trường hợp xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vừa qua.

Bác thông tin bắt cóc tại cổng trường tiểu học ở Đồng Tháp

Lâm Điền |

Sáng 9.11, ông Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết thông tin về việc xảy ra bắt cóc tại cổng trường Tiểu học Chu Văn An” trên Facebook đang gây xôn xao cộng đồng mạng là không đúng sự thật.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh khai khó có con, bắt bé về để nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.